dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế- xã hội ở các cấp cơ sở Hội.

Hội nông dân các cấp đã chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, tập trung đột phá, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực và chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy. Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp kịp thời sơ kết, tổng kết các chuyên đề liên quan đến nông ngiệp, nông dân, nông thôn để đi sâu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; lấy lợi ích thiết thân mà trước hết là lợi ích kinh tế để tập hợp nông dân vào tổ chức Hội. Bên cạnh đó, Hội gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên, nông dân giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Sơn La: Hội Nông dân tỉnh đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Ảnh 1.

Hội Nông dân Sơn La tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, hội viên nông dân.

Thời gian qua, công tác tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp luôn được lãnh đạo Hội quan tâm củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội phối hợp, kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội các cấp, đề nghị BTV Trung ương Hội quyết định hiệp y bổ sung 12 ủy viên BCH, 3 ủy viên BTV và 2 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với các huyện, thành ủy hiệp y, bổ sung 113 uỷ viên BCH; 51 ủy viên BTV, 5 chức danh chủ tịch, 6 chức danh Phó Chủ tịch Hội cấp huyện, thành phố.

Sơn La: Hội Nông dân tỉnh đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Ảnh 2.

Hội Nông dân Sơn La xác định: Công tác tổ chức cán bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các hội viên là nhiệm vụ trọng trong tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Chúng tôi luôn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ ở cấp cơ sở Hội, chi hội. Qua đó tiến tới củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động của Hội Nông dân. Toàn tỉnh Sơn La có 198/204 xã, phường, thị trấn có cơ sở hội, qua phân loại và đánh giá có 100% huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn khá và vững, 95% tổ chức cơ sở hội và 93% chi hội xếp loại khá, vững mạnh, toàn tỉnh không còn cơ sở hội và chi hội yếu kém. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh kết nạp được 21.241 hội viên mới, tổng số hội viên toàn tỉnh lên 163.716 người.

Sơn La: Hội Nông dân tỉnh đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Ảnh 3.

Không chỉ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các hội viên, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn tổ chức nhiều phong trào thi đua và cuộc thi cho các hội viên ở cấp cơ sở.

"Chúng tôi luôn xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp, chỉ khi nào chất lượng đội ngũ cán bộ hội viên các cấp được nâng lên thì tổ chức Hội mới phát triển vững mạnh. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp mở lớp trung cấp công tác xã hội chuyên ngành nông dân và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại tỉnh Sơn La cho 71 học viên là cán bộ nguồn của hội.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, chúng tôi đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho hơn 5.000 lượt cán bộ hội cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt ở cơ sở hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, 90% cán bộ chi hội được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận và nghiệp vụ công tác hội"- ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La chia sẻ. 

Sơn La: Hội Nông dân tỉnh đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La cũng tổ chức nhiều cuộc thi cho các cán bộ, hội viên tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Hội Nông dân tỉnh Sơn La ngày càng phát triển vững mạnh, các cấp Hội đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, bức xúc liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: Ô nhiễm môi trường, hàng giả, hàng kém chất lượng, tín dụng đen, lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở… Qua đó, Hội kiến nghị và đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng có liên quan có các giải pháp khắc phục tháo gỡ cho nông dân. Hội cũng phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng giải quyết 373 đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị, số vụ hòa giải là 1,055 vụ, tổ chức hoà giải thành công 351 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở.

Sơn La: Hội Nông dân tỉnh đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Ảnh 5.

Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng đượ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

 Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã ký kết chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ lương hưu khi đến 60 tuổi. Kết quả số hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng lên qua các năm.

Nhờ những giải pháp cụ thể và sự điều hành sát sao của các cấp lãnh đạo Hội, đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được quan tâm kiện toàn, trình độ, năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  Phát huy tốt vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hà Hoàng - Bạc Thị Bình