dd/mm/yyyy

Bỏ phố về quê nuôi con đặc sản, trai Mường Hòa Bình lãi lớn

Đang làm kế toán ổn định cho một công ty ở thành phố, anh Tuân bất ngờ bỏ nghề và chuyển về quê ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình), nuôi con đặc sản...

Trai Mường Hòa Bình bỏ kế toán về quê nuôi cá, lợn.

Được lãnh đạo UBND xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giới thiệu, chúng tôi tìm về bản Ngòi, xã Suối Hoa để xem mô hình phát triển kinh tế của chàng thanh nhiên người Mường Đinh Công Tuân.

Anh Tuân sinh năm 1997, gặp khách lạ đến chơi nhà, anh nở nụ cười tươi rói bắt tay chúng tôi. Anh Tuân chia sẻ: Năm 2019, tôi tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh ở Hưng Yên. Sau đó, tôi làm kế toán cho một công ty du lịch. 

Bỏ kế toán về nuôi con đặc sản, trai Mường Hòa Bình lãi trăm triệu - Ảnh 1.

Mô hình nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao của anh Tuân ở bản Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trần Linh.

Một năm làm kế toán, anh Tuân thấy diện tích đất đai, lòng hồ ở quê rộng lớn nên nảy ra ý tưởng rời phố về quê làm giàu từ nông nghiệp. 

Anh Tuân trăn trở: Người Mường ở bản Ngòi bao năm bám hồ, nuôi cá lồng theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc vào thời tiết nên thu nhập không cao. Vì vậy, năm này qua năm khác, cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Khi xây dựng thành công mô hình, mình sẽ liên kết các thanh niên và người dân có cùng chí hướng trong bản thành lập HTX để giúp nhau phát triển kinh tế.

Bỏ kế toán về nuôi con đặc sản, trai Mường Hòa Bình lãi trăm triệu - Ảnh 2.

Nhờ nuôi cá lồng kết hợp với những con đặc sản ở địa phương như dê, lợn, gà, mỗi năm anh Tuân có nguồn thu cả trăm triệu đồng. Ảnh: Trần Linh.

Khi nghe tin anh Tuân bỏ việc, mọi người trong gia đình ai cũng buồn, nhất là bố mẹ. Bởi họ mất hàng chục năm trời lao động vất vả mới nuôi được Tuân học ra chuyên nghiệp.  

"Việc tốt nghiệp đại học ở rẻo cao bản Ngòi là niềm vinh dự rất lớn đối với mỗi thanh niên người Mường nơi đây. Mình phải tỉ tê mãi mới thuyết phục được bố mẹ và người thân đồng ý cho mình về quê thực hiện ý tưởng", anh Tuân nói.

Để hiện thực hoá ý tưởng của mình, năm 2020, anh Tuân vay mượn người thân, họ hàng đầu tư nuôi 30 lồng cá cùng với hàng trăm lợn, gà, dê, với diện tích chăn nuôi khoảng 1 ha.

Bỏ kế toán về nuôi con đặc sản, trai Mường Hòa Bình lãi trăm triệu - Ảnh 3.

Tận dụng diện tích lòng hồ rộng lớn, anh Tuân nuôi cá lồng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Trần Linh.

Đối với cá lồng, anh Tuân nuôi chủ yếu vào cá ngạnh, cá chiên, cá bỗng. Bởi đây là loài sinh trưởng tốt, ít bệnh, cho thu hoạch nhanh. Do cá ngạnh không thể nhân giống nên anh Tuân phải thu mua cá giống của bà con bắt được ngoài tự nhiên về nuôi. Sau 6 tháng nuôi, bắt đầu cho xuất bán. Cùng với đó, anh Tuân đang nuôi khoảng trên trăm con lợn, gà, dê.

Theo anh Tuân, bên cạnh cá lồng thì lợn, gà, dê địa phương là mặt hàng được nhiều khách hàng ưa chuộng, nhất là khách Hà Nội. 

Bỏ kế toán về nuôi con đặc sản, trai Mường Hòa Bình lãi trăm triệu - Ảnh 4.

Để nâng cao thu nhập, ngoài nuôi cá lồng, anh Tuân nuôi thêm lợn, gà, dê. Ảnh: Trần Linh.

Anh Tuân cho rằng, vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình đã được quy hoạch xây dựng thành Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Trong thời gian tới, lượng khách du lịch về đây rất nhiều; kèm theo đó là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ sẽ tăng. Vì vậy, cơ hội để người dân phát triển kinh tế, dịch vụ sẽ rất lớn.

Năm vừa rồi, anh Tuân xuất bán được 4 tấn cá và hàng chục con lợn, gà, dê ra ngoài thị trường. Sau khi trừ chi phí sản xuất, anh Tuân lãi hơn 100 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Suối Hoa, cháu Tuân là một trong những thanh niên tiêu biểu của xóm. Cháu là người có kiến thức, trình độ. Với mô hình nuôi cá lồng kết hợp với lợn, dê, gà đã giúp gia đình anh vươn lên làm giàu. Không chỉ có vậy, Tuân còn cung cấp con giống cho những hộ khó khăn trong bản nên ai cũng quý mến. Tuân là tấm gương để cho thế hệ trẻ và người dân trong bản, xã học tập và noi theo.


Tuệ Linh