Thứ Hai, ngày 23/06/2025 23:00 (GMT+7)

Dân Việt

Thu nhập bình quân đầu người ở một huyện của Lào Cai đạt 86 triệu đồng/năm

Mùa Xuân - Thanh Nga

31/05/2025 08:11 GMT +7

Ngày 30/5, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thanh Nga.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 1,2%

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện, Bảo Thắng đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.

Trong tổng số 24 mục tiêu Nghị quyết Đại hội có 23 mục tiêu đạt và vượt 100%, 1 mục tiêu đạt 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu ngân sách của huyện năm 2025 đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 196% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác ước đạt 121 triệu đồng/ha (đạt 101% mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Huyện duy trì và phát huy hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, như: vùng rau hàng hóa, với diện tích 1.532 ha, vùng cây ăn quả 1.900 ha, vùng chè hàng hóa 509 ha, vùng quế 9.044 ha.

Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Toàn huyện có 69 trang trại quy mô cấp tỉnh, tổng sản lượng thịt hơi đạt 21.500 tấn.

Diện tích thủy sản đạt 860 ha, sản lượng đạt 5.100 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,66% (đạt 104% mục tiêu Nghị quyết Đại hội); thu nhập bình quân đầu người, sau 5 năm tăng từ 49,05 triệu đồng lên 86 triệu đồng/người/năm 2025 (tăng bình quân 12,57%/năm, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,18% (đạt 322% mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Tỷ lệ hộ khá giàu tăng, mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn trung bình toàn huyện là 50%; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới lũy kế thực hiện từ đầu nhiệm kỳ nay là 9.794/9.000 người, đạt 108% kế hoạch. Công tác xóa nhà tạm nhà dột nát được triển khai quyết liệt.

Đến nay, toàn huyện không còn nhà tạm, đã thực hiện xoá được trên 900 nhà tạm; Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng; 61/71 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm triển khai hiệu quả; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, biên giới quốc gia được giữ vững.

Hiện tại, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, 3 xã Xuân Quang, Sơn Hà, Sơn Hải đạt xã nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bà Lý thị Vinh, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Về xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Tằng Loỏng và thị trấn Phố Lu đạt 9/9 tiêu chí; thị trấn nông trường Phong Hải đạt 5/9 tiêu chí. Toàn huyện hiện có 87 thôn kiểu mẫu, 45 thôn nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhận được sự đồng tình của Nhân dân. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cây quế trở thành cây xoá nghèo, làm giàu cho nông dân huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bảo Thắng đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ huyện đã tổ chức hơn 1.100 hội nghị, điểm học tập cho trên 50.000 lượt đại biểu tham gia học tập Chỉ thị 05, Kết luận số 01, chuyên đề toàn khoá và các năm; cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 96,6%.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã có sức lan toả rộng khắp, như: Tổ chức Chào cờ để đánh giá kết quả việc học tập và làm theo Bác tại 17 Đảng bộ; Thực hiện chương trình phát thanh “Câu chuyện Bác Hồ” tại 14 xã, thị trấn; Phong trào "Ngày thứ 7 hướng về cơ sở"...

Kết quả, trong 10 năm, đã có 2.100 lượt tập thể, 26.500 lượt cá nhân của huyện được các cấp biểu dương, ghi danh, khen thưởng.

Nuôi cá thương phẩm ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) giúp người dân làm giàu. Ảnh: Xuân Hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Bảo Thắng đạt được trong nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng thời, nhấn mạnh, huyện Bảo Thắng cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nửa đầu năm 2025 ở mức cao nhất.

Trước bối cảnh mới, đòi hỏi thực hiện các công việc rất lớn, tiến hành khẩn trương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Bảo Thắng nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Từ đó, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự ở xã mới.

Các cá nhân huyện Bảo Thắng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lý thị Vinh, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Huyện uỷ Bảo Thắng khẳng định, đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của huyện trước khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kỹ lưỡng các phần việc trước khi thôi mô hình cấp huyện. Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu tái định cư dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và phối hợp triển khai các hạng mục công trình đường điện 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Bí thư Huyện uỷ Bảo Thắng đề nghị ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sớm ban hành quy chế làm việc, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, quyết liệt hành động để "bộ máy sau sắp xếp, kiện toàn hoạt động tốt hơn bộ máy cũ”, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, 6 cá nhân của huyện Bảo Thắng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng tại hội nghị, đã có 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được Huyện uỷ Bảo Thắng tuyên dương, khen thưởng.