dd/mm/yyyy

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023

Tối ngày 23/10, tại Quảng trường Tây Bắc (TP. Sơn La, Sơn La) đã diễn ra bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023.

Clip: Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023

Lễ hội cà phê thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Sơn La

Sau 4 ngày tổ chức (từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 23/10/2023 tại thành phố Sơn La và một số địa phương trong tỉnh Sơn La), Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2023, với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc" đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều nội dung đổi mới và có sự sáng tạo.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 2.

UBND tỉnh Sơn La tổ chức bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua chuỗi sự kiện Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 nhằm quảng bá cà phê Sơn La, phát triển cà phê chất lượng cao góp phần nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế Cà phê Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước; Tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hoá cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lễ hội cũng là dịp để Sơn La giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hoá cà phê, về con người các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh, tạo dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Sơn La.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 3.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Lễ hội cà phê với nhiều hoạt động ấn tượng

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nổi bật là Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc" trang trọng, hoành tráng có ý nghĩa về chính trị, văn hoá, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Sơn La, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các vị đại biểu, Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn, có sức lan tỏa về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Trong khuôn khổ của Lễ hội còn diễn ra các hoạt động như: Hội chợ triển lãm với chủ đề "Cà phê Sơn La - Hội nhập và Phát triển" với sự tham gia của 100 gian hàng trưng bày về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm du lịch; sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các sản phẩm cà phê của các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổ chức khánh thành Nhà máy chế biến cà phê Sơn La và khánh thành dây chuyền sản xuất trà Cascara của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại bế mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thảo Phát triển bền vững, nâng tầm giá trị Cà phê Sơn La đã đánh giá những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn thách thức và chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, giá trị cà phê của tỉnh Sơn La cũng như cà phê của vùng Tây Bắc, của Việt Nam trong giai đoạn tới và Hội nghị kết nối tiêu thụ Cà phê và nông sản Sơn La đã góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm Cà phê và nông sản Sơn La tại thị trường trong nước và quốc tế.

Gala cà phê là nơi hội tụ và giao lưu vui vẻ nhất giữa những người làm cà phê và người dùng cà phê. Nơi mọi người thoả thích thể hiện nghệ thuật pha chế, nghệ thuật trang trí, thưởng ngoạn, tìm hiểu và khám phá mọi bí ẩn, huyền bí của ly cà phê. Trưng bày ảnh đẹp về cà phê Sơn La với hàng trăm bức ảnh đẹp giới thiệu và quảng bá về cây cà phê, các hoạt động lao động sản xuất, tiêu thụ cà phê của những người nông dân trồng cà phê, các HTX và các doanh nghiệp sản xuất cà phê Sơn La.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 6.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 7.

Đông đảo nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên dự bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La với chủ đề "Sản xuất cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu" có sự tham gia của 5 đội thi đến từ các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu và thanh phố Sơn La sôi nổi, hấp dẫn là sân chơi bổ ích của những người nông dân lao động, sản xuất cà phê của tỉnh.

Hội sách Sơn La 2023 được tổ chức với các hoạt động hấp dẫn về tuyên truyền, giới thiệu sách của các Nhà xuất bản, lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng cùng với các hoạt động "Rung chuông vàng", "Giao lưu tác giả-tác phẩm"; không gian sách và cà phê bao cấp… tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THPT trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trước, trong Lễ hội cũng đã được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và của tỉnh; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, khẩu hiệu.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 8.

Bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 9.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

UBND tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quảng bá và phát triển cà phê Sơn La, góp phần nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê Arabica, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hoá cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó, góp phần ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê trên địa bàn.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh