dd/mm/yyyy

Giao thông được làm mới, nông dân thay đổi phương thức sản xuất, bản làng ở Mường Khoa thêm trù phú

Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân phát triển kinh tế… nhờ đó thời gian qua đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bản làng thêm trù phú.

Clip: Nông dân xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu nhiều giải pháp nâng cao thu nhập.

Giao thông được nâng cấp, nông dân Mường Khoa phấn khởi

Trở lại xã Mường Khoa dịp này, chúng tôi có chung cảm nhận, Mường Khoa hôm nay có sự đổi thay rõ rệt, bản làng trù phú, những cánh đồng tươi tốt, con đường nhỏ hẹp, lầy lội ngày nào nay được trải bê tông sạch đẹp, nối dài qua các thôn xóm.

Bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và sự đồng lòng, tham gia đóng góp của người dân, hạ tầng giao thông ở xã Mường Khoa đã được nâng cấp đồng bộ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, đi lại của người dân và giúp diện mạo vùng nông thôn đổi thay, khởi sắc.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lường Thị Cại tại bản Nà Pè, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu hồ hởi cho hay: Con đường tại bản Nà Pè trước đây nhỏ hẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy khi xã có chủ trương thi công mở rộng tuyến đường này ai nấy đều vui mừng, sẵn sàng hiến đất, để con đường mau hoàn thành.

Giao thông được làm mới, nông dân thay đổi phương thức sản xuất, bản làng ở Mường Khoa thêm trù phú - Ảnh 2.

Giao thông nông thôn ở xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu được chính quyền quan tâm nâng cấp, nhờ đó người dân thuận lợi giao thương và phát triển sản xuất. Ảnh: Tuấn Hùng

Không dấu nổi niềm vui khi có đường mới, ông Hoàng Văn Khoan, bản Mường Khoa chia sẻ: Trước đây con đường này là đường đất, đá, tuy được sửa chữa nhiều lần nhưng việc đi lại cũng còn rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Từ khi có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục đầu tư bê tông hóa con đường, giờ đi lại thuận tiện, ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

Thực tế cho thấy, những năm qua cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, hệ thống giao thông ở xã Mường Khoa đã không ngừng được đầu tư xây dựng, mở rộng.

Giao thông được đầu tư làm mới, tạo huyết mạch giao thông thông suốt từ huyện đến xã và từ xã đến các bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được liên tục, nhanh chóng, mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào xã.

Trao đổi với phóng viên, bà Đoàn Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu cho biết: Hiện nay các tuyến đường trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn chỉnh, bên cạnh việc duy tu, nâng cấp những tuyến đường này. Hàng năm, xã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường trục bản, liên bản đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho bà con.

Giao thông được làm mới, nông dân thay đổi phương thức sản xuất, bản làng ở Mường Khoa thêm trù phú - Ảnh 3.

Giao thông thuận lợi, người dân xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu yên tâm lao động sản xuất, nhờ đó nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng

Xã Mường Khoa hiện có 31 tuyến đường, chiều dài 62km; trong đó tuyến đường nhựa của xã 19km, đường bê tông liên bản 12km; đường bê tông nội bản 22km và bê tông nội đồng 5km.

Theo bà Phượng, việc từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn trục bản, liên bản góp phần kết nối địa bàn nông thôn với trung tâm xã và huyện, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, giao thông được thông suốt, an toàn, đặc biệt đã tạo ra diện mạo mới cho xã Mường Khoa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nông dân Mường Khoa chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng NTM

Qua câu chuyện với bà Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa, được biết năm 2019 xã Mường Khoa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhờ đó diện mạo của xã đã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, đường, trường, trạm) được đầu tư xây dựng khang trang; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Các điều kiện về y tế, văn hóa, giáo dục được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Để giữ vững và nâng cao tiêu chí thu nhập, thời gian qua các cấp chính quyền xã đã lãnh, chỉ đạo nhân dân phát huy nội lực, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế.

Giao thông được làm mới, nông dân thay đổi phương thức sản xuất, bản làng ở Mường Khoa thêm trù phú - Ảnh 4.

Năm 2019 xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhờ đó diện mạo của xã đã có nhiều đổi thay, người dân nơi này hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Tuấn Hùng

Xã Mường Khoa có 9 bản, với hơn 1500 hộ và gần 7500 nhân khẩu. Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hăng say lao động sản xuất, có ý chí vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Những năm trở lại đây người dân trong xã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình trong phát triển kinh tế, trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao như: Chè, cây ăn quả, lúa, ngô chất lượng cao... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hết năm 2022 đạt 39 triệu đồng/năm.

Không chỉ tập trung đẩy mạnh trồng trọt, xã còn định hướng cho bà con nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, chuyển từ chăn nuôi thả rông sang nuôi tập trung, vỗ béo. Người dân xây dựng chuồng trại, trồng cỏ voi, sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng để đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển, đến nay tổng đàn gia súc của xã đạt 4.500 con, tổng đàn gia cầm 24.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản luôn duy trì diện tích trên 12ha.

Giao thông được làm mới, nông dân thay đổi phương thức sản xuất, bản làng ở Mường Khoa thêm trù phú - Ảnh 5.

Mô hình trồng ớt sản xuất theo hướng hàng hóa đang được nông dân ở xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu phát triển, từ mô hình này người dân đã có thu nhập cao hơn các loại cây trồng cũ. Ảnh: Tuấn Hùng

Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàng Văn Pai, bản Phiêng Khon, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu cho biết: Đến thời gian này, bà con trong bản đã trồng gần 13,5ha ớt chỉ thiên và chỉ địa… từ khi trồng ớt, so với các loại cây trồng cũ, thì thu nhập từ trồng ớt cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng cũ.

Để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, xã Mường Khoa xác định, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các cấp từ TW đến địa phương để phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đẩy mạnh mở rộng diện tích những loại cây trồng có thế như cây chè, cây ăn quả... chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Tuấn Hùng