Nông thôn Tây Bắc: Sau lũ dữ, Mường Pồn hồi sinh từ các chương trình mục tiêu quốc gia

+ aA -
Vinh Duy

19/12/2025 15:14 GMT +7

Xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Pồn và Mường Mươn. Đây là địa bàn miền núi, biên giới, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao.

Dồn lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Khó khăn ấy càng chồng chất khi trận lũ quét lịch sử xảy ra vào ngày 25/7/2024 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn xã. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, đất sản xuất bị vùi lấp, hạ tầng giao thông và công trình dân sinh hư hỏng nghiêm trọng. Sau lũ dữ, không ít hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, thiếu tư liệu sản xuất, đứng trước nguy cơ tái nghèo hoặc nghèo sâu hơn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nỗ lực vươn lên của chính quyền và nhân dân, Mường Pồn đang từng bước hồi sinh, ổn định đời sống và định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên trao nhà đại đoàn kết cho các hộ dân bị ảnh hưởng do trận lũ lịch sử tháng 7/2024 tại xã Mường Pồn. Ảnh Vinh Duy.

Xác định việc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân là nhiệm vụ cấp bách, xã Mường Pồn đã ưu tiên lồng ghép, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Mường Pồn là sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Xã đã triển khai 6 dự án sắp xếp ổn định dân cư tại các điểm: bản Tin Tốc 1, bản Tin Tốc 2, bản Lĩnh, bản Huổi Ké, bản Mường Pồn 2.

Đến nay, các dự án này đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chia lô và bàn giao đất cho nhân dân làm nhà. Việc sắp xếp lại dân cư không chỉ giúp người dân tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét mà còn tạo điều kiện để đầu tư hạ tầng đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở, giúp người dân “an cư” để từng bước “lạc nghiệp”. Nhiều diện tích đất canh tác bị vùi lấp, sa bồi thủy phá đã được hỗ trợ cải tạo, phục hồi, tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón cho cây ngô, lúa… đã giúp bà con có thêm động lực, nguồn lực để khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Niềm vui của đồng bào các dân tộc khi về ở tại điểm bản tái định cư sau trận lũ quét. Ảnh Vinh Duy.

Từ chỗ thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, người dân dần có “cần câu cơm”, chủ động hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần quan trọng giúp người dân Mường Pồn từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đi bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, xã Mường Pồn còn chú trọng định hướng phát triển sản xuất lâu dài thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Những diện tích trồng cây kém hiệu quả được vận động chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như bí đỏ, dưa chuột, dứa, cà phê…

Đặc biệt, trên địa bàn xã hiện có 2 sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Toàn Hương được chứng nhận sản phẩm trồng trọt hữu cơ là bí đỏ và rau cải, với diện tích 2 ha. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm, mở ra cơ hội liên kết tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cây sa nhân đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc Mường Pồn. Ảnh Vinh Duy.

Bên cạnh đó, đối với những diện tích đất đồi, trồng ngô, lúa không hiệu quả, xã tích cực vận động nhân dân phát triển cây mắc ca, loại cây trồng được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, có tiềm năng mang lại nguồn thu ổn định lâu dài. Hiện nay, diện tích mắc ca tại bản Púng Giắt 1 và Púng Giắt 2 đạt 36,62 ha; tại bản Mường Pồn đạt 87,01 ha.

Song song với đó, xã cũng đẩy mạnh phát triển cây sa nhân dưới tán rừng với tổng diện tích 71,26 ha, phân bố tại nhiều bản như: Mường Pồn 2 (11,34 ha), Púng Giắt 1 (10,52 ha), Pú Múa (10 ha), Huổi Meo (7,48 ha) và Kết Tinh (13,8 ha)... Đây là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với sinh kế của đồng bào vùng cao, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ rừng.

Theo thống kê, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Mường Pồn đã được hỗ trợ trên 22 tỷ đồng. Nguồn lực này đang được địa phương tập trung triển khai vào các dự án thiết thực, sát với nhu cầu của người dân, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và sinh kế bền vững.

Các dự án hỗ trợ cây, con giống, phân bón cho sản xuất nông nghiệp đã phát huy hiệu quả rõ nét, giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất, tăng thu nhập, giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá về hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết: “Trước đây, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã không có vốn để đầu tư cây, con giống, phân bón nên sản xuất manh mún, hiệu quả thấp. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân đã có “cần câu cơm”, chủ động hơn trong phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.” Theo ông Lương, điều quan trọng nhất là các chương trình đã chuyển từ hỗ trợ mang tính cứu trợ sang hỗ trợ sinh kế, tạo động lực lâu dài cho người dân. Nhờ đó, nhận thức của bà con cũng từng bước thay đổi, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao hơn.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương tình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, người dân Mường Pồn tập trung chăn nuôi, sản xuất, từng bước thoát nghèo. Ảnh Vinh Duy

Ông Nguyễn Văn Lương chia sẻ thêm, trong giai đoạn tới, xã Mường Pồn sẽ tiếp tục ưu tiên lồng ghép, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào các dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân. Trọng tâm là phát triển các loại cây thế mạnh của địa phương như mắc ca, sa nhân, dứa, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

“Chúng tôi xác định phải giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững, không để tái nghèo. Vì vậy, xã sẽ tập trung vào các dự án tạo sinh kế lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, giúp người dân có thu nhập ổn định, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, ông Nguyễn Văn Lương nhấn mạnh.

Từ vùng đất chịu nhiều đau thương sau thiên tai, Mường Pồn đang từng bước vươn lên mạnh mẽ. Những nỗ lực trong việc dồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ giúp người nghèo ổn định cuộc sống, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Sơn La: Khởi công nhà máy nước hơn 260 tỷ đồng, giải bài toán nước sạch liên vùng

Sơn La: Khởi công nhà máy nước hơn 260 tỷ đồng, giải bài toán nước sạch liên vùng

Sáng 19/12, tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch. Đây là công trình hạ tầng quan trọng nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực liên vùng, đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hạt Kiểm lâm khu vực V (Sơn La): Điểm sáng về nỗ lực “giữ màu xanh” và chuyển đổi số trong bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm khu vực V (Sơn La): Điểm sáng về nỗ lực “giữ màu xanh” và chuyển đổi số trong bảo vệ rừng

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Hạt Kiểm lâm khu vực V (Sơn La) đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động, hỗ trợ sinh kế và ứng dụng công nghệ cao, đơn vị đã góp phần giữ vững độ che phủ rừng trên địa bàn quản lý đạt trên 50%.

Sơn La xây dựng cá lăng, chẩm chéo La Ha thành sản phẩm OCOP

Sơn La xây dựng cá lăng, chẩm chéo La Ha thành sản phẩm OCOP

Xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La đang từng bước đánh thức tiềm năng, lợi thế bản địa để phát triển sản phẩm OCOP, từ chẩm chéo La Ha đậm đà hương vị núi rừng đến cá lăng sông Đà nuôi trên vùng lòng hồ thủy điện, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.