dd/mm/yyyy

Phát triển mô hình nuôi ngựa bạch trên cao nguyên Bắc Hà

Huyện Bắc Hà (Lào Cai) đang triển khai mô hình nuôi ngựa bạch, hứa hẹn sẽ là hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao nơi đây.
Phát triển mô hình nuôi ngựa bạch trên cao nguyên Bắc Hà - Ảnh 1.

Ngựa bạch hiện nay đang rất có giá, trung bình một con ngựa bạch to, đẹp có thể bán được từ 70-100 triệu đồng. Ảnh: H.Đ.

Bắc Hà có nhiều tiềm năng về ngựa bạch

Anh Vàng A Mái thôn Đội 3, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà đã nhiều năm nay nuôi ngựa bạch, nhờ nuôi ngựa bạch đã giúp gia đình anh Mái có thêm một nguồn thu nhập thay vì nuôi con trâu, con bò. Vì là ngựa bạch của Bắc Hà nên chúng rất khỏe, ít bệnh, người nuôi không tốn nhiều công sức chăm sóc.

Anh Mái, chia sẻ: Gia đình tôi hiện nuôi 4 con ngựa bạch. Con nào con nấy cũng đều khỏe mạnh cả. Hằng ngày chỉ việc thả chúng để ngựa tự ăn cỏ, không phải chăm sóc gì đặc biệt. Ngựa bạch Bắc Hà rất phù hợp với nuôi tự nhiên.

Hiện nay, trên địa bàn xã Bản Liền có 18 hộ nuôi ngựa bạch, với quy mô 28 con cả to và nhỏ. Trong đó, đầu ra của ngựa bạch chủ yếu là làm thực phẩm và nấu cao ngựa. Với mô hình liên kết, xã Bản Liền cũng như huyện Bắc Hà đang kỳ vọng mô hình nuôi ngựa bạch này sẽ được người dân nhân rộng. 

Từ mô hình sẽ mang lại thu nhập cao cho người dân chăn nuôi. Bởi ngựa bạch hiện nay đang rất có giá, trung bình một con ngựa bạch to, đẹp thì có thể bán được từ 70 - 100 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân mong muốn các cấp, các ngành có chính sách cụ thể hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để các hộ có thêm điều kiện chăn nuôi ngựa bạch hiệu quả, giúp tăng đàn nhanh. 

Vì vậy, trong nhiều năm nay, số lượng đàn ngựa trên địa bàn xã Bản Liền mới chỉ duy trì khoảng 20 con, chưa thể tăng số lượng. Với việc ngựa bạch có thể tham gia trình diễn, đua ngựa hằng năm, ngựa ở Bản Liền thường sợ ô tô do không được ra đường thường xuyên nên đây cũng là một bài toán nan giải.

Phát triển mô hình nuôi ngựa bạch trên cao nguyên Bắc Hà - Ảnh 2.

Bên cạnh phát triển đàn đại gia súc như trâu, bò... huyện Bắc Hà đang triển khai mô hình nuôi ngựa bạch để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: H.Đ.

Ngựa bạch sẽ được quan tâm đầu tư phát triển

Ông Đặng Hùng Cương, Chủ tịch UBND xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai, cho biết: Mô hình nuôi ngựa bạch được triển khai lần đầu tiên trên địa bàn xã nhằm thay thế cho việc người dân nuôi ngựa tự phát. Việc liên kết các hộ nông dân cùng tham gia mô hình nuôi ngựa bạch sẽ giúp đẩy mạnh quy mô, tăng đàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm. 

Ngựa bạch là giống ngựa bản địa, việc nuôi cũng sẽ góp phần bảo tồn giống ngựa của địa phương. Để để mô hình tiếp tục phát triển trong thời gian tới các hộ dân cần tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 - 2030.

Các chương trình hỗ trợ từ chương trình Nghị quyết 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp, nông thôn để tiếp tục phát triển đàn ngựa bạch trên địa bàn gắn với phát triển du lịch bản địa; liên kết sản xuất với các cơ sở bên ngoài để xây dựng thương hiệu, sớm đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường hiện nay thì giá trị kinh tế của ngựa bạch đang được đánh giá rất khả quan. Đây sẽ là hướng đi mới cho nông  dân vùng cao Bắc Hà, hướng đến mở rộng vùng chăn nuôi, phát triển nghề nuôi ngựa bạch và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.


PV Tây Bắc