Sơn La “đánh thức” tiềm năng nông, lâm sản từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn
24/12/2025 13:14 GMT +7
Tham gia Đề án thí điểm quốc gia, Sơn La từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu nông, lâm sản, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh.
Sơn La phát triển nông nghiệp bền vững
Là một trong 11 tỉnh, thành phố được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tham gia Đề án “Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025”, Sơn La đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị.
Sơn La hiện có trên 350.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trước đây, sản xuất chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, manh mún, hạ tầng còn hạn chế, liên kết thị trường lỏng lẻo, khiến chất lượng nông sản không đồng đều, giá trị gia tăng thấp. Việc tham gia Đề án đã tạo động lực quan trọng để tỉnh đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, hướng tới nông nghiệp hàng hóa, bền vững.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chuẩn hóa vùng nguyên liệu không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp chiến lược lâu dài nhằm xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung hỗ trợ nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị.
UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương. Đề án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tập trung thí điểm vùng nguyên liệu đạt chuẩn; giai đoạn tiếp theo đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển HTX, ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng logistics.
Sau 4 năm triển khai, tư duy sản xuất của nông dân đã có nhiều thay đổi. Người dân từng bước tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Các HTX phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, kết nối tiêu thụ. Hệ thống khuyến nông cộng đồng được củng cố, hỗ trợ hiệu quả cho nông dân tham gia chuỗi liên kết.
Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng nhiều vùng trồng cây ăn quả đạt chuẩn, hàng nghìn ha sản xuất theo VietGAP, hàng trăm mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm mang địa danh được bảo hộ. Dù vẫn còn khó khăn về hạ tầng và liên kết, song vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn đang trở thành nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế nông sản Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tags:
Từ củ tỏi trồng sau vụ lúa đến sản phẩm OCOP ở Sơn La
Tận dụng ruộng đất sau thu hoạch lúa mùa, nông dân xã Gia Phù, tỉnh Sơn La đã liên kết với Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh tỏi Phù Yên trồng tỏi vụ ba. Từ cây trồng phụ ít được chú ý, tỏi đã trở thành sản phẩm OCOP, góp phần tăng thêm thu nhập bền vững cho người dân nông thôn.
Sơn La: Yên Châu "dồn lực" bứt phá xây dựng nông thôn mới
Sau sáp nhập, xã Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy nội lực và sức mạnh đoàn kết để tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tầm vóc mới và quyết tâm chính trị cao, địa phương đang huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới vào năm 2027.
Sơn La: Yên Châu nâng cao giá trị nông sản từ chương trình OCOP
Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình sản xuất, xã Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã xây dựng được 16 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Sơn La: Nuôi loài thú "bắn lông" đầy gai nhọn, một nông dân ở Thuận Châu thu nhập khá
Mang loài thú hoang dã đầy gai nhọn về thuần hóa, ông Lường Văn Thuận (Tiểu khu Nà Lĩnh, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã chứng minh một tư duy làm kinh tế táo bạo. Đàn nhím hung dữ ngày nào giờ đây hiền khô, trở thành những chiếc "két sắt di động" giúp gia đình ông nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương.







