dd/mm/yyyy

Tỉnh Đoàn Sơn La: Điểm mới trong tổ chức Đại hội lần thứ XIII

Sáng nay (16/9), Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự buổi họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường đóng trên địa bàn tỉnh.

 Tỉnh đoàn Sơn La chung tay xây dựng hàng chục điểm trường vùng khó khăn 

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La đã thông tin về những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điểm mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La  - Ảnh 1.

Đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo đó, từ năm 2020 đến đầu năm 2021, Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp với các tổ chức khởi công xây dựng 15 điểm trường với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó: Có 3 điểm tại Thuận Châu do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ 810 triệu đồng; 12 điểm tại Sông Mã do Nhóm Ngôi trường ước mơ Hà Nội hỗ trợ 7 điểm trị giá hơn 1 tỷ đồng, Học viện Chính trị CAND hỗ trợ 1 điểm trị giá 298 triệu đồng, CLB Tấm lòng bốn phương hỗ trợ 04 điểm trị giá 530 triệu đồng.

Từ tháng 12/2021 đến nay, Tỉnh đoàn Sơn La đã xây dựng 43 điểm trường với tổng kinh phí trên 10,9 tỷ đồng: Đợt 1, xây dựng 22 điểm trường, trong đó: 21 điểm do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ 4,3 tỷ đồng; 1 điểm do Quỹ Ban mai xanh phối hợp với thành đoàn Hà Nội hỗ trợ với kinh phí 200 triệu đồng, tất cả đã hoàn thành và sẽ tổ chức khánh thành trước đại hội.

Điểm mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La  - Ảnh 2.

Được sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Sơn La, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Sông Mã phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm Trường Mầm non bản Nà Hò, Trường Mầm non Biên Cương Mường Sai, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Tỉnh đoàn Sơn La.

Đợt 2, xây dựng 21 điểm trường do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ 6,4 tỷ đồng, hiện đang xây dựng.

Đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La, thông tin: Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng với 12 hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, riêng hoạt động xây dựng điểm "Trường đẹp cho em" được triển khai hiệu quả, góp phần giúp thầy trò vùng khó khăn, vùng sâu, xa có trường học kiên cố để dạy và học.

Hỗ trợ hàng tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Duy trì 18 tổ hợp tác, 68 hợp tác xã thanh niên, 190 câu lạc bộ khởi nghiệp, 204 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên 1,3 tỷ đồng.

Tổng dư nợ từ Ngân hàng CSXH qua kênh của đoàn thanh niên tính đến ngày 30/7/2022 trên 1.200 tỷ đồng, với 962 tổ tiết kiệm và vay vốn; giới thiệu việc làm cho 22.782 lượt ĐVTN, trong đó có 19.846 ĐVTN có việc làm ổn định.

Điểm mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La  - Ảnh 3.

Ông Luyện Ngọc Tuấn, Trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Tuệ Linh.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có hơn 406 công trình "Vì đàn em thân yêu" được xây dựng; đã hỗ trợ, giúp đỡ 31.208 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị trên 6 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức Hoạt động "Ngày hội gửi tiền tiết kiệm vì tương lai xanh", mở được 2.345 sổ tiết kiệm, thu về hơn 46 tỷ đồng; hỗ trợ 49 mô hình khởi nghiệp của thanh niên với tổng giá trị hỗ trợ 4,9 tỷ đồng….

Điểm mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển". Đến nay, công tác chuẩn bị cho cơ bản đã hoàn tất.

Điểm mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La  - Ảnh 4.

Để chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, BCH đoàn trường Cao đẳng Sơn La đã triển khai cải tạo, trồng mới công trình “Vườn hoa thanh niên” và tổ chức 3 lượt ra quân vệ sinh khu vực tự quản, khu vực quanh khuôn viên nhà trường. Ảnh: Tỉnh đoàn Sơn La.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 22 – 23/9/2022), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La với 245 đại biểu chính thức.

Nội dung Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đoàn Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có nhiều điểm mới, như: Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quá trình tổ chức Đại hội.

Theo đó, các đại biểu sẽ nắm được toàn bộ nội dung về Đại hội như tin tức, chương trình, tài liệu, thông báo, sơ đồ chỗ ngồi, thông tin đại biểu qua việc thực hiện quét mã QR. Thực hiện điểm danh đại biểu bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí đã đề nghị lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La thông tin thêm về một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, giới thiệu các mô hình tiêu biểu của các cấp bộ đoàn trên địa bàn, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… để các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời và hiệu quả.

Tuệ Linh