dd/mm/yyyy

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân

“Để có được như ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương và đặc biệt là bà con nông dân đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho tôi, Công ty Ba Huân” - Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân chia sẻ.

Tại Đại hội Thị đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12/2020 tại Hà Nội vừa qua với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Phạm Thị Huân (nông dân Ba Huân) là một trong số cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân - Ảnh 1.

Chiều ngày 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 210 đại biểu là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020.

"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ủng hộ quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các địa phương, đông đảo nông dân… Đón nhận những chúc mừng, tôi thật trân trọng và coi đây sự cổ vũ, khích lệ quý giá, là động lực to lớn đối với hơn 900 cán bộ, công nhân viên Công ty Ba Huân" - Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân.

Được biết, trước đó, ngày 9/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  với 210 đại biểu là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đại biểu, khẳng định tất cả các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc dù ở địa bàn lĩnh vực, độ tuổi, ngành nghề khác nhau song tất cả đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, có chung lý tưởng xây dựng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội đất nước và đời sống nhân dân.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân - Ảnh 2.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân (áo dài tím, thứ 5 từ trái qua).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, để ngày càng nhân rộng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; không ngừng nỗ lực vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa tạo giá trị, giải pháp độc đáo, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Hôm qua (ngày 21/12), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tới thăm, làm việc tại trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân tại tỉnh Long An, chúc mừng Anh hùng lao động Phạm Thị Huân (tức bà Ba Huân).

Cùng đi với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường còn có Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến; Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út...

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nói, Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân thực sự là tấm gương điển hình cho ý chí, quyết tâm và khát vọng không ngừng vươn lên của nông dân Việt Nam.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường chúc mừng Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân.

"Chị Phạm Thị Huân (Ba Huân) thực sự là một tấm gương điển hình cho phụ nữ Việt Nam dám đương đầu với thách thức, trải qua nhiều chông gai, gian khó, kiên trì, bền bỉ, mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp và thành công" - Bộ trưởng nói.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân - Ảnh 4.

Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Ba Huân giới thiệu với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường về quy mô các trang trại công nghệ cao của Ba Huân tại Long An.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Công ty Ba Huân đang có những bước đi đúng đắn, rất phù hợp với chiến lược chung của Chính phủ, ngành Nông nghiệp đề ra. Thị trường nội địa của ta hơn 100 triệu dân. Tới đây, trứng gà, thịt gà chính là đối tượng xuất khẩu chủ lực, kỳ vọng đem lại nguồn ngoại tệ lớn về cho nước nhà. Do vậy, Ba Huân cần đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

"Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho Ba Huân để Ba Huân tiếp tục có những đóng góp tích cực cho ngành chăn nuôi nói riêng, nông nghiệp nói chung" - Bộ trưởng cho hay.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, nông dân - Ảnh 5.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân (đứng) cảm ơn lời chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cho biết, thời gian qua, Công ty Ba Huân đã khẩn trương xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gia cầm ra nước ngoài. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Công ty sẽ mời các nhà nhập khẩu Singapore sang tham quan chuỗi sản xuất, chế biến sản phẩm gia cầm khép kín của công ty và tiến tới việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước này.

Chia sẻ với Trang Trại Việt, Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân cho biết, tới thời điểm này, Ba Huân đã đầu tư 1.500 tỉ đồng cho quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn, chế biến gia cầm công nghệ cao. Ba Huân đầu tư 3 trang trại chăn nuôi với tổng diện tích 102 ha, 1 nhà máy thức ăn công suất 20 tấn/giờ, 1 nhà máy chế biến thực phẩm với dây chuyền giết mổ gia cầm 2.500 con/giờ, dây chuyền chế biến thực phẩm công suất lên tới 50 tấn/ngày và 2 nhà máy xử lý chế biến trứng gia cầm. Ba Huân đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trong nước và thị trường Hồng Kông, Malaysia, Singapore...

PV