dd/mm/yyyy

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên

Sáng nay (5/9), Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại cụm trường Mầm non Hoa Lan, Trường PTDTBT Tiểu học xã Bảo Hà, Trường PTDTBT THCS xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 1.

Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại cụm trường Mầm non Hoa Lan, Trường PTDTBT Tiểu học xã Bảo Hà, Trường PTDTBT THCS xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng Điểm.

Hoà chung với khí thế hân hoan của hàng triệu giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước, thầy và trò cụm trường Mầm non Hoa Lan, PTDTBT Tiểu học Bảo Hà, PTDTBT THCS Bảo Hà long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 và đón Bằng công nhận Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Hà đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm học này,  3 nhà trường có gần 40 lớp, với 930 học sinh và đón học sinh đầu cấp gồm 46 em mẫu giáo 2 tuổi, 76 em học sinh khối lớp 1 và 75 em học sinh lớp 6. Cơ sở vật chất hiện nay của 3 trường cơ bản đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại cụm trường Mầm non Hoa Lan, Trường PTDTBT Tiểu học xã Bảo Hà, Trường PTDTBT THCS xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thành Phú.

Năm học 2023 - 2024, mặc dù gặp vô vàn những khó khăn song đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tạo nên bước phát triển vững chắc cho những năm học tới. 

Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định, uy tín của đội ngũ nhà giáo được nâng cao, được phụ huynh tin tưởng. Cơ sở vật chất, khuôn viên của nhà trường đã từng bước được bổ sung, làm mới, khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được các cấp khen thưởng; có 76,2% thầy cô giáo được công nhận khen thưởng các cấp. Chất lượng học sinh năng khiếu được nâng lên, số lượng học sinh đạt giải qua các cuộc thi, giao lưu các cấp tăng cao, năm sau cao hơn năm trước. 

Năm học vừa qua, có 123 học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, trong đó, có 87 em đạt giải cấp huyện và 36 em đạt giải cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho trường PTDT bán trú Tiểu học Bảo Hà. Ảnh: Thành Phú.

Đặc biệt, năm học 2023-2024, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng, chung tay, góp sức của nhân dân và các bậc cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình, tâm huyết, chủ động, tích cực của các thầy cô giáo; ý thức vươn lên trong học tập của các em học sinh, Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Hà đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 4.

Các đại biểu gắn biển trường PTDT bán trú Tiểu học Bảo Hà đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Ảnh: Thành Phú.

Năm học 2024 - 2025 là năm học toàn ngành giáo dục huyện Bảo Yên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XXII của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm học với chủ đề "Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc; kỉ cương - trách nhiệm; đổi mới và hội nhập". 

Để thực hiện được chủ đề cũng như mục tiêu của năm học các trường sẽ thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của nhà trường nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT. Tăng cường nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong trường học.

Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất- năng lực học sinh, xây dựng các chủ đề dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và thái độ của học sinh. 

Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Ảnh: Thành Phú.

Đồng thời, tăng cường nền nếp kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các mặt công tác, tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực xã hội tiếp tục đầu tư cải tạo cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bảo Hà. Ảnh: Thành Phú.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Bảo Hà và tặng hoa chúc mừng thầy và trò các nhà trường.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trao 10 suất học bổng của của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tặng 15 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bảo Hà.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai dự lễ khai giảng năm học mới tại Bảo Yên - Ảnh 7.

Các em học sinh xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên hân hoan ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Ảnh: Thành Phú.

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Lào Cai có gần 235.800 học sinh học tập tại 598 trường với 8.354 lớp (so với năm học 2023 - 2024 giảm 12 trường, tăng 93 lớp, 3.370 học sinh).

Mùa Xuân