dd/mm/yyyy

Chữ nở hoa nơi biên giới

Trước kia giáo viên vào Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai (Sông Mã, Sơn La) dạy học gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bây giờ đổi mới, trường đẹp, trò ngoan, đúng là "chữ nở hoa trên biên giới".

Mường Cai vẫy gọi

Sáng đầu thu xanh mướt, tôi cùng nhà báo Trương Đinh Huân và thầy giáo - Trưởng phòng giáo dục huyện Sông Mã - Nguyễn Công Viên ngược suối Nậm Sọi lên xã vùng ba Mường Cai (Sông Mã, Sơn La). Thầy giáo Viên vừa lái xe vừa nói: Xưa giáo viên vào Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai dạy học gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bây giờ đổi mới chóng mặt. Trường đẹp, trò ngoan, đúng là "chữ nở hoa trên biên giới".

Mường Cai là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cách trung tâm huyện 28km. Có tổng diện tích tự nhiên 14.474,30 ha. Toàn xã có 14 bản, có 1.193 hộ với 6.147 nhân khẩu. Hầu hết là dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun và dân tộc Khơ Mú.

Chữ nở hoa biên giới - Ảnh 1.

Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai, năm 2022 - 2023 là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua huyện Sông Mã. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Xã có trường Mầm non Hoa đào, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai và trường PTDTBT THCS Mường Cai. Đáng nói Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai, năm 2022 - 2023 là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua huyện Sông Mã.

Trường nằm bên bờ suối Nậm Sọi trong xanh, tọa lạc trên khuôn viên rộng rãi. Lớp học, văn phòng, nhà bán trú... được xây dựng hiện đại và tiện nghi. Sân trường có trồng cây bóng mát, bồn hoa cây cảnh. Cổng trường cao đẹp luôn mở rộng chào đón các em. Trường có 9 điểm trường lẻ đều đẹp đẽ khang trang không kém điểm trường Trung tâm. Điểm trường Huổi Hưa cách trung tâm 12km, đạt giải ba huyện về "Trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn năm 2022".

Chữ nở hoa biên giới - Ảnh 2.

Học sinh xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tập thể dục. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Được biết Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai và nhiều trường trong huyện đều xanh sạch đẹp và thân thiện. Đây là cuộc vận động được thầy giáo Nguyễn Chí Chung, nguyên trưởng phòng giáo dục - Phó chủ tịch UBND huyện vận dụng sáng tạo được ngành giáo dục tích cực thực hiện thành công. Thầy giáo Nguyễn Công Viên, trưởng phòng giáo dục nói với tôi: Giờ các trường huyện Sông Mã là điểm đến yêu thích của giáo viên và học sinh trong huyện nhờ phong trào này.

Những năm gần đây các điểm trường lẻ được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm tài trợ, đầu tư các lớp học mới, khuôn viên rất đẹp và khang trang. Hôm chúng tôi đến điểm trường trung tâm và các điểm trường lẻ Nà Dòn đang được sửa chữa sân chơi và tường kè vốn đầu tư 1 tỷ do phòng giáo dục đầu tư. Được biết, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến Mường Cai cũng như giáo dục vùng cao của huyện.

Chữ nở hoa biên giới - Ảnh 3.

Những năm trở lại đây chất lượng giáo dục của huyện Sông Mã ngày càng được nâng cao. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Chữ nở hoa biên giới Mường Cai

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ngoài môi trường xanh sạch đẹp tạo niềm vui trong mỗi tiết học buổi học, nhà trường quan tâm các hoạt động giáo dục ngoài giờ như: Tổ chức đêm Hội Trăng rằm, Ngoại khóa An toàn giao thông, tổ chức diễn văn nghệ vào các ngày Lễ, Tết thường xuyên, sử dụng hiệu quả thư viện xanh và tổ chức ngày hội đọc sách, thi kể chuyện theo sách.

Sau mỗi buổi học tiếp thu nhiều điều mới mẻ, các cháu được ăn cơm ba bữa sáng trưa chiều. Nhìn ba trăm suất cơm nóng sốt, các cháu ăn ngon lành, tôi nghĩ nhà bếp của trường Mường Cai như một đại gia đình lớn.

Chữ nở hoa biên giới - Ảnh 4.

Các em học sinh huyện biên giới ăn bán trú tại trường. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Theo đà phát triển chung kinh tế - quốc phòng. Giáo dục lên ngôi, trẻ em  đi học đạt 99% , duy trì sĩ số đạt 100%. Trong năm học 2022-2023 trường có 46 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Toàn trường có 33 lớp, tổng số 769 học sinh; 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Trước vùng cao rất ít giáo viên và học sinh giỏi, nay như hoa nở mùa xuân. Trò thi nhau học giỏi, hiện có 30 em giỏi cấp trường, 4 em giỏi cấp huyện, 01 em dự Đại hội cháu ngoan Bác hồ cấp tỉnh. Thầy thi nhau dạy giỏi: Có 18 giáo viên giỏi cấp trường, 04 giáo viên giỏi cấp huyện, 01 được đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 04 giáo viên công nhận CSTĐ cơ sở.

Chữ nở hoa biên giới - Ảnh 5.

Sơn La dành nguồn lực đầu tư rất lớn dành cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Trần Nguyên Mỹ

Giao tiếp với các em nhỏ, thấy các em nói lưu loát và khá có duyên. Hỏi thầy hiệu trưởng thì biết. Trường vẫn tổ chức cuộc giao lưu như kể chuyện, đọc thơ ca dao đồng dao, các bài hát... để phát triển ngôn ngữ cho học sinh dân tộc miền núi.

Đồn biên phòng Mường Cai với các trường trong xã như cá với nước. Chúng tôi hiểu. Lãnh đạo và chiến sĩ đồn biên phòng đang nhận hai học sinh làm con nuôi, 19 học sinh theo chương trình "nâng bước chân đến trường". Tổ chức bộ đội cắt tóc cho các cháu, giáo dục kỹ năng sống... và nhiều nghĩa cử tốt đẹp khác.

Tiếng trống trường dội núi ngân vang, như tiễn chúng tôi ra về, tôi thầm nghĩ đúng là Vùng cao bây giờ là điểm đến yêu thích của rất nhiều người.

Trần Nguyên Mỹ