dd/mm/yyyy

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá

Người dân Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, bức xúc về tình trạng nhà cửa nứt toác, bụi bẩn... Nguyên nhân người dân đưa ra là do hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến.

Clip: Việc khai thác đá ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạnh của người dân

Nơm nớp lo sợ do khai thác đá

Gần đây, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt/ Trang Trại Việt đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Thảo Yến khai thác đá tại mỏ đá Tông Lạnh (bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng của những hộ dân sinh sống xung quanh mỏ khai thác đá.

Để xác minh thông tin trên, vào khoảng 16 giờ, ngày 25/2/2023, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay đã có mặt tại mỏ đá Tông Lạnh. Theo quan sát của phóng viên, thời điểm này, mỏ đá Tông Lạnh vẫn đang hoạt động bình thường. Có tiếng nổ lớn vẫn phát ra từ mỏ đá, bụi đất đá theo luồng gió bay vào khu dân cư, trường học. Có mặt tại mỏ đá, chúng tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm của những hộ dân sống xung quanh, vì khoảng cách giữa mỏ đá và nhà người dân chỉ khoảng vài trăm mét.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 2.

Mỏ đá Tông Lạnh, bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV Tây Bắc

Ngôi nhà ở của bà Phạm Thị Mai, Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) nằm cách mỏ đá khoảng 300 mét. Khi đến, phóng viên ghi nhận có nhiều vết nứt kéo dài tại vị trí tường nhà. Bà Mai cho biết, ngôi nhà của bà được xây dựng cách đây khoảng 6 năm. 4 năm trở lại đây, ngôi nhà của gia đình bà bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Bà Mai khẳng định, vết nứt tường nhà là do ảnh hưởng của việc nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến (?)

"Việc khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi. Từ khi mỏ đá đẩy mạnh khai thác, những vết nứt ngày càng xuất hiện nhiều trong nhà, từ phòng bếp, phòng ngủ, cầu thang đến cả phòng thờ... Lúc nào gia đình tôi cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Nhiều lúc buổi trưa cả nhà đang ăn cơm, tiếng nổ lớn từ mỏ đá kèm theo đó là rung lắc mạnh, gia đình tôi phải bật dậy chạy ra ngoài, không dám ngồi ăn cơm nữa vì sợ ", bà Mai nói.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 3.

Căn nhà của đình bà Phạm Thị Mai, Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) xuất hiện nhiều vết nứt ở nhiều vị trí tường nhà. Ảnh: PV Tây Bắc

Ngay cạnh nhà bà Phạm Thị Mai, gia đinh anh Đặng Văn Minh cũng đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Những vết nứt ngày càng xuất hiện nhiều trên tường căn nhà của gia đình anh. Ngay tại phòng ngủ của gia đình anh, xuất hiện 3-4 vết nứt to, kéo dài từ chân tường đến trần nhà. Nhiều lúc vợ chồng anh không dám ngủ ở trong phòng vì lo sợ.

"Căn nhà này gia đình tôi bắt đầu xây từ năm 2019, một tầng với 1 tum. Càng ngày nhà tôi càng có nhiều vết nứt. Gia đình tôi cũng sợ lắm, không biết chuyện xấu sẽ xảy ra lúc nào. Riêng cửa sổ nhà tôi không bao giờ mở ra, vì cứ mỗi lần mở ra là bụi từ mỏ đá bay hết vào nhà, ngày nào cũng phải lau dọn. Nhà có 3 con nhỏ, cứ tối đến là ai cũng ho", anh Minh nói.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 4.

anh Minh chỉ cho pv xem những vết nứt xuất hiện ngày một nhiều trong phòng ngủ của gia đình. Ảnh: PV Tây Bắc

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 5.

Gia đình anh Đặng Văn Minh Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) Nơm nớp lo sợ do nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: PV Tây Bắc

Dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong quản lí khai thác đá

Cũng trong chiều ngày 25/2/2023, Phòng TN&MT huyện Thuận Châu, đại diện xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) đã có buổi làm việc với ban quản lý bản và người dân tại Thôn 3. Nội dung biên bản làm việc có ghi rõ: Xác minh phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển đá của công ty Công ty TNHH Thảo Yến, bản Công Mường, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La).

Công ty TNHH Thảo Yến thường xuyên sử dụng chất nổ để khai thác đá gây ra tiếng nổ lớn, rung chấn mạnh, làm nứt nhiều tường nhà, khói bụi bao phủ dày đặc cả khu dân cư. Đặc biệt mỏ đá ở gần Trường THCS và Trường THPT gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu học sinh. Doanh nghiệp thường nghiền đá 24/24 giờ, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân.

Đỉnh điểm, ngày ngày 25/2/2023, doanh nghiệp Thảo Yến dùng lượng lớn thuốc nổ để khai thác đá, gây ra tiếng nổ rất lớn, rung chấn mạnh, khói bụi bao phủ dày đặc ở khu dân cư khoảng một tiếng đồng hồ. Việc khai thác đá ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạnh của người dân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho dừng hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến. 

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 6.

Biên bản làm việc xác minh phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển đá của công ty Công ty TNHH Thảo Yến, bản Công Mường, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La). Ảnh: PV Tây Bắc

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) cho biết: Hiện trên địa bàn thôn 3 có khoảng 40 hộ dân thường xuyên phải hứng chịu bụi, bẩn từ hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến. Hơn chục hộ gia đình nhà xuất hiện tình trạng nứt, nẻ, người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Cũng theo cán bộ thôn 3, bụi bẩn từ hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân xung quanh, bụi bẩn còn đang ảnh hưởng đến việc dạy và học của hàng nghìn học sinh và giáo viên của Trường THPT Tông Lạnh và trường Mầm non.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 7.

Trường THPT Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) đang phải hứng bụi và tiếng ồn vì chỉ cách mỏ đá Tông Lạnh khoảng 200 mét. Ảnh: PV Tây Bắc

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 7.

Tại Thôn 3 xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) hơn chục nhà dân đã xuất hiện tình trạng nứt, nẻ. Ảnh: PV Tây Bắc

Điều đáng nói là tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm nay. Người dân, ban quản lý Thôn 3 đã nhiều lần kiến nghị lên xã, lên huyện, thế nhưng không hiệu quả là vì lý do gì, tình trạng trên vẫn không được giải quyết dứt điểm.

"Chúng tôi ý kiến nhiều lần rồi, ý kiến qua các cuộc họp, qua tiếp xúc cư tri. Thậm chí năm 2021 chúng tôi đã có văn bản gửi lên huyện. Thế nhưng vấn đề này vẫn không được giải quyết. Hỏi huyện thì bảo văn bản đã gửi lên tinh, từ đó đến nay người dân chúng tôi vẫn cứ chờ đợi câu trả lời" -cán bộ thôn 3  cho biết như vậy.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 8.

Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá - Ảnh 9.

Việc khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến (bản Công Mường, xã Tông Lạnh,Thuận Châu, Sơn La) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và nhà trường trong nhiều năm nay nhưng vẫn không được giải quyết. Ảnh: PV Tây Bắc

Điều người dân đang thắc mắc, tại sao mỏ đá ngang nhiên hoạt động, làm ảnh hướng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng của người dân và nhà trường nhưng người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền mà không có sự kiểm tra, ngăn chặn của các cơ quan chức năng có trách nhiệm ở địa phương?

Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.

PV Tây Bắc