Kì lạ lễ hội người đóng giả trâu bò ở Vĩnh Phúc, rước trâu bò bằng rơm rạ
26/01/2023 18:46 GMT +7
Những người nông dân xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khoác lên mình những hình nộm trâu, bò bằng rơm rạ, tham dự lễ hội "trâu rơm, bò rạ" cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hoà.
Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão, người dân hai làng Đồng Vệ và Bích Đại (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường) tập trung tại sân đình Bích Đại để làm lễ rước 16 con trâu, bò bện bằng rơm rạ lên miếu Đồng Vệ, tái hiện tích trò "Trâu rơm bò rạ". Rơm, rạ để làm các hình nộm trâu bò được bà con lựa chọn kỹ càng từ đầu năm. Hình nộm trâu bò giả được buộc vào một chiếc cày không có lưỡi. Tương truyền, Đinh Thiên Tích (vị tướng có công đánh đuổi giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6) đã đem quân về làng Bích Đại mổ trâu ăn mừng. Vị tướng tài đã dạy người dân nơi đây làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, xây nhà, dệt vải… Đáp lại mong muốn “làm cho làng mỗi ngày một thêm đông người, nhiều của”, Ngài đã bày ra phép rước cầu, mọi người mặc áo xanh, đỏ vác cày và bện trâu bằng rơm, nam đóng giả nữ, nữ đóng giả nam đem theo những mủng trấu để tung khắp cánh đồng, tượng trưng cho ngày hội toàn dân xuống đồng. Theo đó, sẽ có một người khoác hình nộm làm trâu, bò; người còn lại làm nông dân cầm cày. Một số người dân khác hóa trang thành thợ rèn, lái buôn, thầy đồ… tham gia đồng diễn các hoạt động thường nhật như dắt trâu đi cày, ném mạ, câu ếch, câu cá, cuốc phát bờ, tát nước, dạy học… Theo người dân địa phương, lễ hội "Trâu rơm, bò rạ" thể hiện mong ước của người xưa về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, gia súc, gia cầm sinh sôi. Nghi lễ này được phục dựng từ năm 1996 và duy trì cho đến ngày nay Lễ hội này được phục dựng lại từ năm 1996, giữ nguyên những nét cốt lõi của lễ hội xưa. Nhiều nghề cổ cũng được tái hiện trong lễ hội này, như: nghề mộc, nghề dạy học... tượng trưng cho 4 tầng lớp sĩ, nông, công, thương Rất đông bà con dân làng ra xem lễ hội đầu năm. Với giá trị, ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian, năm 2022, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội truyền thống xã Đại Đồng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nông dân chăm hoa phục vụ Tết cho thu nhập cao
04/01/2023 05:47Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão
26/01/2023 11:3120 "lão" trâu đẹp, trâu tốt nhất được chọn tham gia Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023
26/01/2023 11:03
Tags:
Khoảng 60.000 du khách đón năm mới tại Phú Quốc
Chiều 2-1, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, ước tính có khoảng 60.000 du khách tới đây để tham quan, nghỉ dưỡng và đón chào năm mới 2022, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế đi du lịch theo chương trình “hộ chiếu vaccine”.