dd/mm/yyyy

Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó

Dân vận khéo giúp nhau phát triển kinh tế, tạo nguồn vốn vay không lãi cho hội viên nghèo… Nhiều cách làm, mô hình sáng tạo đã và đang được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai, nhân rộng nhằm giúp phụ nữ vượt khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Clip: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó

Là phụ nữ, nhưng chị Lò Thị Diễn, bản Búng Mo, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu (Sơn La) luôn chủ động, kiên trì học hỏi cách làm kinh tế. Chị đã mạnh dạn vay vốn thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Từ 5 con bò giống, đến nay đàn bò của gia đình chị đã có gần 20 con, bình quân mỗi năm chị xuất bán 5 đến 6 con bò, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

"Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, bây giờ tôi có thu nhập từ chăn nuôi bò, từ 150 – 200 triệu, cuộc sống gia đình tôi đã khấm khá lên, nuôi con ăn học. Cũng có nhiều chị em trong bản tìm đến nhà tôi học hỏi, tôi đã chia sẻ cho các chị em trong bản chăn nuôi nhốt chuồng như gia đình tôi', chị  Diễn nói

Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó - Ảnh 2.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình chị Lò Thị Diễn, bản Búng Mo, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu (Sơn La) mỗi năm cho thu nhập hằng trăm triệu đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Bằng kinh nghiệm của bản thân, chị Diễn đã chia sẻ, động viên, hướng dẫn các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cùng thực hiện. Đến nay, chi hội phụ nữ bản Búng Mo đã có 5 hội viên học hỏi và xây dựng mô hình chăn nuôi của chị Diễn. Chị cũng thường xuyên đến từng nhà để chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi khép kín, giúp đàn bò sinh trưởng tốt, không bị dịch bệnh, mang lại nguồn thu ổn định.

Lò Thị Hoan, bản Búng Mo, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, Sơn La  chia sẻ: Được chị Diễm chia sẻ về làm mô hình kinh tế, gia đình mình cũng tiếp cận và thấy chăn nuôi bò sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế, nên gia đình cũng mạnh dạn xin vay vốn của ngân hàng chính sách để mua con giống. Từ 2 con giống đã sinh sản ra 3 con con. Từ đấy, nhờ mô hình này gia đình cũng đã cải thiện đời sống khá hơn.

Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó - Ảnh 3.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã được nhân rộng trong các hội viên phụ nữ: Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ Yên Châu còn có những sáng kiến độc đáo giúp đỡ hội viên. Trong đó, có mô hình vốn vay không lãi suất của chi hội phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn. Các hội viên phụ nữ sẽ dùng số tiền "nhàn rỗi" để gửi tiền tiết kiệm, tạo nguồn vốn vay cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chị Lò Thị Thoan, bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, Sơn La chia sẻ: Tôi được vay tiền tiết kiệm không lãi của chi hội và dùng để xây dựng trang trại nuôi gà thả vườn, giúp cuộc sống tôi ổn định hơn, tốt hơn. Cám ơn chi hội đã quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình tôi.

Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó - Ảnh 4.

Hội LHPN huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên trên địa bàn phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Bà Mùa Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Những năm qua, Hội phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nhất là chị em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới nêu cao tinh thần tự lực, từng bước vượt khó, tích cực tham gia phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ"...

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Châu có hơn 1.500 hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, cùng nhiều mô hình dân vận khéo, giúp nhau vượt khó, cùng phát triển.

Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó - Ảnh 5.

Không chỉ giúp nhau trong phát triển kinh tế, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) còn tích cực trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng NTM ở địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

"Hội LHPN huyện đã hướng dẫn, định hướng, lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp hội. Đến nay toàn huyện Yên Châu có 23 mô hình, trong đó có cả tập thể và cá nhân, nhiều mô hình hoạt động rất hiệu quả', chị Mỷ nói

Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng nâng lên, nhiều chị em vươn lên làm chủ kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương… Những kết quả rõ nét ây là động lực để các cấp hội, hội viên phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục cố gắng, lan tỏa những cách làm, mô hình ý nghĩa.


Văn Ngọc - Nguyễn Vinh