dd/mm/yyyy

Lào Cai: Bắt đối tượng cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy

Công an TP. Lào Cai (Lào Cai) vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy có 5 tiền án, hiện đang được hoãn thi hành án 14 năm 3 tháng tù do nuôi con nhỏ.

Từ khoảng tháng 5/2022, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lào Cai phát hiện 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cầm đầu tụ điểm này được xác định là Dương Thị Giang (biệt danh Giang bói) là kẻ cầm đầu, điều hành điểm mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 1, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Để lách luật, khi chuẩn bị hết thời gian thi hành án, Giang lại tiếp tục chửa, đẻ và sinh những đứa con tiếp theo… Đến trước thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang được tạm hoãn thi hành án 14 năm 3 tháng tù do nuôi con nhỏ.

Trong gia đình Giang có em trai là Trần Văn Thọ (SN 1986), đối tượng nghiện ma túy lâu năm, vừa ra tù đầu năm 2022, có nhiệm vụ cảnh giới cho Giang hoạt động phạm tội.

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Thị Giang cùng em trai Trần Văn Thọ và tang vật vụ án. (Ảnh: CACC)

Ngày 12/10, tại đường Điện Biên, thuộc tổ 15, phường Cốc Lếu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Văn Thọ (em trai của Giang) cùng vật chứng là 20 gói heroin.

Sau khi em trai bị bắt giữ, Giang rất cảnh giác trong hoạt động nên việc bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn. Nhưng do cần tiền tiêu xài nên chỉ sau hơn 1 tuần, Giang lại trực tiếp bán ma tuý.

Ngày 20/10, Công an thành phố đã bắt quả tang Phan Văn Hưởng (trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng) và Đinh Xuân Tùng (trú tại tổ 3, phường Lào Cai) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vật chứng thu giữ của mỗi đối tượng là 1 gói heroin.

Từ các căn cứ thu thập được, 23 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang. Quá trình khám xét phát hiện, thu giữ 65 gói heroin, 1 cục heroin, 1 cân tiểu ly điện tử... cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV Tây Bắc