dd/mm/yyyy

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã

Tối 02/3, huyện Sông Mã (Sơn La) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện (07/3/1953 - 07/3/2023)...

Clip: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã

Huyện Sông Mã - 70 năm hình thành và phát triển 

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã (Sơn La) có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Mường Ét (Hủa Phăn, CHDCND Lào) và một số huyện, tỉnh bản lân cận; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Sông Mã.

Cách đây 70 năm, ngày 07/3/1953, Khu uỷ Tây Bắc quyết định thành lập châu Sông Mã, thuộc tỉnh Sơn La. Việc thành lập châu Sông Mã có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Sông Mã, một vùng biên giới hẻo lánh, có vị trí xung yếu của khu Tây Bắc. Kể từ đây Ban cán sự Đảng, Chính quyền, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc châu Sông Mã bắt đầu chặng đường xây dựng và phát triển với muôn vàn khó khăn nhưng hào hùng và rất đỗi tự hào.

Trải qua 70 với nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng huyện ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Với trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã (07/3/1953 - 07/3/2023). Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Lịch sử 70 năm xây dựng huyện Sông Mã là lịch sử của tinh thần yêu nước nồng nàn, khối đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo của của quân và dân các dân tộc huyện Sông Mã đã lập nên những chiến công rực rỡ, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh Sơn La và của đất nước. Trang sử vẻ vang của quê hương Sông Mã anh hùng mãi mãi là hành trang cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ Sông Mã hôm nay và mai sau tin tưởng, vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Để huyện Sông Mã (Sơn La) có được kết quả về KT-XH như ngày hôm nay, bên cạnh các thế mạnh truyền thống, Sông Mã đã và đang áp dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao và điều đó đã giúp cho kinh tế huyện liên tục phát triển khá. Từ 2020 đến nay, thu ngân sách của huyện trung bình đạt 131 tỉ đồng/năm và luôn vượt dự toán UBND tỉnh giao; riêng năm 2022 ước đạt 197 tỷ đồng (vượt 29% dự toán tỉnh giao). Hoạt động thương mại dịch vụ được duy trì ổn định, công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản được quan tâm, đẩy mạnh. Toàn huyện có 10.602  ha cây ăn quả, 2.762 lò chế biến long nhãn phục vụ xuất khẩu.

Sự khởi sắc nền kinh tế trong những năm qua được thể hiện rõ nét ở sự đổi thay của diện mạo đô thị và nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa được nâng lên, diện mạo nông thôn đã và đang thay đổi từng ngày, đó là thành quả của việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với thành tựu về kinh tế, chính sách chăm lo phát triển con người vẫn luôn được đặc biệt quan tâm với quan điểm Nhân dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã (Sơn La) phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng Sông Mã (Sơn La) ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã đạt được trong 70 năm qua. Trong thời gian tới, bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội phát triển; đòi hỏi hành động quyết liệt hơn, triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách hiệu quả hơn để xây dựng và phát triển, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 70 năm qua, đồng thời thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như sau:

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến tạo ra các sản phẩm hàng hoá đặc trưng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là các loại cây ăn quả như nhãn, xoài… Cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nguồn vốn trong nhân dân. Phát triển kinh tế bền vững, xây dựng thị trấn Sông Mã sớm trở thành đô thị loại IV; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, trọng tâm là tăng cường công tác y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở; đảm bảo công tác an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo lực lượng lao động tay nghề cao. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ cấp huyện; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ. Duy trì tình đoàn kết hữu nghị với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Tuổi trẻ Sông Mã (Sơn La) tinh thần trách nhiệm

Tại buổi lễ kỷ niệm, Thay mặt thế hệ trẻ huyện Sông Mã (Sơn La), Đoàn viên Nguyễn Thị Bạch Vân, học sinh lớp 12K, Trường THPT Sông Mã đã bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tạo điều kiện và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Ý thức được trách nhiệm của mình, thế hệ trẻ huyện Sông Mã quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của cha anh, sức trẻ của mình, nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, quyết tâm vì sự vững mạnh của đảng bộ, vì sự phát triển của quê hương Sông Mã anh hùng bằng những việc làm cụ thể với tinh thần xung kích, tình nguyện để tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích trong hội nhập quốc tế, xây dựng huyện Sông Mã ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với đoàn viên thanh niên.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 5.

Đoàn viên Nguyễn Thị Bạch Vân, học sinh lớp 12K, Trường THPT Sông Mã Thay mặt thế hệ trẻ huyện Sông Mã (Sơn La) phát biểu tại buổi Lễ: Ảnh: Văn Ngọc

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Sông Mã; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Sông Mã. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Mã. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân huyện; tặng Bằng khen cho 25 cá nhân. UBND huyện Sông Mã tặng giấy khen cho 70 cá nhân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 6.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Sông Mã. Ảnh: Văn Ngọc

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 7.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ huyện Sông Mã. Ảnh: Văn Ngọc

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 8.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Mã. Ảnh: Văn Ngọc

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập huyện Sông Mã - Ảnh 9.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân huyện Sông Mã. Ảnh: Văn Ngọc

Sau phần Lễ là chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La thực hiện. Với nhiều tiết mục đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng cho các đoàn đại biểu và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã (Sơn La).


Nguyễn Vinh - Văn Ngọc