Vì sao hàng loạt tiểu thương tại Sơn La tạm ngừng kinh doanh?
06/06/2025 16:06 GMT +7
Từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều cửa hàng, ki-ốt tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
- Chế biến sâu nông sản tương xứng với tiềm năng, mở lối ra cho nông sản Sơn La
- HTX hiến kế nâng tầm nông sản Sơn La
- Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản": Doanh nghiệp, hợp tác xã hiến kế đưa nông sản Sơn La vươn xa
Nhiều ki-ốt tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt đóng cửa
Từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt cửa hàng, ki-ốt tại các khu chợ lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi hàng hóa. Phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt đã có mặt tại các điểm kinh doanh để tìm hiểu rõ nguyên nhân của tình trạng này.
Theo ghi nhận thực tế, việc đóng cửa hàng loạt xảy ra đúng vào thời điểm tỉnh Sơn La triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Đoàn Mạnh Cường, Trưởng Ban quản lý chợ Trung tâm, thành phố Sơn La, cho biết Tại chợ Trung tâm, thành phố Sơn La có 180 điểm bán hàng cố định các mặt hàng quần áo, giày dép đóng cửa từ ngày 1/6. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ kinh doanh chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc nhiều tỉnh đã xử phạt, tịch thu hàng hóa sau các đợt kiểm tra.
Qua tìm hiểu, đa số các hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động là do tâm lý lo ngại về hóa đơn, chứng từ hàng hóa. Phần lớn hàng hóa được nhập từ các đầu mối lớn hoặc qua nhiều trung gian, khiến việc đảm bảo đủ giấy tờ hợp lệ trở nên khó khăn, đặc biệt đối với các hộ buôn bán nhỏ, truyền thống.

Trước tình hình này, Ban Quản lý chợ Trung tâm, thành phố Sơn La đã báo cáo lên lãnh đạo thành phố và Sở Công thương. Ngày 2/6, UBND thành phố Sơn La đã có văn bản khẩn, chỉ đạo Ban Quản lý các chợ và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ kinh doanh quay trở lại buôn bán bình thường, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.
Bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sơn La thông tin: Nếu kinh doanh đúng quy định pháp luật, không buôn bán hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng thì các hộ kinh doanh không có gì phải lo lắng, cứ kinh doanh bình thường.
Bà Châu cũng nhấn mạnh mục đích của các đợt kiểm tra là bảo vệ người tiêu dùng và những người buôn bán, kinh doanh hợp pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đã có văn bản chỉ đạo cụ thể nội dung các đoàn kiểm tra, yêu cầu không kiểm tra chồng chéo và giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt dư luận xã hội, thống kê danh sách các cơ sở cố tình đóng cửa gây cản trở công tác kiểm tra để có phương án giải quyết. Đồng thời, các đợt kiểm tra sẽ tập trung vào các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trao đổi thêm về việc hàng loạt các hộ kinh doanh đóng cửa, tạm dừng hoạt động, ông Nguyễn Văn Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La, thông tin: Đối với hộ kinh doanh cần chủ động rà soát lại nguồn gốc hàng hóa, bổ sung các giấy tờ cần thiết theo quy định. Phối hợp và phản hồi kịp thời với Ban Quản lý chợ khi có yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn.
Trước mắt, thành phố đang tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương sớm ổn định tâm lý, yên tâm buôn bán trở lại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trước tình hình trên, hiện nay tỉnh Sơn La, đang tiếp tục tập trung các đợt kiểm tra có lộ trình, thông tin định hướng rõ ràng. Quá trình kiểm tra đúng với tinh thần chỉ đạo theo Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho tiểu thương.
Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức đối thoại, hỗ trợ pháp lý đối với các trường hợp kinh doanh không cố ý vi phạm, có thiện chí khắc phục; bảo đảm quy trình kiểm tra minh bạch, công bằng, hạn chế tiêu cực trong thi hành công vụ, ảnh hưởng đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân…
Tags:
Xây dựng thương hiệu nông sản Sơn La bằng sản phẩm cà phê
Hưởng ứng Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm đặc trưng, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương. Trong đó cà phê là một trong những nông sản của Sơn La đã khẳng định được thương hiệu.
Làm nông nghiệp theo cách chưa từng có, nông sản Sơn La dễ dàng đi khắp thế giới
Vài năm trở lại đây, nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La đều được các thị trường khó tính như Nhật Bản, UAE, Mỹ... đón nhận.
Xuất khẩu nông sản Sơn La: Thành công nhờ cả hệ thống chính trị vào cuộc
Có được nguồn nông sản chất lượng đã khó, để tiêu thụ tại các siêu thị lớn và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản… còn khó gấp bội.
Nông sản Sơn La đã có mặt trên thị trường quốc tế
Có lợi thế về đất đai, khí hậu, thời tiết thuận lợi, những năm qua tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp sản xuất nông sản sạch, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu...