dd/mm/yyyy

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng nay (14/12), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tường Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã long trọng tổ chức đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Đây là xã thứ 44 của Sơn La và là xã thứ 7 của huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Sức bật từ một xã thuần nông

Tường Phù là xã vùng III của huyện Phù Yên, cách trung tâm huyện 8 km, có tuyến quốc lộ 37 đi qua. Xã có tổng diện tích tự nhiên: 1.457,73 ha. Trong đó đất nông nghiệp: 1.237,4 ha, đất phi nông nghiệp, 144,64 ha và đất chưa sử dụng 75,69 ha. Xã có 7 bản với 3 dân tộc cùng sinh sống: Thái, Mường, Kinh. Trong đó dân tộc Thái chiếm 94%. Xã có 1.254 hộ với 5.580 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 334 đảng viên, 11 chi bộ trực thuộc, trong đó 7 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ trạm y tế xã, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an.

Năm 2011, xã Tường Phù bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi đó, Tường Phù mới chỉ đạt có 1/19 tiêu chí. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ. Kinh tế chậm phát triển, sản xuất tiểu thu công nghiệp nhỏ lẻ, nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa, manh mún, phụ thuộc vào thiên nhiên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 6,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%.

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Cầm Việt Thái, Chủ tịch UBND xã Tường Phù báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện Phù Yên, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Tường Phù đã chung sức, đồng lòng từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn. Kết quả là đến tháng 12/2020, xã Tường Phù đã cán đích 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 8/12/2020, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Có mặt tại xã Tường Phù vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng khang trang; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập của nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo và cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện...

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Trong những năm qua, xã Tường Phù đã vận động nhân dân hiến 88 nghìn m2 đất và đóng góp trên 17 nghìn ngày công cùng trên 6 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, tổng nguồn lực xã Tường Phù huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới là trên 108 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh trên 87 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 14 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Còn lại là doanh nghiệp và các nguồn vốn khác...

Hệ thống giao thông ở Tường Phù đảm bảo theo tiêu chuẩn nông thôn mới với hơn 3 km đường liên xã; trên 5 km đường trục bản, liên bản; trên 14 km đường trục chính nội đồng đã được nhưa đường thôn xóm được cứng hóa đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn được xây dựng đồng bộ, gồm 3 đập với các hệ thống kênh, mương được xây dựng kiên cố đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn. Toàn xã có 5 trạm biến áp cung cấp điện thường xuyên, ổn định, an toàn từ nguồn điện lưới quốc gia cho 1.254 hộ dân sử dụng. 

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Sùng A Dế, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La công bố Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, với 2 trường mầm non, tiểu học và THCS Tường Phù. Số người lao động có việc làm trong độ tuổi lao động là 3.111 lao động (đạt 90,17%). Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn xã đạt 100%.

Về phát triển sản xuất, xã Tường Phù đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Mô hình trồng tỏi, trồng mía; mô hình trồng xoài Đài Loan, cây ăn quả có múi. Lĩnh vực chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng hàng hoá. Điển hình như hộ ông Lò Văn Lợi ở bản Bùa Hạ, với mô hình chăn nuôi đại gia súc kết hợp trồng rừng, cho thu nhập mỗi năm trên 250 triệu đồng. Hộ ông Hoàng Văn Mây ở bản Bùa Thượng 1 với gia trại chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 200 triệu đồng...

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 4.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ công bố xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 HTX hoạt động hiệu quả và hơn 120 cơ sở dịch vụ thương nghiệp, vận tải, ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao thương hàng hóa và giải quyết việc làm. Nhờ đó, đến nay thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, tăng 30,3 triệu so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,9%.

Các tuyến đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ, thông qua các phong trào "Đoạn đường thanh niên tự quản" của Đoàn thanh niên; phong trào "5 không 3 sạch" của Hội Phụ nữ… Đặc biệt thông qua "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" của Ban Thường vụ huyện ủy Phù Yên, đã thu hút được 10.500 lượt người tham gia tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, vệ sinh môi trường nông thôn, trồng cây, trồng hoa dọc các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện uỷ Phù Yên phát biểu tại lễ công bố xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của xã luôn được giữ vững và ổn định. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không có hiện tượng học và tuyền đạo trái phép, khiếu kiện đông người và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội. 

Ông Bạc Văn Hiển, Giám Đốc HTX Bản Đông, xã Tường Phù phấn khởi cho biết: Đến nay, diện mạo xã Tường Phù đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Là một người dân đang sinh sống trên địa bàn xã, tôi rất tự hào về kết quả mà xã đạt được như ngày hôm nay. Thời gian tới, người dân chúng tôi sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Có điểm đầu, không có điểm kết thúc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên nói chung và xã Tường Phù nói riêng đã thực hiện va hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 6.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới ở Tường Phù.

Bà Tráng Thị Xuân đề nghị xã Tường Phù không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Do đó, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã cần phải tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt tiêu chí nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Mặt khác, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập của người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất. Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm mang thương hiệu OCOP, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình triển khai trên địa bàn xã để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Tường Phù, xã thứ 44 của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 7.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tường Phù.

Phát biểu tại lễ công bố xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới, ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện uỷ Phù Yên, cho hay: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huy động mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể là, huyện đã quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng các công trình trường học, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tập trung vào các cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Với những việc làm cụ thể, xã Tường Phù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Việc xã Tường Phù được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới được xem là bước thành công ban đầu, một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và đổi mới quê hương. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, để duy trì và giữ vững danh hiệu này, Bí thư huyện uỷ Phù Yên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tường Phù cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Tập trung phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025 theo chủ trương của huyện. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới", nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được; quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Nhân dịp lễ công bố xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. UBND huyện Phù Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tường Phù.

Tuệ Linh