Sơn La: Đánh giá tiềm năng rừng, hướng tới đề xuất Khu Dự trữ sinh quyển

+ aA -
Văn Ngọc

24/12/2025 12:16 GMT +7

Sơn La có tiềm năng rừng phong phú, đa dạng sinh học cao. Địa phương này đang nỗ lực đánh giá, xây dựng Khu Dự trữ sinh quyển.

Sơn La phát triển rừng bền vững

Ngày 24/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng quan về tài nguyên rừng và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh. Hội nghị đồng thời cung cấp thông tin về các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) trong nước và trên thế giới; chia sẻ kinh nghiệm, quy trình xác lập Khu DTSQ theo chương trình Con người và sinh quyển (MAB) của UNESCO.

Theo thống kê, Sơn La có diện tích tự nhiên 1.410.889 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp đạt 696.872,5 ha. Cơ cấu rừng gồm 334.638,7 ha rừng phòng hộ; 88.399,3 ha rừng đặc dụng và 273.834,5 ha rừng sản xuất. Diện tích có rừng đạt 671.596,3 ha, tỷ lệ che phủ rừng 48,5%.

Ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ 3 cả nước (trước khi sáp nhập tỉnh), đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Với hệ sinh thái rừng đặc trưng vùng núi cao Tây Bắc, Sơn La được xác định là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết: Khu vực dự kiến tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá tiềm năng đề xuất xác lập và công nhận Khu Dự trữ sinh quyển có tổng diện tích khoảng 190.000 ha, tập trung chủ yếu ở phía Đông và Đông Bắc của tỉnh.

Trong đó, khu vực hành lang đa dạng sinh học có diện tích khoảng 46.924 ha, được kết nối bởi ba khu vực trọng điểm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La (17.897 ha); khu rừng đặc dụng Tà Xùa (16.956 ha) và vùng rừng tiếp giáp giữa hai khu này thuộc địa bàn các xã Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Hang Chú (12.071 ha).

Hành lang đa dạng sinh học này nằm ở phía Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn, chạy dọc theo đường phân thủy sông Đà, tiếp giáp tỉnh Lào Cai, tạo thành dải địa hình núi cao, hiểm trở, có độ dốc lớn và mang ý nghĩa đặc biệt về sinh thái.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Tổng quan tài nguyên rừng; định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Sơn La; hiện trạng rừng và đa dạng sinh học khu vực đề xuất Khu DTSQ; Chương trình MAB của UNESCO với trọng tâm là phát triển bền vững gắn với sinh kế cộng đồng; hành lang pháp lý và kinh nghiệm từ hệ thống các Khu Dự trữ sinh quyển trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích lợi ích kinh tế, xã hội và bảo tồn thiên nhiên khi thành lập Khu DTSQ; cách sử dụng “thương hiệu” Khu DTSQ cho phát triển địa phương; cơ hội tiếp cận nguồn tài trợ và hợp tác quốc tế.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị tổng quan về tài nguyên rừng và định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La, khu vực đề xuất Khu Dự trữ sinh quyển là khu vực có giá trị sinh thái đặc biệt quan trọng với địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh, hình thành nhiều đai độ cao và tiểu vùng khí hậu khác nhau, tạo nên hệ sinh cảnh đa dạng từ rừng nhiệt đới thường xanh đến rừng ôn đới núi trung bình.

Sự phân hóa này là nền tảng cho việc duy trì mức độ đa dạng sinh học cao, nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm và đặc hữu. Việc khảo sát, đánh giá toàn diện tiềm năng tự nhiên, sinh thái, văn hóa, kinh tế – xã hội sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Sơn La từng bước xây dựng hồ sơ đề xuất thành lập Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Trồng cà phê hướng hữu cơ, nông dân Sơn La nâng cao thu nhập

Trồng cà phê hướng hữu cơ, nông dân Sơn La nâng cao thu nhập

Với mô hình trồng cà phê hướng hữu cơ, Hội Nông dân tỉnh Sơn La giúp nông dân nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, ổn định thu nhập, phát triển bền vững.

Sơn La: Nông dân trồng cam  thu tiền tỷ và câu chuyện xây dựng nông thôn Muổi Nọi khởi sắc

Sơn La: Nông dân trồng cam  thu tiền tỷ và câu chuyện xây dựng nông thôn Muổi Nọi khởi sắc

Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, việc tìm ra "chìa khóa" để gia tăng giá trị sản xuất trên một diện tích đất canh tác luôn là bài toán cần tìm lời giải. Tại xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, câu chuyện của nông dân Vũ Văn Lâm ở bản Đông Hưng thu tiền tỷ từ trồng cam không chỉ là minh chứng cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm", mà còn là một ví dụ điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh, bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đang hướng tới.

Ông Hoàng Mạnh Long tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

Ông Hoàng Mạnh Long tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

Ngày 20/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của hơn 240 đại biểu đại diện cho hơn 43.900 hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Một xã vùng cao ở Sơn La đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Một xã vùng cao ở Sơn La đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Sau sáp nhập, xã Vân Hồ (Sơn La) tập trung phát triển hạ tầng, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.