Thứ Ba, ngày 11/03/2025 05:36 PM (GMT+7)

Sơn La đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

Văn Ngọc

11/03/2025 17:36 GMT +7

"Cấp ủy, chính quyền và lực lượng kiểm lâm địa bàn chủ động các biện pháp PCCCR với phương châm "phòng là chính"; duy trì trì lực lượng 24/24, sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra,..." - đó là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công.

Chủ động các phương án bảo vệ rừng và PCCCR

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR rừng tại địa bàn 2 huyện Mai Sơn, Sông Mã. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Huyện Mai Sơn (Sơn La) có diện tích đất lâm nghiệp có rừng là trên 47.500 ha. Năm 2024, toàn huyện đã trồng mới được gần 160 ha rừng và trên 78.700 cây phân tán. Ngay từ đầu mùa khô, các địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn huyện đã xây dựng và triển khai các phương án PCCCR.

Tổ chức ký cam kết công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR giữa Chủ tịch UBND 22/22 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện; giữa trưởng bản với chủ tịch UBND cấp xã và giữa gần 9.700 hộ dân với các trưởng bản.

Còn huyện Sông Mã (Sơn La) có trên 62.000 ha rừng tự nhiên và trên 8.000 ha rừng trồng. Công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR rừng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Toàn huyện đã thành lập 19 ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn; thành lập 302 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR với 3.299 thành viên.

Bố trí 10 kiểm lâm địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức huấn luyện, hướng dẫn chủ rừng, người dân về kỹ thuật chữa cháy rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Ảnh: Nguyễn Yến

Phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên hàng năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng kiểm lâm địa bàn chủ động các biện pháp PCCCR với phương châm "phòng là chính"; duy trì trì lực lượng 24/24, sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra.

Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm các trang thiết bị PCCC, quan tâm đến chế độ chính sách cho các lực lượng; quan tâm tạo sinh kế cho nhân dân gắn bó với rừng, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng.

Tỉnh Sơn La phấn đẩu nâng độ che phủ rừng lên hàng năm. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện tỉnh Sơn La có 671.596ha, trong đó rừng đặc dụng 72.225 ha, rừng phòng hộ 292.799 ha, rừng sản xuất 306.571ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La hơn 47%, tăng 0,1% so với năm 2023. Sơn La là tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp lớn, đứng thứ 3 toàn quốc sau các tỉnh Nghệ An và Quảng Nam.

Năm 2025, Sơn La đặt ra mục tiêu triển khai trồng rừng tập trung 1.430 ha, trồng 1 triệu cây phân tán; khoanh nuôi tái sinh 9.895 ha rừng; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 48,0% (bao gồm diện tích trồng cây ăn quả thân gỗ trên đất dốc và diện tích cây phân tán quy đổi).

Nông dân phấn khởi có thêm nguồn vốn triển khai dự án “trồng rau, củ, quả sạch”

Nông dân phấn khởi có thêm nguồn vốn triển khai dự án “trồng rau, củ, quả sạch”

Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tổ chức giải ngân cho các hộ hội viên nông dân tại thực hiện Dự án “Trồng rau, củ, quả”, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sau hợp nhất, Sở có 18 đầu mối và chính thức đi vào hoạt động từ 1/3/2025.

Xã vùng cao Sơn La giữ vững danh hiệu không có ma túy

Xã vùng cao Sơn La giữ vững danh hiệu không có ma túy

Duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Phụ nữ có chồng, con không vi phạm về ma túy”, mô hình “Trường học an toàn không ma túy”, câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy”, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu (Sơn La) giữ vững danh hiệu xã không có ma túy.