Cách nông dân Sơn La chăm sóc cây nhãn để đạt năng xuất cao nhất

Văn Ngọc

07/04/2025 17:57 GMT +7

Nông dân huyện Sông Mã (Sơn La) tất bật chăm sóc cây nhãn thời kỳ ra hoa, đậu quả; đây được coi là thời điểm quan trọng bảo đảm cho một vụ nhãn bội thu.

Tập trung chăm sóc cây nhãn thời kỳ ra hoa

Sông Mã một trong những vùng đất có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La, nhờ đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn, người dân nơi đây đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Những ngày này, nông dân huyện Sông Mã đang tập chung chăm sóc vườn nhãn, áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác để cho một vụ mùa năng xuất.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) với 14 thành viên, canh tác hơn 40 ha nhãn, năng suất bình quân đạt 11 tấn/ha, sản lượng đạt trên 330 tấn, doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng/năm.

Ngay sau khi thu hoạch các chủ vườn tập trung cắt tỉa những cành yếu, cành bị sâu bệnh, tạo tán, vệ sinh vườn và bón phân, kích thích cây nhanh chóng phục hồi và phát triển. Khi cây bật lộc non, chúng tôi theo dõi để phòng trừ sâu bệnh, HTX luôn tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Vườn nhãn của HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Anh Lường Văn Mười, Giám đốc HTX, chia sẻ: Hiện nay, cây nhãn bắt đầu bước vào thời kỳ ra hoa, đậu quả, đây là giai đoạn rất quan trọng quyết định đến năng suất của vụ nhãn. Đối với diện tích nhãn chín sớm phải bảo đảm đủ nước tưới ẩm, bón thêm các nguyên tố đa vi lượng giúp các chùm hoa to dài hơn, nhanh nở và đậu quả. Với diện tích nhãn Miền Thiết, hạn chế độ ẩm của đất, phun bổ sung một số chế phẩm bón lá có hàm lượng lân, kali cao và có chứa các chất kích thích ra hoa và nở hoa.

Theo anh Lò Văn Châm, thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười thì việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP phải ghi chép cẩn thận, đầy đủ vào sổ nhật ký chăm sóc, từ bón phân gì, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, liều lượng và thời gian. Anh Châm chia sẻ: Gia đình có 3 ha nhãn, từ khi tham gia HTX, đã ghép 1 ha nhãn chín sớm và 2 ha nhãn Miền Thiết, nhờ đó năng suất, chất lượng nhãn cao hơn. Trung bình mỗi năm, gia đình thu khoảng 300-400 triệu đồng, lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

Vườn nhãn cho ra quả trái vụ của HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Cây nhãn giúp nông dân biên giới sông mã có thu nhập ổn định

Hiện nay, huyện Sông Mã (Sơn La) có trên 7.500 ha nhãn, trong đó, hơn 6.800 ha đang cho thu hoạch với sản lượng trung bình đạt 70.000 tấn quả/năm.

Những năm qua, huyện Sông Mã tổ chức quy hoạch, phát triển vùng nhãn theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp thâm canh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đưa các loại giống mới có chất lượng cao vào sản xuất.

Nông dân huyện Sông Mã đầu tư hệ thông tưới nước để đảm bảo đổ ẩm cho vườn nhãn. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ... Đến nay, huyện Sông Mã đã được cấp mã số vùng trồng, với tổng diện tích trên 450 ha, sản lượng 4.511 tấn.

Trong đó mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Mỹ; mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Úc, New Zealand. Tập trung ở các xã: Chiềng Khương, Mường Hung, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Nà Nghịu.

Sông Mã một trong những địa phương có diện tích cây nhãn lớn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sông Mã, cho biết: Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các xã, đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn cho người dân cách chăm bón, theo dõi tình hình sinh trưởng của các loại cây ăn quả, trong đó có cây nhãn.

Đồng thời, tiến hành phun các loại thuốc chuyên dùng theo đúng hướng dẫn khi cây xuất hiện sâu bệnh hại, nhất là các khu vực có sản phẩm nhãn được cấp chỉ dẫn địa lý và ứng dụng công nghệ cao.

Với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và ý thức của nhân dân trong việc chăm sóc cây nhãn theo quy trình kỹ thuật, đã và đang giúp diện tích cây nhãn của huyện Sông Mã phát triển tốt.

Sơn La: Xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới

Sơn La: Xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, Quỳnh Nhai đã đạt 5/9 tiêu chí, 30/36 chỉ tiêu.

Nuôi cá đặc sản trên con sông tự nhiên lớn nhất Tây Bắc, dân Hòa Bình, Sơn La hễ bán là hết sạch

Nuôi cá đặc sản trên con sông tự nhiên lớn nhất Tây Bắc, dân Hòa Bình, Sơn La hễ bán là hết sạch

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, khi tham gia dự án, các hộ nuôi cá lồng ở Hòa Bình và Sơn La được hỗ trợ cá giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi cá lăng nha- loài cá đặc sản có dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Sau hơn 1 năm tham gia dự án các hộ dự kiến thu 200 triệu đồng.

Chăm lo sức khỏe cho người dân vùng biên giới Sơn La

Chăm lo sức khỏe cho người dân vùng biên giới Sơn La

Nhằm chăm lo sức khoẻ cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã biên giới Lóng Sập, (TX. Mộc Châu, Sơn La), Bệnh xá Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho nhân dân.