Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ ở Lào Cai: Đưa kinh tế lâm nghiệp thành mũi nhọn bền vững

+ aA -
Phạm Hoài - Kim Thoa

26/02/2026 15:47 GMT +7

Không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân, phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 đang được các địa phương ở Lào Cai cụ thể hóa thành những chỉ tiêu kinh tế sát sườn. Với mục tiêu trồng mới 14.000 ha rừng trong năm nay, đây là lời khẳng định về quyết tâm biến màu xanh của rừng thành nguồn lực phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Mỗi độ xuân về, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" lại vang vọng khắp các bản làng, triền núi. Tại tỉnh Lào Cai, phong trào Tết trồng cây được các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức sôi nổi, trở thành nét đẹp văn hóa đầu năm.

Nhìn lại năm 2025, dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, ngành lâm nghiệp tỉnh nhà vẫn ghi dấu ấn với những con số thuyết phục. Tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 14.242,9 ha, vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 61,3%. Những con số này cho thấy "lá phổi xanh" của tỉnh đang lớn dần, bảo vệ đất đai và mở ra cơ hội làm giàu cho người dân.

Từ phong trào đến tư duy kinh tế

Điểm mới trong phong trào Tết trồng cây những năm gần đây là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy của người dân và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Việc trồng cây không còn là "tiện đâu trồng đó" mà đã gắn chặt với quy hoạch thổ nhưỡng và chuỗi giá trị kinh tế.

Tại xã Nghĩa Đô, kinh tế lâm nghiệp đã trở thành trụ cột với hơn 7.000 ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây quế và cây mỡ. Người dân nơi đây đã biết nhìn vào rừng để tính kế dài lâu. Điển hình như hộ ông Hoàng Văn Lư ở thôn Pác Mạc, thay vì chờ đến lễ phát động mới bắt đầu rục rịch, gia đình ông đã chủ động khai thác diện tích quế đến tuổi, khẩn trương phát dọn thực bì và đặt mua cây giống từ trước Tết. Ông Lư chia sẻ: "Phải trồng đúng khung thời vụ thì cây mới bén rễ nhanh, tỷ lệ sống cao. Rừng có tốt thì thu nhập mới bền".

Chính cái tư duy "đúng khung thời vụ" và "chủ động giống" của những người nông dân như ông Lư là nền tảng để xã Nghĩa Đô tự tin đặt mục tiêu trồng mới 165 ha rừng ngay trong năm 2026. Lễ phát động vào mùng 7 Tết Bính Ngọ vừa qua không chỉ là tiếng trống ra quân, mà là khởi đầu cho một chu kỳ sản xuất mới với sự hướng dẫn sát sao của cán bộ chuyên môn từ khâu làm đất đến chọn vườn ươm đạt chuẩn.

Tương tự, tại xã Bản Xèo, khí thế trồng cây cũng lan tỏa mạnh mẽ với mục tiêu trồng từ 1.000 đến 1.500 cây xanh các loại. Việc lựa chọn cây trồng phân tán gắn với trồng rừng tập trung không chỉ cải thiện cảnh quan sinh thái mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.

Chủ động nguồn lực, giữ vững mục tiêu phát triển xanh

Để hiện thực hóa mục tiêu trồng 14.000 ha rừng tập trung và giữ vững độ che phủ 61,3% trong năm 2026, công tác chuẩn bị đã được triển khai quyết liệt từ rất sớm. Theo báo cáo từ các cơ quan chuyên môn, tổng nguồn cây giống gieo ươm trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 82 triệu cây, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để "phủ xanh" các diện tích đất trống theo kế hoạch.

Các hộ dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai chọn mua cây giống chất lượng để trồng rừng đầu năm. Ảnh: Kim Thoa.

Cơ cấu cây trồng năm nay tiếp tục có sự đa dạng hóa, ưu tiên các loại cây đa mục tiêu. Những loài cây như lát hoa, bồ đề, keo, dổi, sao đen cho gỗ lớn; quế, chè Shan cho giá trị kinh tế cao; hay các loại cây cảnh quan như ban, muồng kim phượng, phượng vỹ cho đô thị... đều được đưa vào danh mục trồng mới. Điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh: trồng rừng không chỉ để lấy gỗ, mà còn để kiến tạo hệ sinh thái du lịch và nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị diện tích rừng.

Theo kế hoạch, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân trồng cây ngày mùng 7 tháng Giêng xuân Bính Ngọ - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hoạt động không chỉ làm cho không khí xuân thêm rộn ràng, ý nghĩa, mà còn khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc trồng và chăm sóc cây xanh đối với đời sống và phát triển bền vững.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch cụ thể trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan, ven đường, đồng thời trồng dặm, thay thế những cây bị sâu bệnh, từng bước tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Phong trào trồng cây, trồng rừng lan tỏa khắp các địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ và giá trị kinh tế rừng. Ảnh: Kim Thoa.

UBND các xã, phường chủ động rà soát địa điểm tổ chức lễ phát động; kết hợp trồng cây phân tán, cây cảnh quan tại khu sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và trồng rừng tập trung, gắn với tuyên truyền chính sách bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đặc biệt, cuộc vận động mỗi hộ gia đình trồng ít nhất 10 cây xanh trên diện tích đất của mình, khi mỗi người dân đều ý thức được rừng là tài sản, là nguồn sống, phong trào "Tết trồng cây" sẽ thực sự đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy kinh tế xanh.

Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tô điểm thêm sắc xanh cho những bản làng, mà còn thắp lên niềm hy vọng về một vùng quê trù phú. Khi ý thức bảo vệ môi trường hòa quyện cùng khát vọng làm giàu của người nông dân, mỗi cây xanh được trồng xuống hôm nay sẽ là một "viên gạch" vững chắc xây dựng nên nền kinh tế xanh, bền vững cho mai sau.

Hội Nông dân Quảng Ninh xuống giống hàng chục nghìn cây xanh, khởi động năm nông nghiệp xanh

Hội Nông dân Quảng Ninh xuống giống hàng chục nghìn cây xanh, khởi động năm nông nghiệp xanh

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ, ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hàng chục nghìn cây xanh đã được trồng mới, mở đầu cho một năm thi đua sản xuất thắng lợi.

Lời thề giữ rừng ở Vườn quốc gia Cúc Phương, địa phận tỉnh Ninh Bình mới, làm môi trường xanh, sạch, an toàn hơn

Lời thề giữ rừng ở Vườn quốc gia Cúc Phương, địa phận tỉnh Ninh Bình mới, làm môi trường xanh, sạch, an toàn hơn

Giữa đại ngàn xanh thẳm, Vườn quốc gia Cúc Phương, địa phận tỉnh Ninh Bình mới, khởi đầu xuân Bính Ngọ 2026 bằng Lễ chào cờ và Tết trồng cây, gửi đi lời hứa gìn giữ màu xanh cho mai sau.

Khát vọng sống xanh bền vững lan tỏa mạnh mẽ từ 'Tết trồng cây' ở Thái Nguyên

Khát vọng sống xanh bền vững lan tỏa mạnh mẽ từ "Tết trồng cây" ở Thái Nguyên

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt ra quân trồng cây, lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm với môi trường, góp phần vun đắp tương lai bền vững và xây dựng quê hương ngày càng xanh – sạch – đẹp.