Ấm áp nghĩa tình đồng đội trong những căn nhà mới ở Lào Cai
14/05/2025 12:42 GMT +7
Ngày 13/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội CCB huyện Bảo Thắng tổ chức khởi công xây dựng và bàn giao "nhà nghĩa tình đồng đội" cho hội viên cựu chiến binh tại xã Xuân Giao và xã Gia Phú.

Cựu chiến binh Hoàng Văn No (SN 1962), thôn Vàng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, nhập ngũ năm 1981. Đến năm 1988, ông No xuất ngũ và trở về địa phương tham gia lao động sản xuất.
Gia đình ông Hoàng Văn No có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp trầm trọng.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn No, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Thắng cùng cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giao, thôn Vàng đã huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông No.
Theo đó, căn nhà nghĩa tình đồng đội mới sẽ được xây dựng kiên cố trên diện tích trên 100m2, kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB tỉnh Lào Cai hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội CCB huyện hỗ trợ 20 triệu đồng.
Dự kiến ngôi nhà nghĩa tình đồng đội dành cho gia đình ông No sẽ hoàn thành vào tháng 8/2025.

Cũng trong dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội CCB huyện Bảo Thắng tổ chức bàn giao "nhà nghĩa tình đồng đội" cho hội viên CCB Nguyễn Văn Hắc, thôn Xuân Tư, xã Gia Phú.
Sau gần 4 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 100m2 đã được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng 300 đồng.
Trong đó, Hội CCB tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương Hội CCB Việt Nam, số tiền còn lại do cán bộ, hội viên CCB, tổ chức đoàn thể địa phương và anh em họ hàng hỗ trợ giúp đỡ.
Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, CCB Nguyễn Văn Hắc, thôn Xuân Tư, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cảm ơn những tình cảm của đồng đội, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà không an toàn cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của Hội CCB huyện. Qua đó, giúp hội viên có nơi ở vững chắc, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.