dd/mm/yyyy

Sơn La: Mỗi mét vuông trồng sâm Ngọc Linh cho thu nhập cả trăm triệu đồng

Ông Nguyễn Chí Long - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Thành Long cho biết, giá trị sâm Ngọc Linh rất lớn, nếu được đầu tư chu đáo, có thể cho thu nhập cả trăm triệu đồng.

Chia sẻ tại Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản", do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức, về phát triển cây sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La; ông Long trăn trở: Thực tiễn nhiều năm gắn bó với nông dân, nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc, tôi luôn trăn trở một điều: Làm sao để những vùng cao nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được hiệu quả canh tác cao nhất, có doanh thu tốt nhất, tạo ra được những sản phẩm nông nghiệp giá trị cao để xóa nghèo và làm giàu chính đáng; tạo thành thương hiệu đặc trưng cho vùng đất Sơn La.

Sơn La: Mỗi mét vuông trồng sâm Ngọc Linh cho thu nhập cả trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Long - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Thành Long chia sẻ về cây sâm Ngọc Linh tại chương trình Gala. Ảnh: Tuệ Linh.

Ông Long cho biết, hơn 10 năm qua, bản thân đã lặn lội, tìm tòi, sáng tạo; mạnh dạn đầu tư để đưa cây sâm Ngọc Linh về trồng trên những đồi núi cao của tỉnh Sơn La. Sau không ít lần thất bại, đến nay, ông đã thành công. 

"Không chỉ thành công trong việc phát triển diện tích cây sâm Ngọc linh ở Sơn La mà ông còn rất thành công trong việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trên đất Sơn la. Và một điều đặc biệt đáng mừng là qua các kết quả kiểm định chất lượng của các cơ quan quản lý Nhà nước cho thấy sâm Ngọc Linh trồng ở Sơn La có chất lượng tất tốt; có những chỉ số quan trọng còn cao hơn cả sâm Ngọc Linh trồng ở tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Nam", ông Long nói.

Sơn La: Mỗi mét vuông trồng sâm Ngọc Linh cho thu nhập cả trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Sâm Ngọc Linh cần được trồng ở nơi có độ cao trên 1.600 so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm nên phát triển rất tốt. Ảnh: Linh Hoài.

Để đạt được những kết quả như trên, ông Long cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La cũng như các sở, ban, ngành của tỉnh, của huyện. Chính nhờ những sự giúp đỡ kịp thời mà cây sâm Ngọc Linh ở Sơn La không chỉ có chỗ đứng hiện tại mà tương lai cũng rất tươi sáng.

Theo ông Long, đến nay, sau nhiều năm đầu tư phát triển, trên mảnh đất Sơn La đã có cả chục ngàn cây sâm Ngọc Linh, cho thu hoạch cả thân, lá, quả hàng năm. Ngoài ra còn "của để dành" đó là nguồn thu từ củ sâm. Nguồn thu này tích tụ mỗi ngày một cao lên.

"Giá trị của Sâm Ngọc Linh rất lớn, mỗi mét vuông nếu được đầu tư chu đáo, có thể cho thu nhập cả trăm triệu đồng", ông Long chia sẻ.

Sơn La: Mỗi mét vuông trồng sâm Ngọc Linh cho thu nhập cả trăm triệu đồng - Ảnh 3.

Ba sản phẩm Cao sâm Ngọc Linh, Rượu sâm Ngọc Linh Thành Long và Rượu cao sâm Ngọc Linh được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sơn La. Ảnh: Linh Hoài.

Cũng theo ông Long, việc cây sâm Ngọc Linh trồng thành công ở Sơn La mở ra một hướng phát triển rất sáng sủa cho cây sâm Ngọc Linh. Nói cách khác, cây Quốc bảo sâm Ngọc Linh hoàn toàn có thể trở thành Quốc kế - dân sinh. 

Ông Long hy vọng, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng cũng như mỗi người dân, Sâm Ngọc Linh sẽ phát triển mạnh trên đất Sơn La, trở thành một nông sản hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn, vừa cứu người ốm yêu, người bệnh tật, vừa cứu được cả người nghèo, thành đòn bẩy kinh tế nông nghiệp của Sơn La và thúc đẩy du lịch Sơn La phát triển.

"Với khát vọng đó, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm và đến nay đã thành công trong việc chế biến sản phẩm Sâm Ngọc Linh thành các hàng hóa giá trị cao: Cao sâm Ngọc Linh, rượu Cao sâm Ngọc Linh… 

Những sản phẩm đó không chỉ giúp cho việc tiêu thụ nông sản từ cây sâm Ngọc Linh được thuận lợi hơn mà còn góp phần vào đa dạng hóa nông sản Sơn La; giúp mọi người, mọi nhà có thêm điều kiện tiếp cận và thụ hưởng nguồn dưỡng chất đặc biệt từ Quốc Bảo sâm Ngọc Linh. Nhiều sản phẩm sâm Ngọc Linh của chúng tôi đã thành sản phẩm OCOP của Sơn La và luôn được khách hàng tin tưởng", ông Long phấn khởi.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Thành Long mong muốn các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng tiếp tục đồng hành, tạo những cơ chế thuận lợi nhất để cây Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, thật sự là một trong những mũi nhọn nông sản hàng hóa; tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phạm Ngọc Anh