dd/mm/yyyy

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022

Hơn 600 vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng tỉnh Sơn La.

Đông đảo vận động viên tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH

Kỷ niệm 61 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2022) và 21 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2022). Ngày 6/10, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022.

Dự Hội thao có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng hơn 600 vận động viên thuộc 47 đội thi thuộc 23 đoàn các huyện, thành phố, sở, ngành, cơ sở nguy cơ cháy nổ cao tham gia thi đấu.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 1.

Các Đoàn tham gia diễu binh tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Đến với hội thao năm nay, các đoàn vận động viên tham gia thi đấu 4 môn: Gia đình phối hợp tham gia chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm; thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan và thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Đây là những nội dung thi đấu sát với tình huống thực tế, đòi hỏi mỗi lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng phải có thể lực tốt, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng đội.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 2.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 3.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 4.

Vận động viên tham gia môn thi "Thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan". Ảnh: ANTV Sơn La

Qua Hội thao nhằm đánh giá kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 5.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Sơn La năm 2022 - Ảnh 6.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội thao. Ảnh: ANTV Sơn La

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã trao Bằng khen cho Đoàn vận động viên Thành phố Sơn La đạt giải Nhất toàn đoàn; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 17 đội tuyển đạt giải Nhì, Ba toàn đoàn và giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi, trao Giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội thao.

                          

 


PV Tây Bắc