"Sắc màu Sơn La" rực rỡ tại Đà Nẵng, mở ra cơ hội liên kết du lịch
23/06/2025 10:16 GMT +7
Sắc màu văn hóa Sơn La rực rỡ giữa lòng Đà Nẵng, qua sự kiện giao lưu văn hóa, mở ra cơ hội hợp tác du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương.
- Làng Cười Du lịch Sơn La
- Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La 2018: 12 điểm nhấn hấp dẫn du khách
- Cận kề giờ sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Đoàn giám sát Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát việc vận hành thử nghiệm hoạt động ở một phường mới
Sơn La kết nối du lịch
Từ ngày 19 đến 23/6, công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm hẹn của những “Sắc màu Sơn La” rực rỡ, sống động. Sự kiện du lịch này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của Sơn La mà còn mở ra cơ hội liên kết du lịch chiến lược giữa vùng Tây Bắc và thành phố biển năng động, hứa hẹn thúc đẩy ngành du lịch hai địa phương phát triển mạnh mẽ.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La” năm 2025, vào ngày 22/6, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Xúc tiến du lịch Sơn La – Đà Nẵng. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đại diện hai địa phương giới thiệu khái quát về tài nguyên, sản phẩm du lịch, văn hóa và con người đặc trưng.
Tỉnh Sơn La, với vị trí là trung tâm vùng Tây Bắc, sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng cả về thiên nhiên và văn hóa. Bằng chứng là trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón gần 3 triệu lượt khách, đạt doanh thu từ dịch vụ du lịch 3.500 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân ấn tượng 15-20%/năm.
Về phía Đà Nẵng, thành phố này cũng ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động du lịch từ đầu năm đến nay. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt khoảng 4,6 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Đà Nẵng tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến, tổ chức các sự kiện lớn và mở rộng đường bay quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các công
ty, doanh nghiệp lữ hành của hai địa phương đã sôi nổi giới thiệu điểm đến, các
chính sách, chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch. Các bên cũng thảo luận các
giải pháp liên kết, xây dựng cơ chế hợp tác phát triển du lịch; tháo gỡ khó
khăn và đề xuất xây dựng các tour tuyến phù hợp giữa Sơn La – Đà Nẵng trong thời
gian tới.
Điểm nhấn quan trọng tại hội nghị là Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; cùng với lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Sơn La. Những ký kết này hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện “Sắc màu Sơn La”, tối 22/6, tại công viên Biển Đông đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu Sơn La”. Với 14 tiết mục được dàn dựng công phu, các diễn viên, nghệ nhân của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã đưa khán giả thành phố biển “du ngoạn” vào bức tranh Sơn La – miền đất biên cương vùng Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp cùng với nền văn hóa độc đáo và đa dạng của cộng đồng 12 dân tộc anh em, cùng những địa danh du lịch hấp dẫn, mời gọi du khách.
Song song đó, từ ngày 19 đến 23/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức không gian trưng bày 100 bức ảnh nghệ thuật với chủ đề “Du lịch Sơn La – Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên” tại công viên Biển Đông.
Các bức ảnh giới thiệu phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các điểm du lịch tiêu biểu, hoạt động văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, và nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Hàng nghìn người dân Đà Nẵng và du khách đã đến tham quan, chiêm ngưỡng, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La tươi đẹp, giàu bản sắc.

Quảng bá hình ảnh đẹp của Sơn La
Sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La” tại thành phố Đà Nẵng là một trong những hoạt động được tổ chức theo kế hoạch hợp tác, hỗ trợ, phát triển giữa tỉnh Sơn La với thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025.
Đây là dịp để các huyện, thành phố, các khu, điểm, bản du lịch; nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giới thiệu sản phẩm du lịch khác biệt, bản sắc văn hóa các dân tộc và sản vật địa phương đến với người dân và du khách tại Thành phố Đà Nẵng.

Qua đó, sự kiện kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư, các công ty lữ hành, đơn vị, cá nhân đến hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và Vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La.
Sự kiện "Sắc màu Sơn La" để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Đà Nẵng và du khách, mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch Sơn La trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Sau sự kiện này, Sơn La mong muốn được chào đón người dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, cùng du khách trong nước và quốc tế đến với Sơn La để khám phá, trải nghiệm vùng đất tươi đẹp, thân thiện và mến khách.
Tags:
Nỗ lực bảo vệ môi trường nông thôn, một huyện của tỉnh Sơn La đang là điểm đến hút chân du khách
Yên Châu (Sơn La) "khoác áo mới" xanh tươi nhờ nỗ lực bảo vệ môi trường nông thôn. Cảnh quan được cải thiện, đời sống người dân nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.
“Điểm đen” giao thông giao cắt giữa đường tránh TP. Sơn La và QL 4G cần được xử lý dứt điểm
Tuyến đường tránh TP. Sơn La (Sơn La) được tổ chức thông xe hơn 1 năm nay, tuyến đường này xuất hiện điểm đen tại vị trí nút giao QL 4G, không ít vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người đã xảy ra tại đây.
Sơn La: Các thí sinh đến 35 điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chiều 26/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, tỉnh Sơn La có 12.680 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong đó có 10.376 học sinh THPT, 1.193 học sinh GDTX và 1.111 thí sinh tự do, tham dự tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.
Điểm thu hút khách du lịch đến với Sơn La dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Với những kỳ nghỉ lễ dài ngày như 30/4-1/5, khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho du khách khám phá và trải nghiệm. Giữa không gian thiên nhiên trong lành, du khách được hòa mình với cảnh vật nên thơ và mát dịu của núi rừng cao nguyên.