dd/mm/yyyy

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021

Phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, cùng với kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình tập trung nguồn lực đưa xã Quyết Chiến và xã Gia Mô về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Thời gian qua, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) đã tập trung nguồn lực, huy động sức dân, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đồng thời, tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào: "Huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"; "Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp" và các cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Phấn đấu đến cuối năm 2021, đưa xã Quyết Chiến và xã Gia Mô về đích NTM.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 1.

Nhờ chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Tân Lạc ngày càng khởi sắc.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, cho biết: Nhiều năm qua, chúng tôi chỉ đạo các xã, ngành, đoàn thể và bà con các dân tộc trong huyện tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền, vận động được huyện chú trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bà con đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Tân Lạc đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, các hộ dân đều có điện lưới sử dụng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, phát triển sản xuất.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 2.

Trường học ở xã Quyết Chiến được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh yên tâm học tập.

"Chúng tôi luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Đồng thời, xác định nội dung xây dựng NTM phải trở thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và của các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện. Chủ động có kế hoạch mỗi quý ít nhất 1 lần xuống địa phương được giao phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc thực hiện nội dung, tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, động viên các địa phương hoàn thành tốt kế hoạch đề ra", ông Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc thông tin thêm.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 3.

Đường giao thông nông thôn ở xã Quyết Chiến được bê tông hoá, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hoá thuận tiện.

Về xã Quyết Chiến và xã Gia Mô hôm nay, các tuyến đường liên xã, đường nội xóm, đường nội đồng đã được bê tông hoá, rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường, nhiều nhà sàn mái ngói đỏ kiên cố, khang trang. Người dân thêm phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng. Đây chính là nền tảng, là cơ sở để địa phương đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã Quyết Chiến và xã Gia Mô đã chủ động cân đối lực, lồng ghép với nguồn vốn của các chương trình khác để hoàn thành kế hoạch đề ra. Qua rà soát, đến thời điểm này, 2 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 1 số tiêu chí đang trong giai đoạn bổ sung, củng cố.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 4.

Người dân tích cực tham gia các phong trào sản xuất và hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc nhận định, đối với xã Quyết Chiến và xã Gia Mô phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2021, huyện đã yêu cầu rà soát, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và cân đối, huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTM. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề. Chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 5.

Đường giao thông ở xã Gia mô được nâng cấp và mở rộng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Ngoài việc thực hiện lộ trình xây dựng cơ sở vật chất về đích nông thôn mới, hiện nay 2 xã đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập. Đến nay, trên địa bàn xã Gia Mô, xã Quyết Chiến có nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao như: Mô hình sản xuất chuyên lúa, trồng cây ăn quả, trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tân Lạc phấn đấu đưa 2 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021  - Ảnh 6.

Mô hình trồng su su bán ngọn mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc.

Bà Bùi Thị Khiết, xóm Biệng (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) chia sẻ: Nhờ huyện và xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở các lớp tập huấn. Gia đình tôi đã chuyển diện tích vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng hơn 3.000m2 rau su su. Cứ 2 ngày 1 lần thu hoạch, mỗi lần thu khoảng 2 tạ ngọn su su, giá bán trung bình 4.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng. Cuộc sống được nâng lên từng ngày.

Nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh" được nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, đồng thuận tham gia. Từ phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn mới", "vận động nhân dân hiến đất ở để mở đường giao thông nông thôn", diện mạo nông thôn của huyện Tân Lạc ngày càng khởi sắc.

Với những lợi thế sẵn có của địa phương, cùng những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới trước đó, hy vọng xã Gia Mô và xã Quyết Chiến (Tân Lạc) sẽ về đích nông thôn mới như lộ trình đã đề ra, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Mai Thị Lại Giang