Lào Cai xây dựng bài toán an cư cho cán bộ làm việc ở tỉnh mới

PV Tây Bắc

27/05/2025 13:22 GMT +7

Tỉnh Lào Cai đang xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống và công tác cho cán bộ, công chức, viên chức di chuyển đến trung tâm hành chính mới.

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đang thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai di chuyển đến làm việc tại Trung tâm hành chính – chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, dự kiến đặt tại tỉnh Yên Bái.

Theo đó, mỗi CBCCVC và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai phải di chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới sẽ được nhận hỗ trợ một lần 35 triệu đồng.

Theo dự thảo nghị quyết, mỗi CBCCVC và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai phải di chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới sẽ được nhận hỗ trợ một lần 35 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chính sách hỗ trợ một lần chi trả ngay khi đối tượng có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đối tượng đã hưởng chính sách nhưng có nguyện vọng nghỉ việc hoặc tiếp tục ở lại công tác tại các Trụ sở thuộc đơn vị hành chính – chính trị cũ,… không di chuyển đến làm việc tại Trung tâm hành chính – chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới phải hoàn trả phần kinh phí đã được nhận.

Điều kiện áp dụng hỗ trợ một lần cụ thể như sau: CBCCVC và người lao động di chuyển đến làm việc tại Trung tâm hành chính – chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới ngay từ thời điểm chính thức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện di chuyển ngay về Trung tâm hành chính – chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC và người lao động sớm ổn định công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh sau sáp nhập.

Theo rà soát ban đầu của Sở Nội vụ, dự kiến có khoảng 815 trên tổng số 2.146 người thuộc đối tượng phải di chuyển về Trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh mới ngay từ thời điểm chính thức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 28,525 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ tài chính đơn thuần. Nó còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, ghi nhận sự đóng góp và chia sẻ những khó khăn ban đầu với những người tiên phong thực hiện chủ trương lớn của tỉnh.

Ở Lào Cai, đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang 'vỗ béo' đàn cá đặc sản to bự thế này đây

Ở Lào Cai, đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang "vỗ béo" đàn cá đặc sản to bự thế này đây

Từ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên nông dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã liên kết thành lập tổ, nhóm xây dựng các mô hình kinh tế chăn nuôi cá đặc sản, nuôi gà... hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Mô hình trồng dâu nuôi tằm giúp nông dân Lào Cai thoát nghèo, nay có hộ thu hơn 30 triệu/tháng

Mô hình trồng dâu nuôi tằm giúp nông dân Lào Cai thoát nghèo, nay có hộ thu hơn 30 triệu/tháng

Từng bước khắc phục khó khăn, gia đình ông Trần Quốc Đoàn, thôn Tân Văn 1, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu từ trồng dâu nuôi tằm bán kén, thu về hơn 30 triệu đồng/tháng.

 Một nông dân trồng quế ở Lào Cai giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo

Một nông dân trồng quế ở Lào Cai giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo

Nhắc đến anh Giàng Seo Hòa (SN 1978), dân tộc Mông, thôn Khe Thượng – Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, người dân trong xã ai nấy đều cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu từ trồng quế bằng chính đôi bàn tay của mình.