dd/mm/yyyy

Ảnh: Báo Nông thôn Ngày nay khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La

Ngày 24/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi công điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Qua đó, góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền huyện Vân Hồ hoàn thành tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 1.

Trong năm học 2019 - 2020, điểm trường Mường An có có 51 học sinh, 2 khối lớp là mẫu giáo lớn và mẫu giáo nhỡ với 100% con em là đồng bào dân tộc Thái và Mường. Năm học vừa rồi, các em học sinh tại điểm trường Mường An phải học tại nhà kho của trường nên cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho công tác dạy và học.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 2.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khởi công điểm trường Mường An.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 2.

Buổi lễ khởi công điểm trường Mầm non bản Mường An thu hút đông đảo bà con trong bản đến dự.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 3.

Điểm trường Mường An được khởi công xây dựng vào ngày 24/7/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2020. Trong năm học 2020 - 2021, Khi bàn giao đưa vào sử dụng, điểm trường sẽ giúp khoảng 70 em học sinh có được môi trường học tập tốt hơn.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH tặng quà cho các em học sinh điểm trường Mường An.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 5.

Bà Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trao quà cho các em học sinh mầm non Mường An.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 6.

Tới dự lễ khởi công điểm trường Mường An có ông Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Vân Hồ.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tặng quà cho các em học sinh.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 10.

Nhân dịp lễ khởi công điểm trường Mường An, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cũng đã trao tặng 60 suất quà cho các em học sinh.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 11.

Phát biểu tại lễ khởi công điểm trường Mường An, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, cho hay: "Năm 2020, đúng tròn 10 năm Báo Nông thôn Ngày nay thành lập Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 – 8/6/2020). Để chào mừng sự kiện này, từ đầu năm đến nay, Báo đã khởi công xây dựng nhiều điểm trường trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Riêng tại tỉnh Sơn La, đây là điểm trường thứ 5 mà Báo phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi công xây dựng. Chúng tôi hy vọng, việc xây dựng 2 phòng học tại điểm trường Mường An sẽ tiếp sức cho cô và trò nhà trường tiếp tục bám trường, bám lớp, trở thành những công dân có ích cho xã hội".

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 12.

Ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, cho biết: "Xuân Nha là 1 trong 9 xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ. Xã có 8 bản với trên 1.000 hộ dân và gần 4.500 nhân khẩu. Trường Mầm non Xuân Nha có 16 nhóm lớp với 311 trẻ. Trong nhiều năm qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, tài trợ xây dựng các công trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế... Việc khởi công xây dựng điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha là hoạt động rất thiết thực, kịp thời và hiệu quả đối với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Hồ, góp phần cùng huyện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội giúp cô, trò nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học tới.

Ảnh: Báo NTNN khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La  - Ảnh 13.

Lễ khởi công điểm trường Mường An sẽ góp phần giúp các cơ sở của huyện Vân Hồ hoàn thành tiêu chí trường học trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Tuệ Linh