dd/mm/yyyy

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp dịp cuối năm

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp xe máy.

Liên tiếp bắt giữ tội phạm trộm cắp

Công an huyện Thuận Châu đã bắt giữ 2 "siêu trộm" Cà Văn Diệp (sinh năm 2022) và Cà Văn Phước (sinh năm 1997) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc liên tiếp mất trộm xe máy trên địa bàn, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thuận Châu đã nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin về các vụ trộm cắp mà quần chúng phản ánh.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp dịp cuối năm - Ảnh 1.

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong quá trình điều tra, xác minh đã phát hiện đối tượng Cà Văn Diệp và Cà Văn Phước là 2 anh em đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn. Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 14h ngày 2/11 khi đối tượng Cà Văn Phước và Cà Văn Diệp điều khiển xe máy của gia đình đến khu vực bản Ten Ké, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La) thấy một chiếc xe wave màu đỏ dựng ở ven đường và cùng nhau đẩy đi một đoạn rồi phá khóa và nổ máy đi xe về nhà. Sau khi về đến nhà, cả 2 đối tượng dùng tua vít tháo gỡ hết phần vỏ, yếm và biển số xe,… mang cất giấu đi chỗ khác rồi mang chiếc xe vừa trộm được "bay nhanh" cho một cửa hàng xe máy ở TP Sơn La được số tiền 6 triệu đồng với lý do "Bán hộ người thân trong gia đình".

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 5/11 cả 2 đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tại thị trấn Thuận Châu, khi thấy một chiếc xe Wave màu trắng đang dựng ở ven đường và đẩy đi đến đoạn đường thích hợp thì nổ máy và đi xe về nhà. Đến ngày 6/11, hai đối tượng điều khiển chiếc xe máy vừa ăn trộm được mang đi bán tại cửa hàng trên địa bàn xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) với giá 5 triệu đồng…. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận cả 2 đều nghiện ma túy, không công ăn việc làm nên đi ăn trộm để có tiền mua ma túy về sử dụng.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp dịp cuối năm - Ảnh 2.

Tang vật trộm cắp tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Theo Thượng úy Tòng Văn Hải, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thuận Châu: Trong năm 2022 và cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Thuận Châu đã phát hiện, xử lý 05 vụ việc liên quan đến nạn trộm cắp tài sản, trong đó có 01 vụ trộm cắp điện thoại, 01 vụ trộm cắp lan can mềm, 01 vụ trộm cắp tiền của người khác,… đã đưa 1 đối tượng đi trường giáo dưỡng.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp dịp cuối năm - Ảnh 2.

Đối tượng Cà Văn Diệp và Cà Văn Phước cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: ANTV Sơn La

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp

Chia sẻ với PV, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: tội phạm trộm cắp nói chung và tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động rất tinh vi với nhiều chiêu thức. Đối tượng trộm cắp đa số nghiện hút ma túy, nghiện game, nghiện cờ bạc và thường xuyên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội khác. Các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người khác để tiến hành việc trộm cắp. Chỉ trong nháy mắt là tài sản của người dân có thể "không cánh mà bay".

Đối với các đối tượng trộm cắp xe máy thì luôn thủ sẵn trong người dụng cụ phá khóa tự chế và một số công cụ hỗ trợ khác. Mỗi khi phát hiện được mục tiêu, chỉ trong nháy mắt, kẻ gian đã phá ổ khóa cổ xe máy, dắt xe đi mà không ai biết. 

Nhiều vụ trộm cắp xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của chủ phương tiện; tạo điều kiện cho tội phạm hành động. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, trộm cắp xe máy nói riêng sẽ diễn biến phức tạp.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp dịp cuối năm - Ảnh 3.

Lực lượng Công an triển khai các giải pháp, nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp. Ảnh: ANTV Sơn La

Từ thực tế nêu trên, theo cảnh báo của cơ quan Công an, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, không chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Tại nhà dân, khi ra ngoài hoặc vắng nhà phải khóa cửa cẩn thận. Xung quanh nhà phải được bảo vệ bằng các hàng rào kiên cố, nếu có điều kiện thì nên gắn camera an ninh để theo dõi. Đối với tài sản là xe máy, ô tô, người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà phải cất giữ, khóa xe cẩn thận, không để chìa khóa trên xe khi ngủ hoặc lúc vắng nhà.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu khuyến cáo: Bên cạnh công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an, mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình. Cuối năm sẽ là thời điểm cao điểm tình trạng trộm cắp diễn ra phức tạp, đặc biệt, dịp này đang trong thời gian diễn ra World Cup 2022, người dân luôn cẩn trọng với tiền và tài sản bên mình. Khi xảy ra trộm cắp tài sản, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời can thiệp, xử lý nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

PV Tây Bắc