Phú Thọ: Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, nông dân thu lãi hàng trăm triệu từ cây đặc sản
12/04/2026 09:35 GMT +7
Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa và gắn kết chuỗi giá trị, ngành trồng trọt tỉnh Phú Thọ đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, giúp nông dân vươn lên làm giàu và nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới.
- Phú Thọ: Hồi sinh nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở xóm Cóm, khi di sản hóa sinh kế bền vững
- Mang giống khoai tây có nguồn gốc từ Đức cho nông dân trồng, Hội Nông dân một xã ở Phú Thọ giúp dân có thu nhập khá
- Phú Thọ: Xã Kim Bôi đánh thức tiềm năng từ khoáng nóng và bản sắc văn hóa Mường
Dấu ấn từ những cây trồng có giá trị cao
Những năm gần đây, ngành trồng trọt của tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật và phát triển liên kết chuỗi giá trị. Qua đó, phong trào này góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời nâng chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Tại xã Nật Sơn, địa phương này đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Điểm sáng lớn nhất trong quá trình chuyển đổi tại đây chính là mô hình chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa chuột Nhật, bí xanh, khoai tây, ớt...

Điển hình cho phong trào này là gia đình anh Bùi Thanh Sơn đầu tư 8.000m2 đất trồng lúa kém năng suất sang trồng dưa chuột Nhật. Anh Sơn cho biết: "Thời vụ của dưa chuột là 3 tháng, từ khi xuống giống đến khi thu hoạch, nên nhà tôi chỉ làm 2 vụ dưa/năm, còn lại trồng các cây khác theo thời vụ như vụ Xuân trồng bí xanh, vụ Đông trồng cà chua, khoai tây, cà rốt, các loại rau màu".
Hiện HTX Nông nghiệp Xanh Kim Bôi do anh Sơn làm Giám đốc có 20 thành viên, liên kết với các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trong đó, Tuyên Quang là địa bàn có diện tích trồng dưa chuột Nhật lớn nhất hiện nay với hơn 20ha.
Theo anh Sơn, trung bình một năm doanh thu của HTX đạt khoảng 3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 500 - 600 triệu đồng. Chàng trai người Mường trở thành tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm; truyền cảm hứng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng các loại rau màu, xã Nật Sơn còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho nông dân như phối hợp hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trong năm 2025. Thực hiện hỗ trợ 70% chi phí giống lúa chất lượng cao để phục vụ sản xuất vụ Xuân.
Ông Bùi Đức Biên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nật Sơn cho biết, trong năm 2026, xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng các loại cây hằng năm, cây lâu năm hoặc mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Địa phương cũng sẽ phát triển các cây trồng chủ lực có thị trường tiêu thụ ổn định như bưởi, chuối, ổi, mít, táo, chanh….
Chắp cánh cho nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn
Sau khi hợp nhất, Phú Thọ trở thành địa phương có quy mô đất nông nghiệp lớn với hơn 770,6 nghìn ha, chiếm trên 82% diện tích tự nhiên. Phát huy lợi thế này, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Sự linh hoạt trong điều hành đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Riêng năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả với diện tích hơn 734ha. Các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được mở rộng diện tích. Nhờ đó, lĩnh vực trồng trọt đạt giá trị sản xuất theo giá so sánh là 16.494,68 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2024 và chiếm 37,8% trong toàn ngành nông nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông tin, để tiếp đà tăng trưởng, tỉnh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể và đầy tham vọng cho giai đoạn tới. Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Nhiều sản phẩm đặc sản gắn với chương trình OCOP được chú trọng phát triển như bưởi Đoan Hùng, bưởi đỏ Tân Lạc, cam Cao Phong, thanh long ruột đỏ, hồng không hạt, nếp gà gáy, khoai tầng vàng.

Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 304 nghìn ha, trong đó diện tích lúa là 146,5 nghìn ha và ngô là 56 nghìn ha. Sản lượng lương thực có hạt mục tiêu đạt khoảng 1,142 triệu tấn.
Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026 với tổng diện tích chuyển đổi là 1.383,3ha tại 35 xã, phường trên địa bàn. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nền tảng để hình thành các vùng sản xuất tập trung, thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
Tags:
Phú Thọ dồn lực phát triển kinh tế xanh, chú trọng nông nghiệp sinh thái và nông thôn mới bền vững
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái và xây dựng nông thôn mới xanh được xác định là một trong những trụ cột trọng tâm, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho vùng Đất Tổ.
Phú Thọ: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi nhờ "đòn bẩy" từ Nghị định 05
Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, mà trọng tâm là việc triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, đã tạo ra một cuộc cách mạng về cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tại tỉnh Phú Thọ.
Nông thôn Tây Bắc: Tỉnh Phú Thọ đưa khoa học vào đồng ruộng, nông sản “cất cánh” nhờ thương hiệu
Chú trọng nâng cao năng suất, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu tại tỉnh Phú Thọ đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tư duy sản xuất, giúp người nông dân có thu nhập ngày một tăng lên trên chính mảnh đất quê hương.








