Giữ rừng xanh ở vùng cao Co Mạ

+ aA -
Mùa Xuân

09/12/2025 19:00 GMT +7

Xã vùng cao Co Mạ, tỉnh Sơn La hiện có gần 10.700 ha rừng, trong đó, diện tích rừng đặc dụng gần 8.360 ha; rừng phòng hộ 672 ha, còn lại là rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 50%. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Co Mạ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Rừng cộng đồng bản Co Mạ, xã Co Mạ (Sơn La) được người dân bảo vệ xanh tốt. Ảnh: Mùa Xuân.

Co Mạ là xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, cách Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La khoảng 76km; giáp với các xã Long Hẹ, Bó Sinh, Mường Bám và xã Nậm Lầu.

Xã Co Mạ mới được hợp nhất trên cơ sở sáp nhập quy mô diện tích, dân số của 3 xã Co Mạ, Co Tòng, Pá Lông, huyện Thuận Châu (cũ).

Sau sáp nhập, Co Mạ có tổng diện tích tự nhiên là 214,28km2, 33 bản, với gần 2.880 hộ.

Thời gian qua, để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), xã Co Mạ đã phối hợp với các ngành chức năng, Hạt Kiểm lâm khu vực 6 (Hạt kiểm lâm huyện Thuận Châu cũ) đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, ý nghĩa, tầm quan trọng của lợi ích rừng đến từng hộ dân, từng bản.

Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định của Chính phủ về Lâm nghiệp… đến các tổ chức, chủ rừng, hộ gia đình và người dân sống trong rừng, ven rừng nắm bắt và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản.

Những cánh rừng xanh bạt ngàn ở xã vùng cao Co Mạ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng với đó, xã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng, với 21 thành viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám nắm địa bàn; xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, các phương án PCCCR theo tháng, từng năm cụ thể.

Chỉ đạo nhân dân các bản thực hiện tốt phương án PCCCR; không phát nương lấn chiếm vào diện tích rừng cấm, không khai thác lâm sản trái phép, giữ vững rừng hiện có.

Hằng năm, các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư của các bản trên địa bàn xã còn được chi trả dịch vụ môi trường rừng với diện tích hơn 3.375 ha, với tổng kinh phí hơn 787 triệu đồng.

Từ số tiền này, thông qua Ban Quản lý các bản, được dùng để duy trì, củng cố các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR, mua sắm trang thiết bị cần thiết và xây dựng các công trình nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn liên bản.

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng luôn được lực lượng Kiểm lâm, cán bộ xã cùng người dân thực hiện tốt. Ảnh: A Nhìa.

Ông Thào A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng xã Co Mạ đã tập trung củng cố, kiện toàn lại các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng PCCCR tại cơ sở bản, thành viên nòng cốt lấy từ lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tự vệ xã, bản.

Bước vào mùa khô, xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, PCCCR. Công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu trên loa phát thanh của bản, phát các tài liệu tuyên truyền như: Tờ rơi, băng hình, pa nô, áp phích, hình ảnh…

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cùng cán bộ chuyên môn xã rà soát, sửa chữa, đóng mới các loại bảng, các biển báo cấm lửa, quy định về PCCCR những nơi dễ xảy ra cháy rừng, dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại, bảng nội quy về bảo vệ rừng, PCCCR nhằm phát huy tốt việc tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng.

Với đặc thù là xã vùng núi cao, người dân chủ yếu làm nương rẫy, do đó, việc quản lý vật liệu cháy và sử dụng lửa trong mùa khô luôn được xã quán triệt đến từng hộ dân sử dụng lửa phải thực hiện đúng theo quy định, đốt xử lý thực bì, phát dọn đường băng cản lửa...

Người dân xã Co Mạ phát dọn đường băng cản lửa PCCCR mùa hanh khô. Ảnh: A Nhìa.

Ông Vàng A Mai, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Co Mạ, xã Co Mạ (Sơn La) thông tin: Hiện bản Co Mạ đang quản lý bảo vệ, quản lý khoảng 400 ha rừng tự nhiên. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng gồm 15 thành viên.

Phối hợp với Tổ Kiểm lâm địa bàn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR tới người dân thông qua các cuộc họp Chi bộ, họp thôn.

Tổ chức tuần tra tại các khu vực xung yếu, dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về luật lâm nghiệp. Tổ chức ký cam kết giữa các hộ dân thực hiện nghiêm ngặt các quy chế PCCCR, đặc biệt trong mùa khô.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân, Co Mạ không còn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép... Diện tích rừng xanh của xã Co Mạ được khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển tốt, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.