Sơn La hướng tới “lá phổi xanh” bền vững với dự án JICA-GCF
22/04/2026 10:13 GMT +7
Tỉnh Sơn La làm việc với JICA, thúc đẩy chuẩn bị dự án gần 72 triệu USD nhằm giảm phát thải, bảo vệ rừng và nâng cao trữ lượng carbon.
- Bước vào mùa nắng nóng kéo dài ở vùng cao, Kiểm lâm Sơn La siết chặt bảo vệ rừng
- Nông thôn Tây Bắc: Kiểm lâm Sơn La khởi động năm mới từ những mầm xanh
- Kiểm lâm Sơn La chung tay giữ vững “lá phổi xanh” vùng Tây Bắc
Sơn La chuẩn bị dự án quy mô lớn về lâm nghiệp
Mới đây, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm chuẩn bị xây dựng dự án “Chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng carbon rừng của Việt Nam cho giai đoạn kết quả năm 2014” (gọi tắt là dự án JICA-GCF). Dự cuộc làm việc có đại diện một số sở, ngành của tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ JICA, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 71,95 triệu USD, dự kiến triển khai trong 6 năm tại 6 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang.
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn tài nguyên rừng và nâng cao năng lực quản lý lâm nghiệp bền vững.
Tại cuộc làm việc, đại diện JICA đã trình bày chi tiết về thiết kế tổng thể dự án, tiến độ chuẩn bị, khung thời gian, các điều kiện hiệu lực, cơ chế phối hợp giữa JICA và UBND các tỉnh, cũng như vai trò của chủ dự án và phương án quản lý dòng vốn tài chính.
Đồng thời, các nội dung liên quan đến xây dựng văn kiện dự án cấp tỉnh cũng được trao đổi cụ thể. Dự kiến, sau khi thống nhất với các địa phương, JICA sẽ tổ chức hội thảo hoàn thiện dự án tại Hà Nội vào tháng 5/2026.

Phát huy tiềm năng, hướng tới phát triển bền vững
Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã giới thiệu tổng quan tiềm năng phát triển lâm nghiệp. Theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh đạt trên 694 nghìn ha, trong đó có hơn 88,8 nghìn ha rừng đặc dụng, trên 333 nghìn ha rừng phòng hộ và hơn 272,8 nghìn ha rừng sản xuất.
Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, tỉnh đã xây dựng định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, chú trọng bảo tồn và phát triển hệ thống 5 khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đồng thời xác lập khu dự trữ sinh quyển gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, có trọng điểm.


Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị JICA phối hợp chặt chẽ với tỉnh để hoàn thiện văn kiện tham gia dự án, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu và hoàn thành trước tháng 12/2026.
Đồng thời, thống nhất chủ trương thành lập Ban quản lý và Ban điều hành dự án cấp tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ Sơn La trong quy hoạch không gian lâm nghiệp theo hướng liên kết vùng và hệ sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng, kịp thời phát hiện các nguy cơ cháy rừng, suy thoái rừng, qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Việc triển khai dự án JICA-GCF được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho ngành lâm nghiệp Sơn La phát triển theo hướng xanh, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tags:
Loài hoa gắn với huyền thoại thủy chung của tình yêu đôi lứa đang nở trắng núi rừng Sơn La
Tháng Ba về, hoa ban nở trắng khắp núi rừng Sơn La, mang vẻ đẹp tinh khôi, gợi về câu chuyện tình huyền thoại của đồng bào Tây Bắc.
Đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ che phủ rừng Sơn La đạt 47,6%
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND, công bố hiện trạng rừng tỉnh năm 2024, với tỷ lệ che phủ rừng đến hết năm 2024 đạt 47,6%.
Da trâu muối chua, món ngon bản Thái hương vị núi rừng Sơn La
Da trâu muối chua là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người Thái ở Sơn La.
Loại quả rừng Sơn La ngon thế nào mà được khách đặt mua bán "đắt như tôm tươi"
Là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao và chỉ có ở vùng núi cao, mọc hoang dại trong rừng, ăn lại thơm ngon bùi ngậy, ngon hơn hạt dẻ mấy lần, vị thơm ngọt dịu giống phô mai tươi nên loại quả rừng ở Sơn La này rất đắt khách, được nhiều bà nội trợ thành phố đặt mua, bán "đắt như tôm tươi".







