Quỹ Hỗ trợ nông dân – Đồng hành cùng nông dân Lào Cai vượt khó

Mùa Xuân

27/05/2025 11:10 GMT +7

Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân ở xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai được vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Miến, thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai thu hoạch mướp ngọt từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ. Ảnh: Mùa Xuân.

Triển khai hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Bà Nguyễn Thuý Nguyệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, cho biết: Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thống Nhất đã huy động nguồn vốn ưu đãi của các cấp tạo điều kiện cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn.

Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân xã đang quản lý là 900 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai ủy thác 500 triệu đồng và nguồn vốn của Hội Nông dân TP. Lào Cai là 400 triệu đồng, với 16 hộ được vay. Từ nguồn vốn này, các hộ đã triển khai dự án đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt, trồng các loại rau màu tại thôn Hoà Lạc, Dao Tiến, Thái Bo.

Đối với dự án nuôi lợn, ban đầu các hộ mua được 145 con lợn thịt, nhờ chăm sóc tốt, đến nay, đàn lợn đã phát triển lên hơn 260 con lợn thịt, lợn nái.

Đối với dự án trồng các loại ra màu, các hộ dân đã triển khai sử dụng số vốn được giải ngân để đầu tư cột bê tông cốt thép, giàn trồng các loại mướp, su su, cà chua..., với diện tích khoảng 10ha.

Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất có 6 hộ dân tham gia dự án trồng rau màu theo nhóm hộ với tổng số tiền là 500 triệu đồng, mức vay 50 triệu đồng/hộ từ nguồn thuộc Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân TP. Lào Cai.

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích, các hộ đã chủ động xây dựng, mua cột bê tông, dây thép làm giàn cho gần 10 ha rau màu, mướp...

Những giàn mướp được đầu tư bài bản của nông dân xã Thống Nhất, TP. Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Điển hình như, gia đình ông Trần Văn Thuận, thôn Hoà Lạc, tháng 11/2023, gia đình ông Thuận được Hội Nông dân xã tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để đầu tư thêm giàn mướp. 

Đến nay, gia đình ông Thuận đang canh tác trên diện tích gần 2 ha đất chuyên trồng rau màu. Vào thời điểm mùa hè nắng nóng này, khu vườn của ông đang vào vụ thu hoạch rộ các loại mướp đắng, mướp ngọt và đậu đũa.

Trung bình mỗi năm, ông Thuận thu hoạch khoảng 50 tấn rau, củ, quả các loại, đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Đây thực sự là con số đáng mơ ước đối với nhiều người làm nông nghiệp.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hội viên khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất

Còn gia đình bà Nguyễn Thị Miến, thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai cũng bảo: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, chồng thì ốm đau bệnh tật. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư giống, giàn để trồng mướp ngọt, su su, các loại rau...

Theo bà Nguyễn Thị Miến, hiện gia đình bà đang canh tác trồng các loại rau, củ, quả trên diện tích khoảng hơn 1ha. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, trung bình mỗi năm gia đình bà Miến thu về khoảng 30 tấn rau, củ quả các loại, thu về hàng trăm triệu đồng.

Nhờ trồng rau màu nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng như gia đình ông Thuận, bà Miến, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên, nông dân có thêm điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Từ đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách hiệu quả. 

Anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Dao Tiến, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai được vay 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP. Lào Cai để đầu tư phát triển nuôi lợn nái, lợn thịt. Từ đó, gia đình ông mua 8 con lợn nái, đến thời điểm này đã phát triển lên 24 con, dự kiến 2 tháng nữa xuất chuồng khoảng 1 tấn thịt lợn hơi ra thị trường.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hơn 280 hộ vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 18 tỷ đồng. 

Được các cấp Hội quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hội viên rất là phấn khởi, mạnh dạn trong việc đầu tư tăng số lượng đàn lợn, nhân rộng mô hình trồng rau màu. Các dự án được hộ vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả đang thực hiện tốt các mô hình được triển khai.

Những vườn rau xanh ngát của hội viên nông dân xã Thống Nhất (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Xuân Nguyệt.

Để hội viên nông dân phát huy tối đa nguồn vốn vay hiệu quả, thực sự là đòn bẩy tạo sinh kế giúp các hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiểu mục đích, ý nghĩa của Quỹ, rà soát những đối tượng được vay, nhất là các đối tượng hộ nghèo, xây dựng thêm một số mô hình mới như, trồng cây ăn quả… 

Cùng với đó, huy động nguồn lực nhằm tăng cường nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp thêm nhiều hộ nông dân khó khăn được vay vốn, đầu tư sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm cho nhiều lao động, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.