Thứ Tư, ngày 16/04/2025 13:40 (GMT+7)
Đổi thay diện mạo nông thôn có sự đóng góp tích cực của hội viên nông dân
09/04/2025 21:55 GMT +7
Hội viên nông dân huyện Mai Sơn (Sơn La) ra sức thi đua góp công, góp của, hiến đất, tích cực phát triển kinh tế,... góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
- Cách nông dân Sơn La chăm sóc cây nhãn để đạt năng xuất cao nhất
- Phong trào "Dân vận khéo" ở Hội Nông dân Sơn La
- Nông dân Sơn La tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp
Nông dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Về Mai Sơn (Sơn La) vào những ngày này, bức tranh nông thôn đã được tô điểm thêm nhiều sắc màu tươi sáng nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Những con đường đất đỏ lầy lội ngày nào nay đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông phẳng lì, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Nhà cửa khang trang hơn với những mái ngói đỏ tươi, thay thế dần những ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp. Hệ thống điện lưới quốc gia đã được kéo về tận các bản làng, thắp sáng và mang đến sự tiện nghi cho bà con. Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế cũng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe người dân.
Bà Lường Thị Phượng, Phó Trưởng bản Cứp, xã Chiềng Mai (Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ: "Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trong xóm hiểu rõ lợi ích của chương trình nông thôn mới. Để tạo được sự đồng thuận của người dân, là đảng viên, tôi đi đầu trong việc hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn; tham gia cùng bà con dọn dẹp vệ sinh, đường làng ngõ xóm… Đến nay, người dân xóm Cứp đã hiến trên 3.000m2 đất và tài sản trên đất, đóng góp gần 200 ngày công lao động".

Mai Sơn không chỉ đổi thay về cơ sở hạ tầng, đặc biệt, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đã được triển khai, giúp người dân tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Với gia đình bà Nguyễn Thị Mức, hội viên nông dân Tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cây trồng, gia đình bà đã mạnh dạn thay thế cây ngô bằng cây na.
Hiện nay gia đình bà Mức trồng trên 3 ha với hơn 600 gốc na, thực hiện khắt khe các bước chăm bón, theo đúng quy trình. Nhờ vậy, sản phẩm na của gia đình bà được thương lái đến thu mua tận vườn. Một phần gia đình bà có hợp đồng bao tiêu với một số siêu thị, cửa hàng nông sản sạch tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Vườn na của gia đình bà cho năng suất từ 8-10 tấn/ha, với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình thu về gần 400 triệu đồng.
"Trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia đình khác cuộc sống khó khăn lắm, chỉ trồng cây ngô, cây sắn trên nương. Nhận thấy cây na phù hợp để phát triển kinh tế, sau khi được học hỏi nhiều mô hình, được địa phương tuyên truyền, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển sang trồng na. Nhờ trồng na, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn", bà Mức nói.

Hội viên nông dân góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới
Hội Nông dân huyện Mai Sơn (Sơn La) có 291 chi hội, với trên 20.000 hội viên. Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu; hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng.

Từ năm 2024 đến nay, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 250 buổi tập huấn cho trên 8.200 lượt nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
Phối hợp với Hội ngành nghề tỉnh, huyện mở 205 lớp tập huấn trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả theo hướng hữu cơ cho 11.500 lượt hội viên. Phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 56 tấn ngô, lúa giống; 700 tấn phân bón các loại, 5.600 giống cây ăn quả, 2.000 tấn thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân.

Nhận ủy thác hơn 260 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, giúp gần 5.000 hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; triển khai 16 dự án, cho 144 hội viên vay gần 6 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp... Giúp hội viên nông dân từng bước tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện còn 9,09%.
Với tinh thần đoàn kết, thi đua, góp sức xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã trở thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng nên bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, văn minh.