dd/mm/yyyy

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Nguyễn Vũ Điền tái cử Chủ tịch Hội

Ngày 8/9, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh và 60 đại biểu đại diện cho 131 hội viên của Hội Khoa học lịch sử tỉnh.

Clip:Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La đẩy mạnh nghiên cứu lịch sử

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La đóng góp vào phát triển chung của tỉnh

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La có 131 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc gồm: Văn phòng Hội, Chi hội Sử học Bảo tàng tỉnh, Chi hội Sử học Trường đại học Tây Bắc, Chi hội Sử học huyện Phù Yên. Đa số các hội viên của hội có trình độ đại học và trên đại học về chuyên ngành lịch sử, văn hóa và khoa học xã hội nhân văn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và hoạt động công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, văn hóa địa phương.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, tổ chức các hội thảo khoa học được Thường trực Hội quan tâm. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phân công nhiệm vụ khoa học cụ thể, rõ ràng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Các cuộc hội thảo góp phần làm sáng tỏ một số sự kiện, vấn đề lịch sử được tỉnh và các huyện quan tâm.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Nổi bật là Ban Chấp hành Hội đã nghiên cứu, tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy và một số ban, ngành, đơn vị của tỉnh hoàn thành các đề tài khoa học liên quan đến lịch sử như: "Địa chí Sơn La", "Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945-2015)", "Lịch sử phong trào Phụ nữ tỉnh Sơn La (1945 - 2015)"... Trong nhiệm kỳ, Hội đã hoàn thành việc biên tập, in ấn, phát hành cuốn sách "Hậu phương chiến tranh nhân dân tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)". Đề tài đã được Viện Lịch sử quân sự Việt Nam thẩm định và đánh giá cao.

Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện và Đảng ủy, UBND các xã tổ chức trên 30 cuộc hội thảo về Lịch sử Đảng bộ. Tổ chức 15 cuộc giáo dục trải nghiệm về văn hóa - lịch sử. Phát hành 01 bộ phim tài liệu quảng bá Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La vào năm 2020. Tổ chức sưu tầm được 1.696 tư liệu ảnh và hiện vật liên quan đến lịch sử địa phương; tổ chức 36 cuộc trưng bày triển lãm ảnh phục vụ các nhiệm vụ chính trị hàng năm; xây dựng 28 chuyên mục di sản văn hóa và tổ chức 445 cuộc giáo dục truyền thống tại cơ sở, xuất bản 20 bản tin “Sơn La - xưa và nay” với 1.300 ấn phẩm mỗi số, được phát hành đến tất cả hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3.

Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La Nâng cao chất lượng nghiên cứu, phản biện, tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương.Ảnh: Văn Ngọc

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp với mục tiêu tiếp tục xây dựng Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La vững về tổ chức, mạnh về chuyên môn. Tập hợp đông đảo hội viên có chuyên môn về sử học và các ngành, lĩnh vực liên quan, phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục về lịch sử cách mạng của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì mục tiêu xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Bà Vương Ngọc Oanh, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La cho biết: "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, tránh những hạn chế, sai sót cơ bản về số liệu, sự kiện lịch sử, đảm bảo chất lượng các công trình lịch sử. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về kỷ niệm các sự kiện lớn và các nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh. Chú trọng công tác sưu tầm, đặc biệt là tư liệu lịch sử thời kỳ trước năm 1962, tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu lịch sử".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng giáo dục - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết: "Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La đã triển khai công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bảo tàng tỉnh Sơn La. Góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh về lĩnh vực khảo cổ học "Nghiên cứu, phát huy di sản văn hóa thời Tiền sử - Sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Sơn La" và  "Nghiên cứu, phát huy di sản văn hóa thời Tiền sử - Sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình trên địa bàn Sơn La". Phối hợp nghiên cứu lập hồ sơ khoa học 07 di sản văn hóa phi vật thể, 10 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh trình các cấp công nhận, xếp hạng".

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La đẩy mạnh nghiên cứu lịch sử

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La tiếp tục tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ khoa học, những người đam mê nghiên cứu lịch sử; động viên, khuyến khích hội viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm lịch sử, văn hóa địa phương, xây dựng hệ thống tư liệu khoa học lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, tuyên truyền tri thức lịch sử, văn hoá, giáo dục truyền thống. Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đề nghị Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử. Tổ chức sưu tầm tư liệu lịch sử địa phương; các tài liệu thành văn còn lưu giữ trong nhân dân, tập hợp, chỉnh lý thành tư liệu lịch sử.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 6.

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam phát biểu tại Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử; tích cực sưu tầm, chỉnh lý tư liệu lịch sử địa phương, giới thiệu các nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu; phối hợp nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề về lịch sử, văn hóa Sơn La; không ngừng nâng cao chất lượng biên tập và in ấn, phát hành bản tin "Sơn La xưa và nay". Đồng thời, nghiên cứu triển khai tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương trên các nền tảng số...

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Vũ Điền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh.

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Sử học Việt Nam" cho 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen và trao 21 suất học bổng khuyến học khuyến tài cho các em học sinh đạt điểm 10 môn lịch sử trong kỳ thi THPT năm 2023.         

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 8.

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Sử học Việt Nam” cho các cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc

 

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh