Sơn La: Chung tay phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè

Văn Ngọc - Thiên Hiếu

09/05/2025 10:03 GMT +7

Để phòng chống đuối nước trong dịp hè, các ngành chức năng tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền và giáo dục kỹ năng bơi lội an toàn cho trẻ em.

Clip: Sơn La đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước trong mùa hè

Suối Nà Ban – Nơi nỗi đau còn hiện hữu do đuối nước

Những ngày gần đây, nỗi đau và sự bàng hoàng đã bao trùm nhiều gia đình, bản làng tại Sơn La khi liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ.

Các vụ tai nạn không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của mỗi gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh đau xót về sự phát triển toàn diện của trẻ em, đặc biệt khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.

 Sơn La đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước mùa hè. Ảnh: Cao Thiên

Tại Suối Nà Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, chỉ hơn hai tuần trước, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của em N.Đ.K, trú tại TP Sơn La. Đến tận bây giờ, những người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Lò Thị Cương, Trưởng bản Nặm Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La, không giấu được sự lo lắng: Địa phương chúng tôi, người dân ở bản chúng tôi cũng cảm thấy rất hoang mang lo lắng. Hiện tại, người dân ở bản đã hiểu biết rồi nhưng người nơi khác đến không biết là mực nước sâu thế nào… Chúng tôi thấy có một số người đã đuối nước, cảm thấy thương tiếc, thương tâm về một số trường hợp bị đuối nước.

Theo người dân địa phương, khu vực suối này có mực nước sâu khoảng hơn 3 mét, thường chảy xiết, đặc biệt là những ngày sau mưa lớn. Trong vài năm trở lại đây, tại khu vực này đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các em học sinh chủ quan, chưa biết bơi, hoặc thậm chí đã biết bơi nhưng không kịp xử lý tình huống, dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Ảnh: Cao Thiên

Chung tay hành động vì một mùa hè an toàn không đuối nước

Tại địa bàn tỉnh Sơn La, từ năm 2024 đến nay đã xảy ra 17 vụ tai nạn đuối nước, thời điểm chủ yếu vào mùa hè. Do điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất, trẻ em thường có thói quen tắm sông, suối, ao hồ cùng bạn bè mà không có người lớn bên cạnh. Sự thiếu giám sát và chủ quan đã khiến nhiều em sơ ý gặp phải những tai nạn rất thương tâm.

Trước diễn biến phức tạp của tai nạn đuối nước, Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em, học sinh. Để trang bị các kỹ năng cần thiết, các trường học đã tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và các trung tâm để dạy kỹ năng bơi lội cho con trẻ.

Tại các trường học, lực lượng Công an tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng bơi lội và an toàn cho trẻ em. Ảnh: Cao Thiên

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nà Sản, huyện Mai Sơn, Sơn La, chia sẻ: Để tuyên truyền về phòng chống đuối nước, nhà trường đã phối hợp với Công an tỉnh hoạt động các buổi ngoại khóa với các em và phụ huynh, kết nối qua Zalo với phụ huynh măng non 1 tuần 2 buổi… đồng thời tuyên truyền qua các hình ảnh đối các phụ huynh.

Đại úy Lê Trung Dũng, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Hiện tại các bạn Học sinh chưa nắm được mức độ nguy hiểm của hố sâu, hố tự nhiên, chúng tôi sẽ tập trung để tuyên truyền qua Báo, Đài hoặc phương tiện truyền thông để các bạn biết phòng tránh.

Khu vực suối Nà Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Nếu không có được sự chung tay của mỗi gia đình, trường học, địa phương và mỗi học sinh, thì mỗi dịp hè sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh.

Vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trong việc trang bị kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống khẩn cấp để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn, an lành, không còn những nỗi đau thương tâm do đuối nước gây ra.

'Báo động đỏ' nội viện, cứu bệnh nhi đuối nước không có người thân đi cùng

"Báo động đỏ" nội viện, cứu bệnh nhi đuối nước không có người thân đi cùng

Bệnh nhân đuối nước được người đi đường cứu và đưa vào viện, dù không có người thân đi cùng, không cần đóng trước viện phí, các bác sĩ vẫn nỗ lực hết sức cứu chữa.

Bình Phước: Tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi bị đuối nước trên sông Bé

Bình Phước: Tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi bị đuối nước trên sông Bé

Chiều 25/4, thông tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Trọng Phúc (11 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) trên sông Bé.

Giữa mùa khô, trong 5 ngày, xảy ra 2 vụ đuối nước trên sông Bé ở tỉnh Bình Phước

Giữa mùa khô, trong 5 ngày, xảy ra 2 vụ đuối nước trên sông Bé ở tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 25/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em N.T.P bị nước cuốn trôi mất tích, khi đi tắm trên sông Bé.

Ngã xuống hồ, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Ngã xuống hồ, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột ở xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An cùng ra hồ nước sau trường tiểu học để chơi. Không may hai anh em may trượt chân ngã xuống hồ nước tử vong thương tâm.