dd/mm/yyyy

Pắc Ta nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

Thời gian qua, xã Pắc Ta (Tân Uyên, Lai Châu) đã có nhiều giải pháp thiết thực, giúp người dân nâng cao thu nhập...

Clip: Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân Pắc Ta

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Lê Việt Vương, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết: Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 37 triệu/người/năm. 

Do đó để đạt được mục tiêu mà nghị quyết đề ra, hơn nửa nhiệm kỳ qua, xã Pắc Ta đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Trong đó, xã đã xác định tập trung vào phát triển nông nghiệp với một số cây trồng chủ lực như lúa thương phẩm, cây ăn quả và các loại cây rau màu.

Pắc Ta nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi dê đang giúp người dân xã Pắc Ta nâng cao thu nhập. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, để người dân có thêm tư liệu sản xuất xã đã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn và tổ chức các lớp tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức canh tác.

Đồng thời, xã cũng đã khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực từ các chương trình, dự án như: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân nâng cao thu nhập. Đặc biệt, thời gian trở lại đây, xã cũng đã tăng cường tìm các công ty để liên kết bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo đầu ra cho bà con.

Pắc Ta nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 3.

Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Pắc Ta đạt 43 triệu/người/năm. Ảnh: Phạm Hoài.

"Đến nay, tổng diện tích gieo trồng có hạt của xã đạt trên 1.100ha với sản lượng trên 5.000 tấn. Diện tích cây chè, mắc ca, quế và các loại cây trồng khác đạt gần 1.000ha. Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43 triệu/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,96%", ông Vương cho hay.

Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân Pắc Ta có thu nhập cao

Cũng như nhiều hộ dân khác tại bản Tân Bắc, xã Pắc Ta, những năm trở lại đây, được sự tuyên truyền của UBND xã, gia đình anh Phạm Thanh Tuấn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng các loại rau màu như su hào, súp lơ và ớt chỉ địa. Song với đó, các sản phẩm rau, củ, quả của gia đình anh làm ra đều được các công ty bao tiêu. Nên với 2ha đất, gia đình anh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Pắc Ta nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 4.

Pắc Ta nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 5.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình anh Phạm Thanh Tuấn từng bước nâng cao được thu nhập. Ảnh: Phạm Hoài.

"Thời gian qua được sự quan tâm của chính quyền xã, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất cùng địa phương, gia đình tôi đã tham gia sản xuất một số sản phẩm rau, củ, quả và được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra. So với trồng lúa thì trồng cây bí xanh, su hào, súp lơ... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, thu nhập của gia đình tôi đã được nâng cao lên rất nhiều", anh Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cho biết thêm, thời gian tới, xã Pắc Ta sẽ tiếp tục khai thác những lợi thế riêng có, tập trung nghiên cứu để đưa những cây, con phù hợp vào nuôi trồng; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn...; sử dụng hợp lý nguồn lực từ các chương trình, dự án như: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân nâng cao thu nhập.

"Đây sẽ là điều kiện quan trọng để mang lại cuộc sống no ấm, đầy đủ cho người dân. Từ đó, góp phần quan trọng vào hoàn thiện các tiêu chí trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã trong thời gian tới", Chủ tịch UBND xã Pắc Ta nhấn mạnh.

Phạm Hoài - Tuệ Linh