dd/mm/yyyy

Báo NTNN/Dân Việt: "Trăng đại ngàn" cho học sinh vùng khó khăn Sơn La

Ngày 7/9, Báo Nông thôn Ngày nay điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Đinh Tị Books, Quỹ Nồi cơm Hiểu và Thương và các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trăng đại ngàn 2022" cho các em học sinh trường Mầm non, Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Clip: Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La

Sau hơn 8 tiếng đồng hồ, vượt hơn 200km đường đèo dốc củng núi rừng tây bắc, đoàn từ thiện của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và các đơn vị đồng hành mới có mặt tại điểm Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong. Đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Phù Yên (Sơn La). Nhắc đến tết Trung, thu như một điều gì đó quá xa lạ đối với các em học sinh nơi đây.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn và mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa cho các em học sinh nơi đây. Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và các mạnh thường quân tổ chức Chương trình Trung thu "Trăng Đại ngàn 2022" dành cho các em học sinh nơi đây.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 2.

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, là một trong những điểm trường khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La

Em Đặng Thùy Trâm, lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong (Phù Yên, Sơn La), chia sẻ: Hôm nay em rất vui mừng và phấn khởi khi được Báo Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm tổ chức Tết Trung thu cho các em. Đến với tết trung thu các em được xem các tiết mục văn nghệ, được xem chú Cuội, chị Hằng múa hát, được nhận bánh trung thu, đèn ông sau và được nhận sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng để góp vui cùng chương trình trung thu tại điểm Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nói đến Trung Thu, mọi năm, các em học sinh nơi đây chỉ có chút ít bánh kẹo do thầy cô đã trích 1 phần đồng lương ít ỏi của mình và một vài tiết mục văn nghệ đơn giản. Còn những chiếc bánh nướng, bánh dẻo và đèn ông sao các con chỉ biết đến qua sách vở. Thể nhưng Tết trung thu năm nay các em được sống trong không khi vui tươi, háo hức, chắc chắn đây sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của học sinh vùng cao nơi đây.

Ông Trương Cao Luận, Giám đốc nha khoa Sài Gòn H.N, cho biết: Đơn vị đã nhiều năm phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức nhiều Chương trình từ thiện. Lần này đến với các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong một trong những điện trường còn rất nhiều khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Với những món quà trao tặng đến các em, đoàn từ thiện mong muốn chia sẻ một phần nào đó nhưng kho khăn của các em, mong muốn các em có một năm học mới trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Bà Tống Hương, Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay, cho hay: Với mong muốn chia sẻ khó khăn và mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa cho các em học sinh nơi đây, Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn Hà Nội, Công ty Đinh Tị Books và các nhà hảo tâm ủng hộ các phần quà trị giá trên 350 triệu đồng để tổ chức chương trình "Trăng đại ngàn 2022" cho các em học sinh và nhu yếu phẩm cho người dân vùng khó khăn xã Bắc Phong.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 4.

Báo Nông thôn Ngày nay điện tử Dân Việt cùng nhà hảo tâm trao tăng quà Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong năm học 2021-2022, nhà trường có 324 học sinh thuộc 2 cấp học. Trong đó 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mường còn lại là dân tộc Dao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt từ năm 2017 nên điểm trường đã bị xuống cấp. Các lớp học của Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Phong bị thấm, dột, bong tróc thiếu an toàn, sân chơi đang là sân đất nên việc sinh hoạt ngoài trời của cô trò đều không thể thực hiện mỗi khi mưa xuống. Hiện tại điểm trường cũng chưa có nhà vệ sinh và nhiều khó khăn khác.

Thầy giáo Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng Trường Trường TH và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh  Sơn La: Xã Bắc Phong là một xã vùng sâu, vùng xa, vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Trong những năm học gần đây, nhờ có sự kết nối của của đơn vị trường đã được các nhà hảo tâm, các nhóm, hội, tổ chức thiện nguyện đồng hành thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ trên địa bàn xã và nhiều cơ sở vật chất trang thiết bị học tập cho các cháu học sinh.

"Đặc biệt trong năm học 2022-2023 Ban Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm tiếp tục kêu gọi, quyên góp, ủng hộ …và tổ chức Chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" tặng học bổng, chăn, khay cơm. máy lọc nước, livi, máy chiếu, bánh nướng bánh dẻo,... cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La" ông Cảnh nói.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 5.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 6.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 7.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 8.

Chương trình trung thu đã mang lại những ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa, tinh thần của các em học sinh nơi đây, Mầm non, Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Qua sự đồng hành này của Ban Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm với chương trình thiện nguyện trên, đã góp phần to lớn vào việc tạo điều kiện thuận lợi, nền tảng cho nhân dân xã Bắc Phong phát triển kinh tế và bổ sung thêm cơ sở vật chất cho đơn vị trường học trên địa bàn xã thực hiện công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, viên chức và các cháu học sinh được tốt hơn.

Ông Đinh Văn Ưng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong, cho biết: Bắc Phong là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nơi đây, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng chuối, đánh bắt cá. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới tại xã chiếm trên 70%. Chương trình tổ chức tại xã đã góp phần động viên cho bà con và các cháu học sinh rất nhiều. Mong muốn các đơn vị tài trợ tiếp tục quan, ủng hộ xã nhà trong việc giúp các hộ nghèo tiếp cận được các mô hình phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 9.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 10.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 11.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 12.

Chương trình trăng đại ngàn cho học sinh vùng khó khăn Sơn La - Ảnh 13.

Báo Nông thôn Ngày nay điện tử Dân Việt phối hợp cùng trao quả cho trường Mầm non, Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhân dịp Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Đinh Tị Books và các mạnh thường quân đã trao tặng nhà trường 19 suất học bổng; 1 tấn gạo; 2.000 bánh trung thu, 2.000 quyển vở, bút; máy lọc nước; quạt; khay cơm; chăn ấm và quần áo. Những món quà tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp một phần nào đó chia sẻ bớt khó khăn với thầy cô và các em học sinh nơi đây có một năm học mới trọn vẹn, ý nghĩa.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh