dd/mm/yyyy

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn

Người dân xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) bức xúc vì nhiều năm phải sống trong cảnh bụi bẩn do hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến...

Clip: Bụi bẩn làm ảnh hưởng đến người dân

Nhiều năm kiến nghị do bụi bẩn

Liên quan đến những phản ánh của người dân tại Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) về việc Công ty TNHH Thảo Yến thường xuyên sử dụng chất nổ để khai thác đá gây ra tiếng nổ lớn, rung chấn mạnh, làm nứt nhiều tường nhà, bụi bẩn bao phủ dày đặc cả khu dân cư. Đặc biệt mỏ đá ở gần Trường THPT gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu học sinh. Doanh nghiệp thường nghiền đá 24/24 giờ, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân.

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. PV Tây Bắc

Để làm rõ những phản ánh của người dân, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La).

Theo lãnh đạo UBND xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) cho biết: Việc người dân phản ánh về tình trạng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân là có. Vấn đề này, năm nào người dân cũng phản ánh. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, cán bộ xã đã xuống kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, khả năng của xã không có phương tiện, thiết bị để đo nồng độ bụi, rung chấn từ việc nổ mìn. Sau khi nắm tình hình, xã báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo chức năng quản lý.

"Người dân phản ánh thông tin qua các cuộc tiếp xúc cư tri và đường dây nóng của các công chức địa chính của xã. Nội dung người dân phản ảnh là bụi từ khai thác đá. Ngoài ra có rung chấn, nhưng cường độ như thế nào chúng tôi cũng không đo đếm được. Khi nhận được thông tin chúng tôi báo cáo ngay về Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện cùng phối hợp để xuống kiểm tra giám sát", lãnh đạo UBND xã Tông Lạnh nói.

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 3.

Mỏ đá Tông Lạnh, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV Tây Bắc

Theo lãnh đạo UBND xã Tông Lạnh, có khoảng 70 hộ dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến. Hiện trong khu vực mỏ khai thác đá đang còn tồn tại một con đường để các nhóm hộ dân của bản Công Mường vào khu sản xuất nông nghiệp. Diện tích khu canh tác nông nghiệp này rộng khoảng 100ha.

Đỉnh điểm sự bức xúc người dân do ảnh hưởng khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến là vào ngày 25/2/2023. Lãnh đạo xã Tông Lạnh nói "Doanh nghiệp nổ mìn, cộng với gió đã đưa khói bụi từ bãi đá lăn xuống, tạo thành lớp mù dày đặc hơn mọi khi. Nếu mà lần nào cũng như thế thì sẽ tác động lớn đến nhân dân. Trước đó, chưa có lần nào bụi như hôm 25 vừa qua".

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 4.

Bụi bẩn tại Thôn 3, xã Tông Lạnh , huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. PV Tây Bắc

Trước đó, vào ngày 05/6/2021, người dân thôn 3 cũng đã phản ánh về trình trạng ô nhiễm môi trường, nổ mìn gây dư chấn mạnh làm nứt các công trình xây dựng, nhà cửa trong quá trình khai thác, vận chuyển đá của Công ty TNHH Thảo Yến. Sau khi người dân phản ánh, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, phối hợp với UBND xã Tông Lạnh đã tiếp nhận thông tin làm rõ các nội dung.

Nội dung thông tin phản ánh của người dân vẫn là việc: Doanh nghiệp Thảo Yến nổ mìn gây dư chấn mạnh làm nứt các công trình xây dựng, nhà cửa của người dân xung quanh; trong quá trình nổ mìn và nghiền đá gây tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh.  Khi vận chuyển đá ra ngoài không đảm bảo che chắn, làm đá rơi vãi ra ngoài đường dễ gây mất an toàn giao thông, an toàn lao động cho mọi người dân.

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 5.

Biên bản làm việc về việc xác minh phản ánh của người dân về hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến. PV Tây Bắc

Có hay không việc buông lỏng quản lý khi người dân kiến nghị phải sống chung với bụi bẩn?

Tại báo có số 94/BC-UBND của UBND xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) ngày 21/6/2022 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4- HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026 có ý kiến của người dân liên quan đến môi trường. Nội dung kiến nghị của cử tri là: Đề nghị UBND xã làm việc với mỏ đá Thảo Yến, chấp hành các quy định khai thác đá. Trong thời gian qua bãi đá khai thác làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân và gây ô nhiễm môi trường; có thể đề nghị cấp trên quyết định dừng hoạt động khai thác hoặc giảm thời hạn cấp phép xuống.

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 6.

Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV Tây Bắc

Qua kiến nghị của người dân bản Công Mường và người dân thôn 3; từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh (Sơn La) đã giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường tiến hành thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công Ty TNHH Thảo Yến. Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường đã có Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Thảo Yến bị phạt 80 triệu đồng và đã khắc phục các quy trình kỹ thuật, phương án, cách thức khai thác khoáng sản theo yêu cầu về đảm bảo an toàn về phương tiện, kỹ thuật, lao động và môi trường. Do vậy, công ty được phép trở lại hoạt động từ tháng 10 năm 2021.

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân tại thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gần khu khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến bị nứt. Ảnh: NVCC

Sơn La: Nhiều năm người dân xã NTM sống trong bụi bẩn - Ảnh 8.

Khói bụi phủ kín thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khi doanh nghiệp Thảo Yến nổ mìn khai thác đá. Ảnh: NVCC

Doanh nghiệp Thảo Yến vi phạm, bị phạt và đã được phép hoạt động trở lại. Còn hàng chục hộ dân tại thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) thì vẫn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, bụi bẩn "ăn không ngon, ngủ không yên" do hoạt động khai thác khoáng sản.

Điều đáng nói là xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) đã được công nhân là xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Việc xây dựng Nông thôn mới là giúp nâng cao điều kiện sống của người dân được tốt hơn. Thế nhưng, ở Tông Lạnh chưa hoàn toàn như vậy. Người dân thì vẫn phải sống trong cảnh bụi bẩn, rung chấn từ việc khai thác khoáng sản, mòn mỏi chờ đợi sự giải quyết dứt điểm của các cấp có thẩm quyền. Còn chính quyền cấp xã thì cũng đã làm hết thẩm quyền của mình.

Vấn đề trên không phải mới, mà đã diễn ra từ nhiều năm nay. Có hay không việc bao che, buông lỏng quản lý của các cơ quan có thẩm quyền (?). Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.

PV Tây Bắc