Ông Hoàng Mạnh Long tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

+ aA -
Văn Ngọc

20/12/2025 11:47 GMT +7

Ngày 20/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của hơn 240 đại biểu đại diện cho hơn 43.900 hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Hội Cựu chiến binh góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp

Dự và chỉ đạo Đại hội có các ông: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sơn La; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Việt Nam.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh; Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh các tỉnh trong cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 241 đại biểu đại diện cho hơn 43 nghìn hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Với chủ đề "Tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp", Đại hội đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh Sơn La có 43.936 hội viên CCB. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, có 1.983 hội viên CCB tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020–2025; 1.133 hội viên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025–2030; 689 cán bộ, hội viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. Sau sắp xếp, hợp nhất theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện còn 483 đồng chí tiếp tục tham gia.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiệm kỳ qua, hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” và phong trào “Dân vận khéo”, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cán bộ, hội viên và gia đình CCB đã tự nguyện hiến 73.303m² đất; 13.548 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại; đóng góp hơn 1,663 tỷ đồng; tham gia gần 39.701 ngày công sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương, cầu cống; trồng hơn 124.000 cây các loại và khoanh nuôi, bảo vệ 3.324 ha rừng.

Toàn tỉnh duy trì hiệu quả 193 tuyến đường “CCB tự quản”, 173 câu lạc bộ, tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, bản và nhiều mô hình thu gom, xử lý rác thải, xây lò đốt rác tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hiện nay, toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 91 hợp tác xã, 236 tổ hợp tác, 1.832 trang trại, gia trại và 781 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là CCB, con em CCB và nhân dân địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong CCB giảm mạnh, từ 7,93% năm 2022 xuống còn 4,43% năm 2025; số hộ hội viên khá và giàu đạt 58,14%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã phối hợp mở 593 lớp tập huấn cho hơn 20.000 lượt cán bộ, hội viên về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2019–2024, Cờ thi đua năm 2024 cho Hội CCB tỉnh Sơn La và tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể tiêu biểu.

Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng; kết nạp trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; hàng năm có trên 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; đến năm 2030 cơ bản không còn hộ CCB nghèo; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp xã biết ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động công tác Hội.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Chá A Của ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ông Chá A Của đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới.

Hội phải làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên và cựu quân nhân phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái.

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình hoạt động gắn với phát triển kinh tế – xã hội; động viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Trung tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, chăm lo đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đánh giá cao kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa mới.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khoá VIII; bầu bầu Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra. Đại tá Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch ​Hội CCB tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại tá Đinh Minh Thái, giữ chức Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam khóa VIII gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VIII

Phù Yên (Sơn La): Nông dân liên kết với hợp tác xã, hướng đi bền vững thúc đẩy kinh tế nông thôn

Phù Yên (Sơn La): Nông dân liên kết với hợp tác xã, hướng đi bền vững thúc đẩy kinh tế nông thôn

Thay vì canh tác tự phát, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều hộ nông dân tại bản Lềm, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La đã bắt đầu chuyển hướng sang mô hình liên kết với hợp tác xã để trồng ớt. Đây được xem là hướng đi bền vững, giúp bà con yên tâm sản xuất ngay trên mảnh đất quê hương.

Chương trình mục tiêu quốc gia 1719: Nâng cao chất lượng dân số đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Chương trình mục tiêu quốc gia 1719: Nâng cao chất lượng dân số đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Triển khai Dự án 7 về "Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động như chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tiêm chủng, bình đẳng giới…

Chung tay hoàn thiện tiêu chí môi trường, làm xanh - sạch -  đẹp nông thôn mới Sơn La

Chung tay hoàn thiện tiêu chí môi trường, làm xanh - sạch - đẹp nông thôn mới Sơn La

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả tiêu chí môi trường; huy động sức dân bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, bền vững.

Sơn La: Lộ diện đường dây lô đề “ngầm” qua mạng, 7 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Sơn La: Lộ diện đường dây lô đề “ngầm” qua mạng, 7 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.