Giữ rừng trên quê hương cách mạng Long Hẹ

+ aA -
Mùa Xuân

11/12/2025 17:26 GMT +7

Long Hẹ là một trong những xã vùng cao có diện tích rừng lớn của tỉnh Sơn La, với hơn 8.568 ha, trong đó, gần 2.160 ha rừng đặc dụng, hơn 4.032 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất và rừng ngoài quy hoạch. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, rừng ở xã vùng cao nơi đây luôn xanh tốt, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,1%.

Những cánh rừng xanh bạt ngàn trên xã vùng cao Long Hẹ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Xuân Dế.

Nằm ẩn mình giữa những dãy núi Tây Bắc hùng vĩ trùng điệp, xã Long Hẹ (tỉnh Sơn La) không chỉ nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà nơi đây còn sở hữu những cánh rừng già nguyên sinh hiếm có. Những cánh rừng ở vùng cao nơi đây đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn nước và phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, Long Hẹ còn được biết đến là vùng đất nổi tiếng với nhiều loại cây gỗ quý hiếm như nghiến, đinh hương... tập trung ở các bản Pú Chứn, Cán Tỷ...

Tuy nhiên, với địa hình vùng núi cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức của người dân còn hạn chế, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số bản gặp không ít khó khăn. Những thói quen của bà con trong việc làm nương rẫy... tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Nhận thức rõ tầm quan trọng lợi ích của rừng, cấp uỷ, chính quyền xã Long Hẹ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Trong đó, công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngay từ đầu năm, xã Long Hẹ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt triệt các văn bản quy phạm pháp luật về Lâm nghiệp đến từng cán bộ, đảng viên, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ thông qua các Hội nghị, cuộc họp của xã, bản.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật liên quan đến lâm nghiệp đến từng người dân, đưa Luật Lâm nghiệp thành cẩm nang hành động cho mỗi hộ gia đình.

Ngoài ra, xã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng và PCCCR xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng bản; củng cố, kiện toàn phát huy hiệu quả các tổ đội bảo vệ rừng và PCCCR với từ 15 - 20 thành viên, lấy Công an viên, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên làm lực lượng nòng cốt.

Ông Vàng Đà Thào, Trưởng bản Cán Tỷ, xã Long Hẹ, chia sẻ: Bản chúng tôi hiện đang quản lý hơn 600 ha, chủ yếu là rừng già.

Để những cánh rừng mãi thêm xanh, trong các cuộc họp bản, Ban Quản lý bản đã quán triệt và triển khai ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR cho 137 hộ dân.

Đặc biệt là Ban quản lý bản phối hợp với cán bộ Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về lợi ích của rừng, phá rừng là vi phạm pháp luật.

Đồng thời, mùa khô, hướng dẫn người dân làm nương, đốt nương phải đúng giờ quy định, tuyệt đối không lấn chiếm đất rừng làm nương, không khai thác gỗ trái phép.

Nhờ vậy, những cánh rừng xanh của bản luôn được quản lý, bảo vệ tốt, không có vụ cháy rừng hay khai thác lâm sản trái phép.

Ông Vàng A Só, bản Cán Tỷ, xã Long Hẹ bảo: Bà con chúng tôi sinh ra và lớn lên đều gắn bó với rừng xanh nên khi được tuyên truyền, vận động, người dân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR.

Cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Xuân Dế.

Để công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả, xã Long Hẹ cũng chỉ đạo các tổ, bản, các chủ rừng có diện tích rừng lớn lập phương án và triển khai các biện pháp bảo vệ tốt diện tích rừng được giao bảo vệ quản lý.

Về công tác PCCCR, cán bộ Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng liên ngành của xã hướng dẫn cho các hộ dân làm đường băng cản lửa, tuần tra, canh gác tại các khu vực xung yếu, sửa chữa hệ thống bảng, biển cảnh báo...

Ngoài ra, xã cũng yêu cầu các chủ rừng phải có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền bản, tổ bảo vệ rừng các bản tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm, khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định.

Ông Lầu A Dế, cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Long Hẹ, cho biết: Chúng tôi không chỉ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR mà còn phối hợp liên ngành với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, Ban Quản lý các bản và các chủ rừng để tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là cao điểm mùa khô.

Tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) khi có cháy rừng xảy ra. Qua đó, góp phần đảm bảo phản ứng nhanh, dập tắt đám cháy kịp thời, không để lửa lan rộng, bảo toàn diện tích rừng.

Người dân xã Long Hẹ tuần tra rừng, phát dọn thực bì PCCCR mùa khô. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ và đồng bộ từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân, cắm biển báo ở khu vực trọng điểm, đến việc ký kết, đưa nội dung bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước, hương ước, những cánh rừng ở xã vùng cao Long Hẹ luôn được bảo vệ xanh tốt.

Long Hẹ là xã vùng III đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Long Hẹ và xã É Tòng thuộc huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La.

Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích đất tự nhiên 15.812 ha, 23 bản, hơn 1.670 hộ dân, với 6 dân tộc Mông, Thái, Kháng, Kinh, Khơ Mú cùng sinh sống.