Sa Pa: Tả Phìn về đích nông thôn mới nâng cao
16/05/2025 19:05 GMT +7
Sáng nay 16/5, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố xã Tả Phìn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Tả Phìn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sau hơn 5 năm phấn đấu
Xã Tả Phìn nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa 12km về phía Đông Bắc, là nơi sinh sống của hơn 3.900 người thuộc 4 dân tộc Mông, Dao, Tày và Kinh.
Với vị trí địa lý độc đáo, bản sắc văn hóa phong phú cùng tiềm năng du lịch cộng đồng nổi bật, Tả Phìn không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn là hình mẫu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tả Phìn đã vươn lên mạnh mẽ, từ một xã nghèo trở thành xã đầu tiên của thị xã Sa Pa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã Tả Phìn xác định tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trên tinh thần “dễ làm trước, khó làm sau”, xã đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Các phong trào thi đua như hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn dân. Xã Tả Phìn đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng hoa địa lan, đào thất thốn, thêu thổ cẩm, sản xuất nông sản sạch và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, tắm lá thuốc Dao Đỏ.
Nhiều sản phẩm đặc trưng được xếp hạng OCOP 3 sao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 55,21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,9% xuống còn 2,97%; 94,5% hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia.
100% các tuyến đường trục xã, liên xã, đường thôn, bản, liên thôn được cứng hoá, đi lại thuận tiện quanh năm. Hiện xã không có nhà tạm, nhà dột nát; 98,3% số nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Công tác giáo dục, bảo tồn văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Xã cũng thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao trình độ cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân. Với những thành quả đạt được, Tả Phìn đang hướng tới mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2024–2025 và tiến tới sáp nhập với xã Trung Chải theo Nghị quyết số 60 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Đây là bước ngoặt lớn, mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững, toàn diện và hiệu quả hơn cho vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa và giàu tiềm năng này.
Với những kết quả đã đạt được, ngày 14/5/2025, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 81502/QĐ-UBND công nhận xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Tả Phìn hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Phát biểu tại Lễ công bố, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng và biểu dương những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tả Phìn đã nỗ lực đạt được.
Đồng thời, nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh trong suốt gần 15 năm qua, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng, sản xuất, đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững.
Riêng đối với xã Tả Phìn, một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong năm 2024, việc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân.
Đến nay, xã đã có sự đổi thay toàn diện thu nhập bình quân tăng lên hơn 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%; hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng phát triển mạnh mẽ.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tả Phìn tiếp tục nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong đó, cần xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Tại Lễ công bố, đại diện người dân xã đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa vì sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến những thay đổi rõ nét cho diện mạo xã vùng cao như Tả Phìn, từ cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, đến việc phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những thành quả đã đạt được, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cũng trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Tả Phìn.