dd/mm/yyyy

Sơn La: Thêm xã thứ 52 đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng nay (28/12), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Huy Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đây là xã thứ 52 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Phù Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Huy Thượng có 7 bản, với hơn 1.000 hộ dân, gồm 5 dân tộc Thái, Mường, Mông, Kinh, Dao cùng sinh sống. Khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xuất phát điểm của xã thấp, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Huy Thượng là xã bị ảnh hưởng nhiều vì phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Sơn La: Thêm xã thứ 52 đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Ông Sùng A Dế, Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La công bố quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận xã Huy Thượng đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân, Huy Thượng đã tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; khơi dậy được tinh thần tự giác của người dân dân.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến tháng 12/2021, xã Huy Thượng đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Sơn La công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay, kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng được đảm bảo.

Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đi lại thuận tiện, không còn tình trạng lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn được xây dựng đồng bộ; hệ thống kênh, mương đều được xây dựng kiên cố, thường xuyên được người dân nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy... đảm bảo công tác tưới tiêu nước, phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Sơn La: Thêm xã thứ 52 đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 4.

Tập thể lãnh đạo xã Huy Thượng đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến năm 2021, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới ở Huy Thượng hơn 33,5 tỷ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 32,3 tỷ đồng xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, trường học…

Bà con nhân dân hiến gần 2.000m2 đất xây dựng hạ tầng, đường giao thông; đóng góp trên 10.300 ngày công và trên 2,1 tỷ đồng để bê tông hóa hơn 15,6 km đường giao thông nội bản, liên bản; xây 5 nhà văn hóa bản, 2 nhà lớp học, 2 công trình nước sinh hoạt, 2 công trình đập thủy lợi,... Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện lưới quốc gia đạt 97,4%.

Cảnh quan môi trường nông thôn cũng được quan tâm cải tạo, xã đã hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị - Chi nhánh huyện Phù Yên thực hiện thu gom rác trên địa bàn xã. Các tuyến đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ.

Về phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Những mô hình làm ăn hiệu quả được bà con tích cực nhân rộng như: Mô hình chăn nuôi vịt, trồng cây ăn quả, trồng hoa, sản xuất miến dong, khoai tây ruột vàng...

Sơn La: Thêm xã thứ 52 đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 5.

Lãnh đạo huyện Phù Yên chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Thu nhập bình quân đầu người của xã không ngừng tăng lên, từ 7,6 triệu đồng/người năm 2010 đến nay đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm từ 39,1% năm 2010, xuống còn 11,76%.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, ông Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phù Yên đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Huy Thượng đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới.  

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Huyện uỷ Phù Yên đề nghị xã Huy Thượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo. Tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, nhất là liên kết sản xuất, mở rộng quy mô hợp tác xã... Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nopong thôn mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mùa Xuân - Tuệ Linh