dd/mm/yyyy

Tôm hùm bông của nông dân Khánh Hòa bí đầu ra: Lập chiến dịch kết nối, tiêu thụ tại Hà Nội

Trước tình hình tôm hùm bông bí đầu ra, mới đây Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam đã gửi thư kêu gọi về việc tham gia ủng hộ “Chiến dịch kết nối và tiêu thụ tôm hùm bông Khánh Hòa tại Hà Nội”.

Tiêu thụ tôm hùm gặp khó

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Quý (thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, thành viên HTX nuôi trồng thủy sản - du lịch Vân Phong) cho biết: "Gia đình tôi có thâm niên nuôi tôm hùm từ năm 1995, các năm trước tôm hùm bông cứ đến thời kỳ thu hoạch đều thương lái hỏi mua, kể cả mùa dịch Covid -19 gia đình vẫn xuất bán bình thường. Tuy nhiên, năm nay gia đình nuôi 10.000 con tôm, tôm đã quá lứa vài tháng nay mà vẫn chưa thấy người đến hỏi mua".

Ông Quý cho biết thêm, để đầu tư 10.000 con tôm hùm, gia đình phải đi vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, gia đình chỉ xuất bán được 40%, còn lại 60% sản lượng tôm hùm đang bí đầu ra. Gia đình ông ăn ngủ không yên, bởi vừa lo lắng đầu ra, lo tiền vay ngân hàng và mỗi tháng gia đình chi phí tiền thức ăn 250 triệu đồng.

Tôm hùm bông của nông dân Khánh Hòa bí đầu ra: Lập chiến dịch kết nối, tiêu thụ tại Hà Nội- Ảnh 1.

Người dân Khánh Hòa thu hoạch tôm hùm. Ảnh: Kim Sơ

Tôm hùm của tỉnh Khánh Hòa được nuôi chủ yếu tại 4 địa phương Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh. Tổng số lồng thả nuôi toàn tỉnh tính đến tháng 10/2023 đạt 74.330 lồng với sản lượng trên 1.517 tấn.

Theo ông Quý, mọi năm tôm hùm giá từ 2 triệu đồng/kg, khoảng 3 tháng trở lại đây giá tôm hùm giảm mạnh, đầu ra tiêu thụ khó khăn người nuôi lâm vào cảnh khốn khó.

Hiện nay gia đình ông Quý và một số hộ đã nhận được thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam và đây là tin vui cho những người nuôi tôm hùm bông ở tỉnh Khánh Hòa.

Tương tự, anh Trần Ngọc Sỹ (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) cho hay, gia đình gắn bó với nghề nuôi tôm hùm hơn 25 năm, nhưng chưa khi nào thấy tình trạng khó khăn và bí đầu ra như hiện nay. Vụ này gia đình nuôi 120 ô lồng, với 15.000 con tôm hùm bông. 

Các năm trước giá bán tôm hùm bông dao động từ 1,7 - 1,8 triệu đồng/kg, thậm chí có thời điểm 2,2 triệu đồng/kg, tiêu thụ rất mạnh. Tuy nhiên, năm nay thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn nên gia đình chỉ bán nội địa, giá bán giảm hơn 50% so với xuất khẩu, với giá bán này chắc chắn người nuôi tôm hùm lỗ nặng.

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch HĐQT HTX nuôi trồng thủy sản du lịch Vân Phong cho biết, nuôi tôm hùm bông chủ yếu xuất sang Trung Quốc, đây là thị trường chính và giá trước đây ổn định. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây không thể xuất được do đòi hỏi thủ tục pháp lý, từ con giống, vùng nuôi..., HTX mong muốn các cấp từ địa phương đến Trung ương cần quan tâm kịp thời để tháo gỡ đầu ra cho con tôm hùm bông.

Doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ tôm hùm bông 

Trước tình hình tiêu thụ tôm hùm bông của người dân Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, ngày 28/1, Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam đã gửi thư kêu gọi về việc tham gia ủng hộ "Chiến dịch kết nối và tiêu thụ tôm hùm bông Khánh Hòa tại Hà Nội". 

Theo nội dung thư kêu gọi, Trung Quốc hiện ngưng nhập khẩu tôm hùm bông từ Việt Nam, dẫn đến tồn đọng hàng trăm tấn tôm hùm bông tại Khánh Hòa, quá thời kỳ xuất bán. Trước tình hình trên, người nuôi tôm hùm lâm vào cảnh khó khăn, càng nuôi tôm càng lỗ, dẫn đến nợ xấu ngân hàng..., đặc biệt rủi ro rất lớn, có thể mất trắng trong mùa mưa bão sắp tới.

Xét thấy tính cấp thiết, trên cơ sở văn bản của các sở ban ngành Khánh Hòa về việc đề nghị hỗ trợ kết nối và tiêu thụ tôm hùm bông cho bà con nuôi tôm, các đơn vị gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Mega A, Công ty cổ phần Bnafood Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam và dự án "Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm hùm - Bộ NNPTNT" cùng hợp tác và đồng tổ chức chiến dịch, với lời kêu gọi khách hàng tham gia, ủng hộ chiến dịch.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam, chiến dịch tổ chức từ ngày 31/1 - 4/2/2024, mục đích là hỗ trợ tiêu thụ tôm hùm bông còn tồn đọng cho bà con ngư dân Khánh Hòa, xây dựng chiến lược lâu dài - đưa tôm hùm bông "Từ lồng nuôi ở Khánh Hòa lên bàn ăn ở Hà Nội".

Được biết, tôm hùm của tỉnh Khánh Hòa được nuôi chủ yếu tại 4 địa phương Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh. Tổng số lồng thả nuôi toàn tỉnh tính đến tháng 10/2023 đạt 74.330 lồng với sản lượng trên 1.517 tấn.

Vừa qua, Trung Quốc đã sửa đổi một số quy định, đặc biệt là nghiêm cấm việc khai thác sản phẩm trong tự nhiên, thuộc danh mục bảo tồn động vật hoang dã. Đây là lý do khiến xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc gặp khó khăn.

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc, Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã thông tin cho phía bạn rằng hàng năm Việt Nam có trên 1.000 tấn tôm hùm bông được nuôi trong lồng bè. Mỗi chu kỳ nuôi khoảng 13 - 18 tháng mới thu hoạch. Vì vậy, đề nghị bạn quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân nuôi biển.

"Trung Quốc cơ bản thống nhất và sẽ tạo điều kiện cho tôm hùm bông của Việt Nam có điều kiện trở lại thị trường Trung Quốc" - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh. 


Công Tâm