dd/mm/yyyy

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới

Tích cực đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết, chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.

Clip: Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu xây dựng huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - Xã hội và Nhân dân huyện Quỳnh Nhai xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Để cụ thể hóa mục tiêu lớn đó, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp; tích cực đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết, chung sức tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên và người dân về chủ trương và nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) vào năm 2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, đồng chí Lê Xuân Mạnh, phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp bộ đoàn trong huyện đã đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và nông thôn mới (NTM) nâng cao, như: tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất, giao thông, môi trường...., trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) có tiêu chí môi trường khó thực hiện do phải thay đổi nhận thức từ chính người dân, Huyện đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, đào hố rác, hướng dẫn các hộ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, di chuyển gia súc, đại gia súc ra khỏi gầm sàn; thực hiện trồng cây xanh.

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cũng như thực hiện rà soát các hộ, các đối tượng là hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để triển khai, lên phương án hỗ trợ và giúp đỡ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Thông qua việc tổ chức phát động triển khai các hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã chủ động đề xuất, đăng ký, đảm nhận, thực hiện một số nội dung trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, như: xây dựng mới 12,2 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, dọn vệ sinh 19,4 km đường giao thông nông thôn, 32,8 km kênh mương, sửa chữa và dọn dẹp 18 nhà văn hóa; xây dựng mới 03 công trình "Thắp sáng đường giao thông nông thôn"; 02 công trình trường đẹp cho em; duy trì hoạt động 09 tuyến đường thanh niên kiểu mẫu với các tiêu chí "Sáng - Xanh  - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gắn với các hoạt động trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân, hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn; hỗ trợ 02 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên, 03 tổ hợp tác thanh niên về giống và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây.

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Mô hình cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, lập thân lập nghiệp....Ảnh: Mạnh Hùng

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các tổ công tác phụ trách xóa nhà tạm, thực hiện rà soát các hộ, các đối tượng là hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ thanh niên khuyết tật, học sinh, thiếu nhi mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..., để triển khai lên phương án, vận động các nguồn lực xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai hộ trợ xây dựng và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ các hộ về ngày công lao động, hoàn thiện nhà ở ổn định đời sống.

"Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã phối hợp với Hội bảo trợ Người tàn tật trẻ mồ côi huyện và UBND các xã trên địa bàn tiến hành khảo sát, hoàn thiện hồ sơ vận động và tiếp nhận các nguồn lực tài trợ xây dựng được 04 công trình thanh niên và 08 Ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả Cha và Mẹ với tổng kinh phí vận động xã hội hóa để xây dựng là 323 triệu đồng", đồng chí Lê Xuân Mạnh, phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) chia sẻ.

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tham gia lao động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Vinh

Đoàn cơ sở xây dựng nông thôn mới

Xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La) hiện là 1 trong 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hướng tới là 1 trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2022-2025. Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai thực hiện có chiều sâu và đạt kết quả cao, Đoàn xã đã gắn thực hiện phong trào và đưa nội dung "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã tham gia xây dựng Nông thôn mới" vào nội dung phát động thi đua trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thông qua đó, thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào.

Anh Ngần Văn Hóa, Bí thư Đoàn xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La) chia sẻ: BCH đoàn xã xác định nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích tình nguyện đi đầu đảm nhận các công việc, phần việc thanh niên như tham gia đóng góp ngày công, xây dựng đường nông thôn, chỉnh trang hàng rào, đào hố rác, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn... ,trong thời gian tới BCH đoàn xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đưa xã Chiềng Bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao".

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tham gia lao động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Vinh

Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ các dân tộc huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới (NTM) trong thanh niên và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia với trách nhiệm cao nhất của thanh niên và cộng đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Quan tâm chăm lo, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên, như tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển ngành nghề mới, mô hình CLB, HTX, các mô hình kinh doanh dịch vụ...giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương Quỳnh Nhai.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã và đang phát huy năng lực, trí tuệ góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), Huyện đoàn Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ huyện Quỳnh Nhai chung tay xây dựng nông thôn mới", huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc