dd/mm/yyyy

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu

Chiều nay (14/10), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình “Thanh niên Sơn La tự hào viết tiếp trang sử Hội”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022).


Clip: Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình “Thanh niên Sơn La tự hào viết tiếp trang sử Hội".

Ngày 15/10/1956 đã trở thành mốc son có ý nghĩa quan trọng đối với Hội LHTN Việt Nam - tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 2.

Chương trình “Thanh niên Sơn La tự hào viết tiếp trang sử Hội”. Ảnh: Mùa Xuân.

Trải qua 66 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu ôn lại truyền thống của Hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng, cho biết, tiếp nối truyền thống 66 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát huy vai trò trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai có hiệu quả 1 phong trào và 2 chương trình góp phần cổ vũ thanh niên sống đẹp.

Đồng thời, phát huy tinh thần tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của hội viên, thanh niên trong các hoạt động của Hội. Tích cực chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 4.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tuyên dương 14 cán bộ hội tiêu biểu. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức cơ sở hội đã phối hợp triển khai xây dựng hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 106.000 lượt đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 9.900 thanh niên, trong đó có 3.100 thanh niên có việc làm ổn định; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 13.000 thanh, thiếu nhi và người dân.

Vận động thanh niên tình nguyện hiến hơn 1.000 đơn vị máu; tặng trên 3.800 suất quà cho học sinh, thanh niên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng…

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 5.

Tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu. Ảnh: Mùa Xuân.

Phong trào ‘‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’’ được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo sự tham gia của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Từ phong trào này, đã góp phần định hướng, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh, giàu kỹ năng thực hành xã hội, sống đẹp, sống có ích, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 6.

Tuyên dương các tài năng trẻ dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Mùa Xuân.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã mở ra cơ hội kết nối và thôi thúc ngọn lửa tự vươn lên làm giàu chính đáng của thanh niên, góp phần đảm bảo kinh tế, xã hội địa phương, khẳng định vị thế, tâm thế của thanh niên Sơn La trong bảo vệ và phát triển quê hương.

Chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh” đã có những chuyển biến tích cực. Thông qua các chương trình, hoạt động phong trào, nhất là thông qua mạng xã hội và các sản phẩm tuyên truyền trực quan, công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã được đẩy mạnh; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội có bước phát triển mạnh mẽ.

Sơn La tuyên dương 50 thanh niên, gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh 7.

Tuyên dương 5 doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã tuyên dương 14 cán bộ hội tiêu biểu; 5 doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu, 9 gia đình trẻ tiêu biểu và 22 tài năng trẻ dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Để công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới, tiếp tục được triển khai hiệu quả, các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V và Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

2. Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

3. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện.

4. Phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tư vấn, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

5. Phối hợp triển khai tiểu dự án 3, dự án 5; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

6. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Nguyễn Ngọc Vân