dd/mm/yyyy

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo

Sáng nay (20/11), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952 - 20/11/2022).

Tuần Giáo tưng bừng trong ngày kỉ niệm

Dự, chúc mừng cán bộ, nhân dân huyện Tuần Giáo có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; các thế hệ cán bộ, lãnh đạo huyện Tuần Giáo qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo   - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng huyện Tuần Giáo. Ảnh: Vinh Duy

Diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng của huyện Tuần Giáo từ ngày giải phóng đến nay do đồng chí Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy trình bày, đề cập: Xuyên suốt lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc qua các thời kỳ trước, trong và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân các dân tộc Tuần Giáo đã sớm giác ngộ, hiểu về hoạt động của Việt Minh, ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua rất nhiều gian nan, hiểm nguy với hàng trăm đợt càn quét, bắt giết của địch suốt những năm 1949 đến ngày Tuần Giáo được hoàn toàn giải phóng (20/11/1952), nhân dân các dân tộc Tuần Giáo vẫn một lòng kiên trung theo con đường mà Đảng, Bác Hồ lãnh đạo.

Hôm nay, 70 năm sau ngày giải phóng, có sự chung sức, đồng lòng của lớp lớp cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, Tuần Giáo đã khoác trên mình vóc dáng mới, là đô thị yên bình, hiện đại và cũng rất đỗi thơ mộng dưới chân đèo Pha Đin huyền thoại.

Tuần Giáo đang đổi thay từng ngày

Tuần Giáo nay đã có 9 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới; 2 sản phẩm OCOP (OCOP - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đã được chứng nhận 3 sao (dưa mèo, cà phê bột Hồng Kỳ); các dự án mô hình vườn rừng trồng cây ăn quả, mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất nông-lâm kết hợp được nhân dân ưu tiên đầu tư.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo   - Ảnh 3.

Huyện Tuần Giáo nay đã có 9 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Vinh Duy

100% trung tâm các xã có điện lưới quốc gia đi qua, 95,2% số hộ dân được sử dụng điện lưới; 95% dân số được phủ sóng phát thanh, được xem truyền hình. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định và từng bước nâng lên, tiếp tục duy trì vững chắc và nâng cao tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III và trung học cơ sở, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ II. 

Chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt nhiều kết quả. Đến nay, Trung tâm y tế huyện, 19/19 trạm y tế thị trấn, xã, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được đầu tư xây dựng khá khang trang, hiện đại, 15/19 trạm y tế đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác xóa đói, giảm nghèo được thường xuyên chăm lo thực hiện tốt, đã có 540 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được xây dựng tặng hộ nghèo; các cấp các ngành quan tâm đầu thế giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng để đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ. Từ 1 chi bộ với 9 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 4.700  đảng viên; chất lượng đảng viên đã được nâng cao, với tỷ lệ trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 34,6%…

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo   - Ảnh 4.

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. Ảnh: Vinh Duy

Chúc mừng thành tựu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tuần Giáo đạt được suốt 70 năm qua, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên mong muốn, trong giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra; xây dựng Tuần Giáo thành huyện cửa ngõ phát triển toàn diện thu hút các nhà đầu tư nông nghiệp, du lịch phát huy cao nhất tiềm năng thế mạnh địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển trong vùng trung du miền núi phía Bắc.

Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Tuần Giáo đạt được, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua xây dựng huyện. 

Vinh Duy