dd/mm/yyyy

Đang diễn ra Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V

Sáng nay (5/8), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022.

Clip: Phần thi lời chào nông dân của một số đội thi tại Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022.

Hơn 100 hội viên tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến dự và cổ vũ Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V, có các đồng chí: Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Hơn 100 hội viên tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V. Ảnh: Mùa Xuân.

Đặc biệt là, tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V, có sự góp mặt của 110 hội viên nông dân đến từ 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Các đội sẽ trải qua 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân; nghe nông dân nói; kiến thức nhà nông; so tài nhà nông.

Hơn 100 hội viên tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 4.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu Lễ khai mạc ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Hội thi "Nhà Nông đua tài" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên và nhân dân tìm hiểu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thúc đẩy các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới; vừa là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự đoàn kết cán bộ Hội, hội viên, nông dân; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 100 hội viên tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 6.

Các Đội thi nhận biểu trưng của Ban tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến với Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V - năm 2022, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã lựa chọn, thành lập 12 Đội thi với hơn 100 hội viên nông dân về tham dự Hội thi. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, hội nhập và quyết tâm tạo đột phá cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà. 

Hơn 100 hội viên tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 7.

Phần thi lời chào nông dân của Đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Hội thi cũng là sân chơi cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.


 

 

Mùa Xuân - Văn Ngọc